MỚI NHẤT :
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • 4 phút ở SC Heerenveen là "quá đủ" với Đoàn Văn Hậu

    18:00 Thứ sáu 20/12/2019

    BongDa.com.vn Hậu vệ trái người Thái Bình hẳn là đã có những dự tính về tương lai của bản thân.

    Đoàn Văn Hậu không tham dự VCK U23 Châu Á

    Những ngày vừa qua, truyền thông và báo chí Việt Nam xôn xao với thông tin Đoàn Văn Hậu được HLV Park Hang-seo triệu tập về U23 Việt Nam để cùng toàn đội tham dự VCK U23 Châu Á 2020. Nhà cầm quân người Hàn Quốc hiểu rõ tài năng và tiềm năng của Văn Hậu. Bên cạnh đó, trong suốt 2 năm vừa qua với rất nhiều chiến tích lịch sử, hậu vệ trẻ gốc Thái Bình cũng dần khẳng định được bản thân là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của HLV Park bên hành lang trái.

    4 phút ở SC Heerenveen là

    Văn Hậu được HLV Park hết mực tin tưởng.

    Mặc dù vậy, sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu tại SC Heerenveen đang vào giai đoạn quan trọng. Theo như lời của HLV trưởng Johnny Jansen, ban huấn luyện đội bóng có kế hoạch sử dụng và phát triển Văn Hậu kể từ tháng 12/2019. Vì lẽ đó, việc dồn toàn tâm toàn ý và sẵn sàng cạnh tranh 1 suất thi đấu chính thức là điều rất quan trọng với Văn Hậu vào lúc này. Thậm chí, ở cuộc chạm trán với Roda JC vừa qua, Văn Hậu cũng đã có lần đầu tiên vào sân cho đội bóng xứ sở cối xay gió.

    Vì lẽ đó, theo rất nhiều nguồn tin xác nhận, Văn Hậu đã từ chối việc quay về tham dự VCK U23 Châu Á 2020 cùng U23 Việt Nam, sau khi trao đổi với VFF. Đây cũng là lựa chọn dễ hiểu, trong bối cảnh tài năng sinh năm 1999 hiểu rõ, thời khắc lịch sử đời mình đang đến gần.

    4 phút là "quá đủ"?

    Thực tế, quyết định ở lại Hà Lan tập trung tối đa cho sự nghiệp ở SC Heerenveen của Văn Hậu là hoàn toàn có cơ sở, khi mà anh vừa cùng U22 Việt Nam đoạt chức vô địch SEA Games 2019. Việc quay về tham dự SEA Games cùng U22 Việt Nam là những thoả thuận được thông qua từ trước, nhưng vấn đề ở VCK U23 Châu Á lần này là rất khác. Giải đấu diễn ra trên đất Thái Lan không nằm trong số những giải đấu được FIFA công nhận và tính điểm. Bên cạnh đó, nếu không có Văn Hậu, HLV Park Hang-seo vẫn có những sự lựa chọn khác, điển hình là Thanh Thịnh cho hành lang trái.

    4 phút ở SC Heerenveen là

    Không có Văn Hậu, thầy Park vẫn còn những sự lựa chọn khác. 

    Văn Hậu đã chờ 3 tháng để có 4 phút đầu tiên một cách chính thức trên đất Hà Lan. Rõ ràng, mọi thứ ở môi trường chuyên nghiệp như xứ sở cối xay gió đều cần có quy trình từng bước một. Dù chỉ là 4 phút, tương lai của Văn Hậu xem như đã rộng mở. Từ nay, cộng với những lời phát biểu của HLV Johnny Jansen, có thể thấy việc cần Văn Hậu làm nhất lúc này là tiếp tục chăm chỉ, tập trung tối đa và chờ cơ hội ra sân toả sáng trong màu áo SC Heerenveen.

    Vì lẽ đó, dù chỉ với 4 phút ở Heerenveen, Văn Hậu cân nhắc không tham dự VCK U23 Châu Á cũng là điều dễ hiểu. Cơ hội trong cuộc đời đôi khi chỉ đến 1 lần. Nếu biết nắm bắt, thậm chí tương lai của tài năng gốc Thái Bình còn sáng sủa hơn.

    Đoàn Văn Hậu, hãy cứ lựa chọn theo lý trí. Bởi nếu không có hậu vệ sinh năm 1999, thầy Park vẫn sẽ đưa ra những tính toán "phù thuỷ" của riêng mình!

    Xem CĐV Việt Nam nếm trải hương vị vô địch SEA Games 2019:

    Minh Trí | 17:40 20/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...