MỚI NHẤT :
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • 5 điểm nhấn Liverpool 2-0 Sheffield: Ủ mưu thống trị nước Anh; Đây! Kẻ thay thế De Gea

    09:00 Thứ sáu 03/01/2020 | 5

    Các CĐV của Man Utd có lý do để kêu gọi BLĐ đưa "đứa con lưu lạc" trở về Old Trafford.

    1. Vũ khí lợi hại của Van Dijk

    Sẽ không có gì phải bàn cãi khi khẳng định Van Dijk là trung vệ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên ngôi sao người Hà Lan không chỉ mạnh ở phòng ngự, anh còn là nơi châm ngòi cho các pha lên bóng của Liverpool bằng những đường chuyền dài có độ chuẩn xác cao.

    sau trận - Bóng Đá

     Van Dijk xuất sắc trong phòng ngự lẫn tấn công.

    Bàn mở tỷ số của The Kop đến từ một pha bóng như vậy khi hậu vệ mang áo số 4 phát động tấn công từ sân nhà cho Robertson bằng đường chuyền dài chuẩn xác. Ở vòng đấu trước đó, cũng một pha bóng tương tự, Van Dijk “rót” bóng chuẩn xác vào vòng cấm để Adam Lallana dùng vai kiến tạo cho Sadio Mane ghi bàn thắng duy nhất hạ gục Wolves.

    2. Joe Gomez giúp Klopp tiết kiệm số tiền lớn

    Liverpool được cho là đã liên hệ với Diego Carlos và sẵn sàng chi ra 65 triệu euro để chiêu mộ trung vệ này về đá cặp với Van Dijk. Tuy nhiên chứng kiến màn trình diễn của Joe Gomez, điều đó có lẽ là không cần thiết.

    Nhanh, mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết, cầu thủ 22 tuổi phối hợp ăn ý với Van Dijk ở trung tâm hàng phòng ngự. Gomez có thể là trụ cột của Anfield trong thập kỷ tới nếu anh tiếp tục cải thiện và phát triển.

    3. Sadio Mane lấy lại cảm hứng

    Tiền đạo người Senegal là người ghi bàn thắng cuối cùng trong năm 2019 và cùng với Mo Salah lập công trong chiến thắng đầu năm 2020 của Liverpool. Khi Mane ở trạng thái tốt nhất, anh là cơn ác mộng đối với các hậu vệ, và The Kop sẽ hưởng lợi từ chính điều đó.

    Tính từ đầu mùa trước, Mane đã có 25 pha lập công trên Anfield, chỉ kém Lionel Messi (29 bàn tại Camp Nou) và Kylian Mbappe (27 bàn tại Công viên các hoàng tử) trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

    sau trận - Bóng Đá

    Mane ghi bàn 2 trận liên tiếp. 

    4. Thập kỷ tới là của Jurgen Klopp?

    Chiến lược gia người Đức vừa cùng Liverpool cán cột mốc 51 trận bất bại tại Premier League trên sân nhà. Klopp đã xây dựng Anfield thành một pháo đài bất khả xâm phạm để hướng đến chức vô địch nước Anh sau 30 năm chờ đợi.

    Man City có thể là đội bóng của thập kỷ trước nhưng thập niên mới có lẽ sẽ là của Jurgen Klopp nếu như Liverpool vẫn duy trì được sức mạnh khủng khiếp như hiện tại. The Kop chắc hẳn đang lên kế hoạch thống trị nước Anh trong nhiều năm tới.

    5. M.U chờ gì mà chưa đưa “đứa con lưu lạc” trở về

    Điểm sáng của Sheffield chắc chắn là thủ thành Dean Henderson – thủ thành đến từ Man Utd theo dạng cho mượn. Dù bị thủng lưới 2 bàn nhưng phải công nhận Henderson đã chơi xuất sắc khi có nhiều pha cản phá rất xuất thần.

    Khi mà De Gea sa sút trầm trọng, Sergio Romero đã bước qua thời kỳ đỉnh cao, người hâm mộ M.U đang kêu gọi BLĐ đưa Henderson trở về. Tài năng của thủ môn trẻ người Anh đã được khẳng định trong màu áo Sheffield, anh đủ sức cạnh tranh, thậm chí thay thế De Gea trong khung gỗ của Quỷ đỏ thành Manchester.

    Endo | 08:30 03/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...