MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • 5 điểm nhấn Hàn Quốc 1-0 Philippines: Sát thủ lên tiếng; Eriksson xuất chiêu

    05:00 Thứ ba 08/01/2019

    BongDa.com.vn Hàn Quốc đã có trận ra quân đầy khó khăn. Cùng điểm lại 5 điểm nhấn sau trận.

    Cỗ máy được lập trình

    Đây là hình ảnh miêu tả rõ nhất về đội tuyển Hàn Quốc trong suốt 90 phút trước Philippines. Những ngôi sao xứ Kim Chi với kỹ thuật cơ bản tốt cùng sự hiểu ý đã tạo ra những pha đan bóng đẹp mắt.

    5 điểm nhấn Hàn Quốc 1-0 Philippines: Sát thủ lên tiếng; Eriksson xuất chiêu - Bóng Đá

     Hàn Quốc thường xuyên có những pha đập nhả đẹp mắt khi tấn công.

    Thống kê chỉ ra rằng, cả trận, Hàn Quốc chuyền thành công 782 lần với tỉ lệ lên đến 90,4%. Họ cũng nắm giữ quyền kiểm soát bóng 81,8%.

    Son Heung-Min, mảnh ghép cuối cùng

    Có cảm giác, cỗ máy trên được tạo ra nhằm phục vụ cho ngôi sao số một Son Heung-Min. Tất cả những cầu thủ Hàn Quốc sẽ tuân thủ kỷ luật để Son thoải mái tự do hành động và tạo ra những điều đặc biệt cho đội tuyển.

    Vậy nên, hôm nay, khi thiếu vắng Son, Hàn Quốc đã phải rất vất vả để giành 3 điểm trước Philippines, đội bóng lần đầu tham dự VCK Asian Cup.

    Ngoài trừ pha phối hợp mẫu mực dẫn đến bàn thắng, nhìn chung lối chơi tấn công của Hàn Quốc khá nghèo nàn, thiếu ý tưởng trên sân Al Maktoum.

    Sát thủ Hwang Ui-Jo

    Không có tên trong danh sách tham dự World Cup 2018, nhưng nửa năm trở lại đây, vị trí trung phong của bóng đá Hàn Quốc đã hoàn toàn thuộc về Hwang Ui-Jo. Tiền đạo 26 tuổi có tốc độ, sức mạnh, sức rướn và khả năng dứt điểm tốt. Chính anh là Vua phá lưới ở Asiad vừa qua với 9 bàn giúp Hàn Quốc giành HCV.

    5 điểm nhấn Hàn Quốc 1-0 Philippines: Sát thủ lên tiếng; Eriksson xuất chiêu - Bóng Đá

     Ui-Jo dứt điểm chuẩn xác ghi bàn thắng duy nhất.

    Cũng chính Hwang Ui-Jo là người ghi bàn duy nhất trước Philippines giúp Hàn Quốc giành trọn 3 điểm hôm nay. Cầu thủ đang khoác áo Gamba Osaka có thể mờ nhạt suốt trận nhưng chỉ cần một thoáng sơ hở của đối thủ, anh đã lên tiếng.

    Nỗ lực đáng khen của Philippines

    Trong lần đầu tiên ra sân ở giải đấu lớn Asian Cup, Philippines đã phải chạm trán 'ông kẹ' của châu lục Hàn Quốc. Vậy nên, thất bại 0-1 là thành tích đáng tự hào của đại diện Đông Nam Á.

    Cả trận, họ phòng ngự kỷ luật và gây ra rất nhiều khó khăn cho Hàn Quốc. Philippines chỉ thủng lưới sau pha phối hợp hoàn hảo của đối thủ.

    Erisksson trổ tài

    Công đầu cho màn trình diễn tốt của Philippines phải kể đến HLV lão làng Sven Goran Eriksson. Ông dường như đã nghiên cứu kỹ Hàn Quốc để tìm cách đối phó đại diện Đông Á.

    5 điểm nhấn Hàn Quốc 1-0 Philippines: Sát thủ lên tiếng; Eriksson xuất chiêu - Bóng Đá

     Eriksson thể hiện dấu ấn chiến thuật đậm nét khi quyết định cất Phil Younghusband trên ghế dự bị.

    Erisksson còn để lại dấu ấn khi quyết định cất chân sút huyền thoại Phil Younghusband trên ghế dự bị để sử dụng Javier Patino. Số 20 Philippines cho thấy anh rất thích hợp với lối chơi phản công và đã có 2 cơ hội ngon ăn trước khung thành Hàn Quốc. Chỉ tiếc, Patino đã không thể đánh bại thủ môn Kim Seung-Gyu.

    Thành Đạt | 04:40 08/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...