MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất đội học viện Chelsea 5 năm gần nhất nay đâu?

    13:25 Thứ sáu 28/08/2020 | 1

    BongDa.com.vn Billy Gilmour là cái tên mới nhất nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất của học viện Chelsea. Còn 5 'sao trẻ' trước đó giờ đang ở đâu?

    2015: Dominic Solanke

    Solanke đã được trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất của học viện Chelsea sau khi ghi được 41 bàn thắng trong mùa giải 2014-15. Anh cũng có trận ra mắt đội một khi ra sân từ ghế dự bị trong chiến thắng 6-0 của The Blues trước Maribor tại Champions League.

     - Bóng Đá

     Liverpool bằng cách nào đó đã thu về số tiền lớn khi bán Solanke.

    Solanke đã trải qua mùa giải tiếp theo dưới dạng cho mượn tại Vitesse và kết thúc với tư cách là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ ba của họ với bảy bàn sau 25 trận. Anh trở lại Stamford Bridge để chiến đấu cho một vị trí trong mùa giải 2016-17 nhưng không thể được trao cơ hội dù chỉ 1 lần.

    Solanke gia nhập Liverpool khi kết thúc hợp đồng vào năm 2017 nhưng chỉ ghi bàn một lần trong 27 trận trước khi bị bán cho Bournemouth với giá 19 triệu bảng. Anh chỉ có 4 bàn thắng sau 36 lần ra sân cho Cherries tính đến thời điểm này.

    2016: Fikayo Tomori

    Tomori ra mắt đội một khi vào sân từ ghế dự phút thứ 60 trong trận đấu cuối cùng của mùa giải 2015-16.

    Anh không được sử dụng trong nửa đầu của mùa bóng kế tiếp và gia nhập Brighton vào tháng 1 năm 2017, ra sân 10 lần, trước khi được cho mượn cả tại Hull và Derby.

    Khi huyền thoại của Chelsea, Frank Lampard trở lại Stamford Bridge với tư cách là huấn luyện viên vào năm 2019, Tomori được giữ ở lại. Và hậu vệ này đã ghi hai bàn sau 22 lần ra sân trong mùa giải 2019-20.

    2017: Mason Mount

    Mount là đội trưởng của đội trẻ Chelsea giành Youth Cup thứ 4 liên tiếp vào năm 2017. Anh cùng đội U19 Anh vô địch giải Giải vô địch châu Âu lứa U19 và được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu.

    Mount gia nhập Vitesse dưới dạng cho mượn vào mùa hè năm đó và ghi được 14 bàn thắng, giúp họ đủ điều kiện tham dự Europa League, và anh được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải.

     - Bóng Đá

     Mount là hiện tại và tương lai của Chelsea.

    Giống như Tomori, Mount đã trải qua giai đoạn 2018-19 dưới dạng cho mượn tại Derby của Lampard, đóng góp tổng cộng 16 bàn thắng lẫn kiến tạo trước khi trở lại Stamford Bridge để ký hợp đồng mới 5 năm, và sau đó tận hưởng một chiến dịch đột phá cực kỳ ấn tượng với The Blues.

    2018: Reece James

    James đã giành được giải thưởng này sau khi là đội trưởng đội U18 The Blues giành Youth Cup năm 2018, ký hợp đồng bốn năm vào mùa hè năm đó và sau đó gia nhập Wigan dưới dạng cho mượn.

    Tại sân DW, James đã giành được giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất theo sự bình chọn của người hâm mộ với 96% phiếu bầu, cũng như các giải thưởng Cầu thủ của năm và Bàn thắng của mùa giải, ghi được ba bàn thắng sau 46 lần ra sân trong tổng cộng những lần chơi ở vị trí hậu vệ phải hoặc tiền vệ trung tâm.

    James cũng có tên trong Đội hình tiêu biểu Championship và không có gì ngạc nhiên khi anh được Lampard giữ lại cho mùa giải 2019-20. Mùa vừa qua, James có 37 lần ra sân trên mọi đấu trường, trở thành cầu thủ trẻ nhất của câu lạc bộ ghi bàn tại Champions League trong trận hòa 4 -4 trước Ajax.

    Vào tháng 1 năm 2020, anh ký vào bản gia hạn hợp đồng dài hạn để cam kết tương lai của mình với câu lạc bộ.

    2019: Conor Gallagher

    Gallagher vẫn đang chờ đợi trận ra mắt đội một tại Chelsea, nhưng tiền vệ này đã gây ấn tượng lớn khi thi đấu dưới dạng cho mượn tại Charlton trong nửa đầu mùa giải 2019-20, ghi sáu bàn từ hàng tiền vệ, trước khi được cho mượn ở Swansea.

    Tại Swansea, Gallagher tiếp tục tạo ảnh hưởng lớn khi cung cấp sáu đường kiến tạo trong 21 trận. Thi đấu ở vị trí tiền vệ box-to-box sở trường và thần tượng Lampard, anh chắc chắn sẽ càng tiến bộ trong những năm tới dưới sự dìu dắt của Người không phổi ngày nào.

    (Theo Planet Football)

    Chelsea có thể tìm ra Lampard mới?

     
    Minh Tuấn | 12:55 28/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...