1. Barcelona v Atletico Madrid (6/4)
Bỏ qua vài trận đấu giữa tuần ở nước Anh, chúng ta sẽ đến với xứ đấu bò vào thứ 7 và ở đó sẽ là cuộc đụng độ mang tính quyết định cho Barca và Atletico trong cuộc đua tới ngôi vương La Liga. Mặc dù hoảng cách giữa họ là 10 điểm nhưng giải VĐQG Tây Ban Nha sẽ chỉ khép lại sau 9 vòng nữa.
Đó là lý do tại sao khiến huấn luyện viên Diego Simeone tuyên bố rằng đội bóng của ông vẫn còn quyền mơ về chức vô địch vào tháng 5. Tất nhiên, Barca được đánh giá cao hơn và chẳng có lý do gì khiến họ không bung sức ngay trên thánh địa Nou Camp để giải quyết luôn một sân chơi.
2. Tottenham v Manchester City (9; 17; 20/4)
Thật ám ảnh với người hâm mộ Spurs khi đội bóng của Maurcio Pochettino sẽ phải đối đầu với Man City 3 lần chỉ trong vòng 11 ngày, bao gồm 2 trận thuộc tứ kết Champions League và một lần ở giải Ngoại hạng Anh và trận nào cũng mang tính chất sống còn với cả hai bên.
Tottenham dưới thời chiến lược gia người Argentina thường xuyên hụt hơi vào giai đoạn then chốt, vì lẽ đó nhiều người đang ái ngại cho đội bóng thành London và thậm chí nhiều trang mạng uy tín ở Anh cũng cho rằng mùa giải của họ sẽ kết thúc trong đau đớn nếu Man City đá đúng phong độ.
3. Manchester United v Barcelona (10; 16/4)
Đây là cuộc đụng độ đáng chú ý nhất trong tháng 4 khi hai đại diện hùng mạnh của Châu Âu đối đầu với nhau, tái hiện những ký ức đẹp đẽ trong quá khứ. Barca dĩ nhiên được đánh giá cao hơn với siêu sao Lionel Messi, nhưng Man Utd cũng có lý do riêng để hy vọng về một màn lật đổ.
Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer tin rằng đội bóng của sẽ có lợi thế khi được đá trên sân nhà ở trận lượt đi, trái ngược với nhận định của nhiều người. Hy vọng cả Man Utd và Barca đều sẽ thể hiện được những điều tốt nhất và cống hiến cho NHM 2 bữa tiệc mãn nhãn ở mùa giải năm nay.
4. Liverpool v Chelsea (14/4)
Liverpool buộc phải nghĩ về một chiến thắng để nuôi hy vọng cạnh tranh với Man City, và trận đấu với Chelsea cũng là cuộc đụng độ cuối cùng của họ với nhóm Big Six tại Premier League mùa này. Với lợi thế sân nhà, Lữ đoàn đỏ đương nhiên được đánh giá cao hơn The Blues.
Tuy nhiên, nên nhớ rằng đội bóng phía tây London cũng chẳng có mục tiêu nào ngoài giành trọn 3 điểm để bám đuổi Tottenham, Man Utd và Arsenal về một suất chơi tại Champions League mùa sau. Chỉ có ngớ ngẩn mới tin rằng ngay từ giữa tháng 4 Chelsea đã bỏ giải quốc nội để theo Europa League.
5. Manchester United v Man City (24/4)
Chỉ một ngày trước buổi công chiếu đầu tiên của bộ phim ăn khách "Avengers: End Game", chúng ta sẽ được thưởng thức một cuộc chiến sống còn tại Manchester, nơi hai đại gia hàng đầu nước Anh cũng buộc phải chiến thắng trước đối thủ để nuôi hy vọng riêng.
Ngoài ra, đây còn là trận đấu mang tính danh dự cho cả Man Utd và Man City bởi chẳng ai muốn thua một trận derby. Vì lẽ đó, ngoài tính chất chuyên môn, hai đội đều phải toan tính kỹ lưỡng trước thời điểm dành cho vòng bán kết Champions League (nếu có thể thắng tứ kết).
*Lịch thi đấu đáng chú ý trong tháng Tư: