4 phiên bản hoàn hảo của Đức ở World Cup 2018
12:13 Thứ hai 14/05/2018
BongDa.com.vn Tuyển Đức đang hướng đến chức vô địch thứ 5 trong lịch sử. Với sức mạnh về lực lượng, Mannschaft đang vô cùng tự tin trên đất Nga vào tháng 6 tới.

World Cup 2018, đội tuyển Đức sẽ đối đầu với Mexico, Thụy Điển, Hàn Quốc ở vòng bảng. Đây được xem là một bảng đấu dễ thở với các nhà đương kim vô địch. Với chiều sâu đội hình, Mannschaft có thể đưa ra 4 đội hình khác nhau sau đây trước các đối thủ.

Đội hình số 1

Đây được xem là đội hình lí tưởng của Joachim Low. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm và sức trẻ, giữa nhân tố mới và cũ. Có 7 nhà vô địch 2014 trong đội hình, kết hợp với đó là các hảo thủ đang có phong độ tốt như: Werner, Reus, Jonas Hector, Kimmich.

4 đội hình cực mạnh của Đức ở World Cup 2018 - Bóng Đá

 Đội hình tối ưu của Đức.

Tài năng trẻ Kimmich đang khoác áo Bayern, là cầu thủ nhanh nhẹn, thi đấu đầy năng lượng, có tầm nhìn  và khả năng đọc trận đấu xuất sắc. Anh được xem là sự thay thế lí tưởng, cho hậu vệ huyền thoại Philipp Lahm. Low cho rằng, Kimmich đang thi đấu ở đẳng cấp thế giới. Trong khi đó, Hector là sự lựa chọn gần như chắc chắn cho vị trí hậu vệ trái, kể từ tháng 11 năm 2014; thời điểm anh có trận đấu ra mắt đầu tiên. 

Cột sống của tuyển Đức năm nay, vẫn xoay quanh những gương mặt trụ cột quen thuộc. Ở hàng phòng ngự, chắn giữ khung thành là thủ môn số 1 Manuel Neuer, hai "hòn đá tảng" Boateng và Hummels gần như bất khả xâm phạm. Hai tiền vệ trứ danh Toni Kroos và Sami Khedira hợp thành một cặp tiền vệ hoàn hảo. Ở phía trên, bộ ba Reus, Ozil, Muller đảm bảo khả năng tấn công mạnh nhất cho Đức.

Đảm nhận mũi khoan trên hàng công, Werner là sự lựa chọn tối ưu vào lúc này. Sức trẻ, phong độ tốt, khả năng săn bàn cao, đảm bảo cho cầu thủ này một vị trí trong đội hình.

Đội hình số 2

Với sự lựa chọn số 2, Low có một nhà vô địch World Cup 2014 là Draxler. Những gương mặt còn lại, đại diện cho sự khát khao thể hiện và tiềm năng lớn.

4 đội hình cực mạnh của Đức ở World Cup 2018 - Bóng Đá

 Đội hình số 2.

Gundogan trở lại sau chấn thương, và có màn trình tốt trong màu áo Man City. Goretzka thi đấu ấn tượng ở Schalke và Confed Cup 2017. Phía sau anh, là tiền vệ Rudy của Bayern. Cầu thủ 28 tuổi, thi đấu đầy tự tin ở vòng loại và ghi một bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Bắc Ireland. Bên hành lang cánh phải, Sane là sự lựa chọn không thể lí tưởng hơn.

Án ngữ trước khung thành là bộ đội trung vệ Rudiger (Chelsea) và Sule (Bayern). "Người đóng thế" cho Hector là chuyên gia đá phạt Plattenhardt (Hertha Berlin). Ở vị trí hậu vệ phải, là Henrichs. Cầu thủ Bayer Leverkusen thi đấu khá tốt ở giai đoạn lượt về Bundesliga 2017/2018. Stegen được xem là sự lựa chọn số 2, sau Neuer ở vị trí người gác đền Mannschaft.

Mario Gomez là sự lựa chọn không hề tồi cho vị trí trung phong. Kinh nghiệm dày dặn, khả năng không chiến, chọn vị trí tốt, đảm bảo cho cầu thủ 32 tuổi một vị trí ở Nga vào tháng 6.

Đội hình số 3

Chiều sâu lực lượng của Đức thể hiện rõ qua sự lựa chọn thứ 3. Có đến 3 nhà vô địch World Cup 2014 là: Gotze, Mustafi, Howedes. 

4 đội hình cực mạnh của Đức ở World Cup 2018 - Bóng Đá

 Đội hình số 3.

Bernd Leno là sự lựa chọn ở khung gỗ, sau một mùa giải thi đấu thành công cùng Leverkusen. Phía trước Leno, Jeremy Toljan (Dortmund) và Jonathan Tah (Leverkusen) xứng đáng được trao cơ hội ở Nga vào tháng 6 tới. Bộ đôi Mustafi và Howedes đem đến cho người hâm mộ về sự chắc chắn trong lối chơi, kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc dày dặn. 

Bộ đôi tiền vệ trung tâm Julian Weigl và Emre Can đem đến một sự hoà quyện hoàn hảo giữa kĩ thuật và sức mạnh cơ bắp. Bộ ba trên hàng tấn công là những gương mặt khá chất lượng: Gotze, Younes, Brandt. Gotze đem đến sự mềm mại, tinh tế và sắc sảo trong từng pha bóng. Trong khi đó, Younes và Brandt là hai cầu thủ chạy cánh hàng đầu ở Bundesliga. 

Tiền đạo Wagner (Bayern) là sự lựa chọn khả dĩ trên hàng công, với 5 bàn thắng sau 7 trận thi đấu cho Mannschaft.

Đội hình số 4

Không có nhiều cái tên nổi bật ở đội hình này. Có lẽ, Matthias Ginter là ngôi sao duy nhất từng thi đấu bốn năm về trước. Ba nhân tố còn lại Orban, Gerhardt, Weiser là những "của để dành" cho tương lai. Kevin Trapp gây ấn tượng hơn Ulreich trong mắt Low.

4 đội hình cực mạnh của Đức ở World Cup 2018 - Bóng Đá

 Đội hình số 4.

Cặp tiền vệ trung tâm trẻ trung Dahoud và Demirbay, hứa hẹn đem đến làn gió mới cho Đức. Maximilian Philipp được Low tin tưởng sau mùa giải thi đấu thuyết phục cùng BVB Dortmund.

Nils Petersen có kĩ năng đá phạt đền tốt, khả năng ghi bàn đáng nể, là một lựa chọn chất lượng trên hàng công.Tiền đạo của Freiburg có tổng cộng 15 bàn thắng ở Bundesliga, chỉ đứng sau Lewandowski của Bayern.

Anh Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 11:10 14/05/2018
Từ khóa