MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • 5 điểm nhấn Chelsea 2-0 Nottingham: Sao trẻ U18 rực sáng, The Blues lo ngại

    07:00 Chủ nhật 06/01/2019

    BongDa.com.vn Sao trẻ 18 tuổi của Chelsea, Hudson-Odoi đã có màn trình diễn chói sáng trong trận đấu này. Điều đó càng khiến The Blues e ngại bởi sự nhòm ngó của những CLB lớn.

    1. Sarri thực hiện 9 sự thay đổi

    So với trận hòa với Southampton ở trận đấu trước, HLV Sarri đã thực hiện 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát ở trận này. Chỉ Alvaro Morata và David Luiz được giữ lại. Đây là quyết định hợp lý của chiến lược gia người Italia bởi các trụ cột của Chelsea có dấu hiệu “đuối” bởi lịch thi đấu quá khắc nghiệt.

    Mặc dù vậy The Blues vẫn làm chủ thế trận dù tung đội hình dự bị các cầu thủ trẻ vào saan. Giữa tuần sau Chelsea sẽ đụng độ Tottenham trong khuôn khổ League Cup. Đây là trận đấu cực kỳ quan trọng, bắt buộc Sarri phải có được lực lượng tốt nhất.

    2. Ngày chia tay không trọn của Fabregas

     - Bóng Đá

     Fabregas chia tay Chelsea.

    Tiền vệ người Tây Ban Nha được trao băng đội trưởng và xuất phát ngay từ đầu. Đây là trận đấu cuối cùng của F4 trong màu áo Chelsea bởi anh đã đạt thỏa thuận gia nhập AS Monaco.

    Đáng tiếc Fabregas đã có màn chia tay không trọn khi đá hỏng quả phạt đền trong hiệp một. Anh cũng không được đá trọn 90 phút khi bị rút ra ở phút 85. Tuy nhiên F4 vẫn nhận được tràng vỗ tay tri ân của các CĐV có mặt tại Stamford Bridge.

    3. Morata tỏa sáng, liệu đã quá muộn?

    Tiền đạo người Tây Ban Nha tiếp tục được tạo điều kiện để thể hiện ở trận này. Anh là người lập cú đúp trong đầu hiệp hai, bên cạnh là những pha bỏ lỡ vô duyên như thường lệ.

    Những gì Alvaro Morata đã làm thời gian qua thực sự chỉ có thể tóm gọn trong hai từ thất vọng. Sarri đã đề nghị BLĐ Chelsea đưa về một chân sút đẳng cấp ngay tháng Giêng này. Liệu “phút le lói” của Morata có làm ông thầy của mình thay đổi quyết định?

    4. Chelsea cần gấp rút giữ chân Hudson-Odoi

     - Bóng Đá

    Hudson-Odoi có màn trình diễn chói sáng. 

    Odoi chính là cái tên chơi ấn tượng nhất bên phía Chelsea ở trận đấu này. Anh trực tiếp kiến tạo cho Morata 2 lần lập công. Anh cũng là ngôi sao tuổi teen (18 tuổi) đầu tiên làm được điều này kể từ sau trường hợp của Scott Sinclair vào năm 2007.

    Hợp đồng hiện tại của ngôi sao 18 tuổi tại sân Stamford Bridge chỉ còn thời hạn 18 tháng và mới đây, nhà báo người Đức Raphael Honigstein khẳng định Hudson-Odoi đã đạt thỏa thuận cá nhân với Bayern, cũng như quyết tâm đòi ra đi.

    Trước màn trình diễn tuyệt vời của Odoi trước Nottingham, The Blues càng phải quyết tâm giữ chân thần đồng của họ. Odoi xứng đáng có số phút thi đấu nhiều hơn nữa với tiềm năng to lớn của mình. Vì lợi ích đội bóng, HLV Sarri cần phải thay đổi linh hoạt cách bày binh bố trận với Chelsea trong giai đoạn tới.

    Endo | 01:29 06/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...