MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • 5 điểm nhấn Hà Lan 2-0 Pháp: Các ông lớn chờ gì không chiêu mộ Depay?

    11:18 Thứ bảy 17/11/2018 | 1

    BongDa.com.vn Sự chủ quan của người Pháp đã trả một cái giá cực đắt bằng trận thua 0-2 trước Hà Lan. Dưới đây là 5 điểm nhấn được rút ra sau trận đấu.

    1. Ryan Babel chạy như tuổi đôi mươi

    Hơn mười năm trước cái tên Babel đã từng khuấy đảo Premier League. Đến nay, anh vẫn dốc sức phục vụ đội tuyển quốc gia và đang là trụ cột đưa Hà Lan đến với EURO 2020. 

    5 điểm nhấn Hà Lan 2-0 Pháp: Các ông lớn chờ gì không chiêu mộ Depay? - Bóng Đá

     Babel chơi khá nhiệt trước tuyển Pháp. 

    Trước tuyển Pháp, tốc độ của Babel đã nhiều lần làm các hậu vệ đắt giá như Raphael Varane hay Presnel Kimpembe bẽ mặt. Anh chính là người có công đầu trong bàn mở tỉ số với pha chọn điểm rơi chuẩn xác và ra chân trái phá. Hugo Lloris chỉ có thể đỡ được một nhịp, nhưng cú sút bồi của Georginio Wijnaldum thì đành bó tay. 

    2. Các ông lớn chờ gì không chiêu mộ Depay?

    Ngoài Babel, Depay đêm qua cũng chơi một trận tuyệt vời. Anh là người thực hiện cú panenka ở những giây cuối cùng để ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà. Tuy nhiên, có xem đủ 90 phút, người ta mới cảm nhận được sự trưởng thành của cựu cầu thủ Man Utd. Anh di chuyển linh hoạt, biết chuyền đúng lúc và luôn mang lại cảm giác bất an cho hậu vệ Pháp. 

    5 điểm nhấn Hà Lan 2-0 Pháp: Các ông lớn chờ gì không chiêu mộ Depay? - Bóng Đá

     Depay tự tin với cú panenka đánh bại Gà trống Gaulois. 

    Thống kê cho thấy, đây là lần thứ 3 liên tiếp Depay ghi bàn cho Hà Lan. Tính rộng hơn, trong 8 trận gần nhất trên mọi mặt trận, Depay đã bỏ túi 7 bàn và 4 kiến tạo. Các ông lớn còn chờ gì mà không bạo chi cho Depay vào tháng Giêng?

    3. Sự chủ quan của người Pháp

    Gà trống Gaulois đã chơi không đúng sức. Có vẻ chiến thắng ở trận lượt đi đã khiến Didier Deschamps bớt cảnh giác trước sự vùng lên của Hà Lan. Đêm qua, các chân sút tuyển Pháp tỏ ra thiếu gắn kết. Trong khi đó, hàng thủ liên tục mất tập trung, đỉnh điểm chính là pha chọn điểm rơi "như trò đùa" của Kimpembe ở phút 44. 

    4. Van Dijk ngày càng hoàn thiện

    5 điểm nhấn Hà Lan 2-0 Pháp: Các ông lớn chờ gì không chiêu mộ Depay? - Bóng Đá

     Van Dijk trở thành thủ lĩnh ở hàng thủ. 

    Trung vệ người Hà Lan không những bắt chết được những chân sút cự phách của tuyển Pháp đêm qua. Mà anh còn đóng vai trò phát động tấn công cũng như tham hiệu quả những pha không chiến mỗi khi có cơ hội. Ai đó từng nói: "Muốn thắng một trận thì nhờ hàng công, còn muốn vô địch một giải đấu thì phải chờ sự chắc chắn ở hàng thủ". 

    Rõ ràng, nếu muốn trở lại EURO 2020 vào tạo nên kì tích, bóng đá Hà Lan phải cậy vào trung vệ Liverpool khá nhiều. 

    5. Pháp mất quyền tự quyết

    Trận hòa này đã đưa Pháp vào thế khó. Họ kết thúc vòng bảng với 7 điểm sau 4 lượt trận. Hà Lan tạm đứng nhì với 1 điểm kém hơn nhưng còn một trận chưa đấu với người Đức. 

    Chiếu theo tình hình hiện tại, Hà Lan chỉ cần 1 điểm trước Cỗ xe tăng là chắc chắn đánh bại Pháp để độc chiếm ngôi đầu, qua đó giành vé vào vòng Bán kết. Các học trò Didier Deschamps chắc chỉ còn tự biết trách mình. 

    Những bàn thắng đẹp của Depay: 

    Ngọa Long | 03:41 17/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...