5 điểm nhấn Iceland 1-2 Croatia: Tiếc cho "Chiến binh Viking", Croatia sẵn sàng thách thức ông lớn
04:19 Thứ tư 27/06/2018
BongDa.com.vn Dù rất nỗ lực nhưng đẳng cấp của Croatia rõ ràng nhỉnh hơn so với Iceland và việc họ có được chiến thắng cũng không khiến NHM bất ngờ. Dưới đây là 5 điểm nhấn được rút ra sau trận đấu:

1. Croatia cất một loạt trụ cột vẫn mạnh

Đúng như tuyên bố trước báo giới, HLV Zlatko Dalic của Croatia đã đem đến rất nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát của Croatia. Cụ thể, những nhân vật như Dejan Lovren, Domagoj Vida, Mario Mandzukic hay Ivan Rakitic đều ngồi ngoài.

Tuy nhiên, điều đó không làm cho các nhân tố còn lại trên sân của đội bóng áo đen tỏ ra bị lép vế trước Iceland. Họ vẫn tự tin cầm bóng và triển khai một thế trận vững chải. Với một chiều sâu đội hình thế này, các đối thủ ở vòng tới cần phải dành cho Croatia một sự tôn trọng nhất định. 

2. Iceland đổ máu vẫn không lùi bước

5 điểm nhấn Iceland 1-2 Croatia: Tiếc cho

 Bjarnason dính chấn thương vẫn nén đau thi đấu. 

Với 1 điểm sau hai lượt trận, Iceland đã bị dồn vào chân tường và họ buộc phải thắng trước Croatia mới có hi vọng đi tiếp. Đó cũng là động lực để các "chiến binh Viking" chơi sòng phẳng trước đội bóng nhỉnh hơn mình về mọi mặt. 

Thậm chí, máu đã đổ trên gương mặt của Birkir Bjarnason sau pha va chạm với Marko Pjaca ở đầu hiệp một, nhưng anh vẫn nén đau để trụ lại đến tận phút 90 của trận đấu. Họ chính là những người hùng trong mắt người dân Iceland. 

3. Iceland thua đau ở chính điểm mạnh

Ngoài tinh thần quật khởi, Iceland còn được biết đến như là một đội bóng chơi kỉ luật và lấy phòng ngự làm nền tảng cho mọi toan tính. Thế nhưng, trong bàn thắng mở tỉ số của Milan Badelj, không có bất cứ một cái bóng áo trắng nào theo kèm tiền vệ của Croatia. Anh có một pha volley dễ dàng và giúp Croatia dễ chơi hơn trong nửa cuối hiệp hai. 

4. "Bỏ cuộc" không có trong từ điển của Iceland

5 điểm nhấn Iceland 1-2 Croatia: Tiếc cho

 Croatia trải qua một trận thắng hú vía trước Iceland. 

Dính bàn thua ngay đầu hiệp hai, những tưởng đội bóng phương bắc sẽ mất đi ý chí chiến đấu. Nhưng không, họ trở lại mạnh mẽ và gây ra vô vàn áp lực lên khung thành của thủ môn Kalinic. Những tình huống treo bóng bổng, ném biên được thực hiện một cách liên tục và thành quả cũng đến với họ ở phút 74 với pha làm bàn của Gylfi Sigurdsson trên chấm phạt đền. Thậm chí, khi bị Ivan Perisic ghi bàn ở phút 90, Iceland vẫn dâng cao đội hình với hi vọng có được 2 bàn thắng trong 4 phút bù giờ. Rõ ràng, "bỏ cuộc" chưa từng có trong từ điển của các cầu thủ Iceland. 

5. Croatia sẵn sàng thách thức ông lớn

Với những gì đã thể hiện ở vòng bảng, không có lí do gì Croatia không thể tiến sâu ở World Cup năm nay. Họ có lứa cầu thủ tài năng, dàn đều ở ba tuyến. Quan trọng nhất, Croatia đang có một lối chơi rất riêng và khiến các đối thủ cảm thấy khó chịu. Nếu cứ đá đúng sức, Croatia hoàn toàn có thể đổi màu huy chương đồng đã nhận ở World Cup 1998. 

Khả năng chơi bóng của Perisic: 

Ngọa Long | 03:31 27/06/2018