MỚI NHẤT :
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • 5 cầu thủ giành nhiều danh hiệu nhất còn thi đấu: Không Ronaldo, Barcelona thống trị

    18:15 Thứ bảy 27/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Một điều thú vị, 5 cầu thủ giành nhiều danh hiệu nhất còn thi đấu đều đã từng hoặc đang thi đấu cho Barcelona.

     # 5. Zlatan Ibrahimovic - 31

    Zlatan Ibrahimovic là 'gã du mục' vĩ đại nhất thế kỷ 21, khi đã chơi cho 9 câu lạc bộ với thành công đáng kinh ngạc trong hai thập kỷ qua. Anh ghi đến 528 bàn thắng, xếp thứ 19 trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất.

     - Bóng Đá

    Ibra thành công ở bất cứ đâu.

    Ngôi sao người Thụy Điển bắt đầu sự nghiệp với Malmo ở quê nhà trước khi chuyển đến Ajax, nơi anh đã giành được 4 danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp. Năm 2004, anh gia nhập Juventus, đội đầu tiên trong ba câu lạc bộ Serie A của anh và giành Scudetto trong hai mùa giải đầu tiên. Tuy nhiên, câu lạc bộ đã bị tước cả hai danh hiệu vì liên quan đến vụ bê bối Calciopoli.

    Ibra đã giành được 5 danh hiệu với Inter trong ba năm tiếp theo, bao gồm một hat-trick Serie A trước khi đến Barcelona, nơi anh đã giành thêm năm danh hiệu. Sau Tây Ban Nha, Ibra trở lại Italia và giành hai danh hiệu với AC Milan trong nhiều năm trước khi chuyển đến PSG, nơi có thời gian thi đấu dài nhất cho đến nay.

    Zlatan đã giành được 13 danh hiệu trong bốn năm ở Pháp trước khi gia nhập Manchester United, câu lạc bộ cuối cùng của anh ở châu Âu. Anh đã giành thêm ba danh hiệu với Quỷ đỏ.

    #4. Gerard Pique - 33

    Barcelona đã có thành công đáng kinh ngạc trong mười năm qua. Gerard Pique là một trong hai cầu thủ trong danh sách này vẫn còn thi đấu ở Camp Nou và có thể dành thêm nhiều danh hiệu nữa.

     - Bóng Đá

    Pique và một nửa của đời mình, Shakira.  

    Pique, một sản phẩm của La Masia, chuyển đến Manchester United trước khi ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên nhưng chỉ chơi 23 lần cho Quỷ đỏ trong thời gian bốn năm trước khi trở lại Barcelona. Tuy nhiên, anh rời Old Trafford sau khi giành được ba danh hiệu, bao gồm cả Champions League.

    Kể từ khi gia nhập Barcelona năm 2008, Pique đã gặt hái thành công đáng kinh ngạc ở cấp câu lạc bộ lẫn ĐTQG. Vào năm 2009, anh đã giành được cú ăn 6 với Barcelona và năm sau, anh đã vô địch World Cup cùng Tây Ban Nha.

    # 3. Lionel Messi - 34

    Rất nhiều kỷ lục bóng đá thuộc về Lionel Messi và anh có thể kết thúc sự nghiệp của mình với tư cách là cầu thủ dành được nhiều danh hiệu nhất.

     - Bóng Đá

    Messi đã giành rất nhiều danh hiệu trong màu áo Barcelona.  

    Lúc này, Messi, 32 tuổi, đã giành được 34 danh hiệu với Barcelona trong 15 năm qua, điều đó có nghĩa là anh gần như có trung bình 7 danh hiệu sau 3 năm. Kể từ đầu mùa giải 2008/09 đến nay, anh cùng gã khổng lồ xứ Catalan đã giành được 29 danh hiệu!

    Không một cầu thủ nào giành được nhiều danh hiệu với Barcelona hơn Messi và chỉ Ryan Giggs đã giành được nhiều danh hiệu với cùng một CLB hơn anh. Tuy nhiên, thành công ở ĐTQG cứ mãi lẫn tránh siêu sao người Argentina.

    # 2. Andres Iniesta - 35

    Khi Andres Iniesta rời Barcelona, anh là giành được nhiều danh hiệu cùng đội chủ sân Camp Nou nhất, trước khi bị Messi vượt mặt. Tuy nhiên, sự nghiệp ở ĐTQG của Iniesta cũng rất thành công, giúp anh hơn được người đồng đội cũ về số danh hiệu.

     - Bóng Đá

    Iniesta và chức vô địch World Cup. 

    Iniesta đã giành được 33 danh hiệu với tư cách là cầu thủ của Barcelona trong vòng 16 năm. Ở cấp ĐTQG, anh đã vô địch cả EURO lẫn World Cup. Ngôi sao người Tây Ban Nha thậm chí đã ghi bàn trong trận chung kết World Cup 2010.

    Iniesta giờ đã 35 tuổi, hiện đang chơi cho câu lạc bộ Nhật Bản Vissel Kobe và cơ hội anh giành được một chiếc cúp với họ trông rất ảm đạm. Vissel Kobe hiện đang đứng thứ 11 trong số 18 đội, dù có những David Villa, Lukas Podolski và Sergi Samper trong đội hình.

    # 1. Dani Alves - 41

    Dani Alves đã giành được 41 danh hiệu ở cấp câu lạc bộ và ĐTQG trong 19 năm qua. Alves bắt đầu sự nghiệp ở châu Âu với Sevilla và anh đã giành được 5 danh hiệu cùng họ trước khi tiếp tục giành được 23 danh hiệu với Barcelona chỉ sau 8 mùa giải!

     - Bóng Đá

    Dani Alves vừa giành chức vô địch Copa America 2019. 

    Sau khi rời Barcelona, ngôi sao người Brazil đã giành cú đúp quốc nội của Ý với Juventus trước khi tiếp tục giành 6 danh hiệu với PSG chỉ sau hai năm. Hiện tại, hậu vệ 36 tuổi này đang là cầu thủ tự do và được nhiều CLB muốn có nhờ kinh nghiệm, đẳng cấp, kĩ thuật, thể lực sung mãn của mình.

    Ngoài 37 danh hiệu mà anh giành được ở cấp câu lạc bộ, Alves cũng đã giành được 4 danh hiệu với đội tuyển quốc gia. Anh đã giành được hai danh hiệu Copa America và Confederations Cup. Alves vô cùng khát khao vô địch World Cup và đã bày tỏ tham vọng làm được điều này ở Qatar năm 2022. 

    (Theo FoxSportsAsia)

    Minh Tuấn | 16:03 27/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...