MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • 4 tuyển thủ U22 được tiến cử cho thầy Park: Chân sút cự phách, "Quang Hải đệ nhị"

    12:58 Thứ hai 25/02/2019 | 2

    BongDa.com.vn Mới đây, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã tiến cử 4 cái tên của U22 Việt Nam cho HLV Park Hang-seo chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020.

    Lỗi hẹn với trận chung kết U22 Đông Nam Á sau thất bại đáng tiếc 0-1 trước U22 Indonesia, đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã không thể hoàn thành mục tiêu đề ra từ đầu giải. Tuy nhiên, với những sự cố gắng từ những khó khăn về lực lượng, điều kiện thời tiết, sân bãi, có thể thấy U22 Việt Nam đã làm hết sức mình.

    4 tuyển thủ U22 được tiến cử cho thầy Park: Chân sút cự phách,

     4 cầu thủ U22 Việt Nam được HLV Quốc Tuấn tiến cử cho HLV Park Hang-seo.

    Ngay sau thất bại tại trận Bán kết chiều qua, HLV Quốc Tuấn cũng đã đưa ra 4 cái tên: Trần Danh Trung, Phan Thanh Hậu, Trần Thanh Sơn và Lê Văn Xuân để tiến cử cho HLV Park Hang-seo chuẩn bị tập trung danh sách U23 Việt Nam tại vòng loại châu Á sắp diễn ra.

    1. Trần Danh Trung

    Là một trong những gương mặt đáng chú trong 2 trận đấu đầu tiên vòng bảng khi đã ghi được những bàn thắng rất quan trọng. Đầu tiên, tiền đạo đang trong biên chế của Viettel chính là người ghi bàn thắng quân bình tỷ số tại thời điểm U22 Việt Nam đang bị Philippines dẫn 1-0. Pha làm bàn này mở ra cuộc lội ngược dòng cho Những ngôi sao vàng khi Lê Minh Bình sau đó có bàn ấn định tỷ số 2-1.

    4 tuyển thủ U22 được tiến cử cho thầy Park: Chân sút cự phách,

     Danh Trung đã ghi được 3 bàn thắng cho U22 Việt Nam.

    Còn tại trận đấu với Timor Leste, giữa một thế trận khá cân bằng và đối thủ chủ động chơi phòng ngự chiều sâu, Danh Trung đã biết cách tận dụng triệt để sai lầm của hàng thủ áo đỏ và có bàn thắng mở tỷ số. Sau đó, anh còn phô diễn được khả năng solo và sút xa của mình ở bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.

    Tiếc là trong trận đấu với U22 Indonesia, tiền đạo sinh năm 2000 không thể tạo được dấu ấn và cùng đội nhà chấp nhận thất bại cay đắng 0-1.

    2. Phan Thanh Hậu

    Tiền vệ của HAGL chính là một trong những điểm sáng của tuyến giữa U22 Việt Nam. Sở hữu kỹ thuật cá nhân, nhãn quan chiến thuật tinh tế và kèo trái "ma thuật" Thanh Hậu xứng danh là "Quang Hải đệ nhị".

    4 tuyển thủ U22 được tiến cử cho thầy Park: Chân sút cự phách,

     Phan Thanh Hậu là mẫu tiền vệ thi đấu đa năng.

    Không phải ngẫu nhiên mà chuyên gia của tờ The Guardian chọn anh vào top 40 cầu thủ trẻ triển vọng nhất thế giới hồi năm 2014. Giờ đây, Thanh Hậu có thể đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau, từ tiền vệ tổ chức, hộ công và cả vai trò chạy cánh. Sức bật trong sự nghiệp của cầu thủ này dù chưa thể sánh cùng các đồng đội ở ĐTQG nhưng kinh nghiệm và ý chí của Thanh Hậu là rất đáng nể.

    Một trong những vấn đề tiền vệ sinh năm 1997 này cần cải thiện chính là thể lực khi anh còn khá "mong manh" trong những tình huống tranh chấp hoặc đòi hỏi sự bền bỉ.

    3. Trần Thanh Sơn

    Là một tiền vệ thi đấu rất cần mẫn nhưng không kém phần sáng tạo, Thanh Sơn xứng đáng được HLV Nguyễn Quốc Tuấn tiến cử cho thầy Park. Trong những trận đấu đã qua tại giải đấu trên đất Campuchia, tiền vệ của HAGL chứng tỏ được giá trị của mình khi quán xuyến tốt khu trung tuyến và có những đường chuyền thuận lợi cho các đồng đội. Đơn cử là đường chuyền gián tiếp dẫn đến tình huống ghi bàn của Danh Trung mở tỷ số trong trận gặp Timor Leste.

    4 tuyển thủ U22 được tiến cử cho thầy Park: Chân sút cự phách,

     Thanh Sơn quán xuyến tuyến giữa rất hiệu quả.

    Điểm nổi bật khác của Thanh Sơn chính là khả năng sút xa. Tiền vệ số 8 của U22 Việt Nam luôn chủ động thực hiện những cú nã đại bác mỗi khi có đủ khoảng trống và góc sút thuận lợi. Và một trong cú sút xa đó cũng đã gián tiếp mang đến cơ hội ghi bàn cho Lê Xuân Tú vào lưới Timor Leste.

    4. Lê Văn Xuân

    4 tuyển thủ U22 được tiến cử cho thầy Park: Chân sút cự phách,

     Văn Xuân thi đấu rất cần mẩn ở hành lang cánh của U22 Việt Nam.

    Như một chú ong thợ của U22 Việt Nam, Lê Văn Xuân thi đấu rất chăm chỉ ở cả 2 hành lang cánh. Phải cạnh tranh với một cái tên đáng chú ý khác là Lê Tùng Quốc - người đã có kinh nghiệm chinh chiến ở V-League và từng được HLV Park Hang-seo gọi bổ sung chuẩn bị cho Asian Cup 2019, hậu vệ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho thấy được sự nhỉnh hơn về sự bền bỉ và hiệu quả trong những quả tạt bóng. 

    Đăng Huy | 12:25 25/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...