MỚI NHẤT :
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 5 "con nhà nòi" triển vọng nhất bóng đá thế giới hiện tại: "Messi thứ 2" của Pep

    14:33 Thứ sáu 31/08/2018

    BongDa.com.vn "Hổ phụ sinh hổ tử" là câu nói có lẽ phù hợp với 5 cặp cha con nổi tiếng nhất làng bóng đá thế giới đương đại sau đây.

    5. Federico Chiesa - (con của Enrico Chiesa)

    5 cậu quý tử nổi tiếng nhất hiện nay của danh thủ bóng đá thế giới - Bóng Đá

    Federico trong màu áo Fiorentina.

    Federico là con trai của cựu tiền đạo tuyển quốc gia Ý: Enrico Chiesa. Enrico từng kinh qua màu áo các đội bóng tại đất nước xứ mỳ ống như Cremonese, Sampdoria, Parma, Fiorentina, Lazio và Siena. Trong khi đó, cậu quý tử của danh thủ 47 tuổi tốt nghiệp học viện đào tạo trẻ của Viola và có trận ra mắt trước Juventus ở mùa giải 2016/2017.

    Tài năng trẻ 20 tuổi nổi bật bởi khả năng chơi đa năng của mình. Anh có thể tỏa sáng trong vai trò tiền đạo, tiền vệ công, tiền vệ trung tâm hoặc một cầu thủ chạy cánh khi cần. Sau 2 mùa giải với Fiorentina, Federico thi đấu 73 trận, ghi 11 bàn cùng 8 pha kiến tạo thành công. Năm 2018, anh cũng chính thức ra mắt đội tuyển quốc gia Ý và có tổng cộng 5 lần ra sân.

    4. Timothy Weah - (con trai của George Weah)

    5 cậu quý tử nổi tiếng nhất hiện nay của danh thủ bóng đá thế giới - Bóng Đá

    Timothy trong màu áo PSG.

    George là tiền đạo xuất sắc khi còn thi đấu. Ông lập kỉ lục khi trở thành cầu thủ châu Phi duy nhất tính đến nay giành danh hiệu Quả bóng vàng. Không chỉ thành công trong lĩnh vực bóng đá, cựu danh thủ 51 tuổi còn lấn sân sang lĩnh vực chính trị, George là Tổng thống đương nhiệm của Liberia. 

    Khác với cha mình, Timothy sinh ra và lớn lên ở Mỹ, anh cũng thi đấu trong màu áo đội bóng xứ cờ hoa thay vì Liberia. Cầu thủ 18 tuổi gia nhập PSG vào năm 2014, ghi 1 bàn trong trận thắng 4-0 của đội nhà trước AS Monaco tại trận tranh Siêu cúp nước Pháp mùa giải 2018/2019. Năm 2018, anh cũng có trận ra mắt đầu tiên cho tuyển Mỹ và lập công trước Bolivia.

    3. Giovanni Simeone - (con trai của Diego Simeone)

    5 cậu quý tử nổi tiếng nhất hiện nay của danh thủ bóng đá thế giới - Bóng Đá

    Giovanni Simeone, con trai của HLV Diego Simeone.

    Giovanni chính là cậu con trai của danh thủ bóng đá người Argentina và HLV đương nhiệm Atletico Madrid: Diego Simeone. El Cholito bắt đầu sự nghiệp của mình trong màu áo River Plate trước khi đầu quân cho Genoa vào năm 2016.

    Ở mùa giải đầu tiên thi đấu tại châu Âu, Giovanni ghi được 13 bàn thắng sau 36 trận đấu. Anh chuyển đến Fiorentina một năm sau đó và dần khẳng định được chỗ đứng tại Serie A. Năm ngoái chứng kiến ngôi sao 23 tuổi bùng nổ với 14 bàn thắng, cùng việc thoát khỏi cái bóng quá lớn từ người bố của mình. Nếu tiếp tục hoàn thiện hơn nữa, Giovanni hoàn toàn là một chân sút đẳng cấp thế giới trong tương lai gần.

    2. Justin Kluivert - (con trai của Patrick Kluivert)

    5 cậu quý tử nổi tiếng nhất hiện nay của danh thủ bóng đá thế giới - Bóng Đá

    Justin chuyển sang khoác áo AS Roma vào mùa hè qua.

    Justin là con trai của cựu tiền đạo lừng danh một thời Patrick Kluivert. Danh thủ người Hà Lan từng rất thành công trong màu áo các đội bóng lớn như Ajax, AC Milan và Barcelona. Nối bước người cha, tài năng trẻ 19 tuổi tốt nghiệp học viện đào tạo trẻ nổi tiếng Ajax, anh ghi 13 bàn thắng sau 56 trận thi đấu cho đội chủ sân Johan Cruyff Arena. Justin thể hiện tham vọng chinh phục những thử thách mới sau khi chuyển đến AS Roma vào mùa hè qua.

    1. Leroy Sané - (con trai của Souleyman Sané)

    5 cậu quý tử nổi tiếng nhất hiện nay của danh thủ bóng đá thế giới - Bóng Đá

    Sane trong màu áo Man City.

    Souleyman thi đấu cho các câu lạc bộ nước Đức trong phần lớn sự nghiệp quần đùi áo số của mình. Ông khoác áo Senegal ở cấp độ quốc gia và kết hôn với nữ vận động viên từng giành huy chương Olympic là Regina Weber.

    Không quá nổi bật khi còn chơi bóng nhưng con trai của Souleyman, Leroy được nhìn nhận là ngôi sao trẻ sáng giá bậc nhất thế giới bóng đá hiện tại. Anh gia nhập Schalke, ghi 13 bàn sau 57 trận đấu trước khi đầu quân cho đội bóng nước Anh, Man City. Tốc độ, kĩ thuật tuyệt vời cùng lối đá giàu tính đột biến giúp Sane là một trong những ngòi nổ nguy hiểm nhất của đội chủ sân Etihad dưới thời HLV Pep Guardiola.

    Anh Nguyễn | 14:05 31/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...