MỚI NHẤT :
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • 4 ngôi sao tên tuổi Pep Guardiola không thể mang về Man City

    18:00 Thứ tư 13/11/2019

    BongDa.com.vn Dưới đây là 4 ngôi sao Pep không thể mang về Man City từ ngày lên nắm quyền ở Man City.

    1. Marc-Andre ter Stegen

    Khi Pep đảm nhận chiếc ghế nóng ở Etihad, ông không hài lòng với vị trí thủ môn. Thời điểm đó, Joe Hart là thủ thành hàng đầu thế giới. Tiếc thay lối chơi ngôi sao người Anh không phù hợp với triết lý bóng đá của chiến lược gia Tây Ban Nha. Cuối cùng, nhà cầm quân 48 tuổi quyết thanh lý anh và đem về cái tên khác.

    Man City - Bóng Đá

    Stegen tiếp tục đóng vai trò chủ chốt trong đội hình Barca. 

    Người đầu tiên lọt vào tầm ngắm của Pep chính là trụ cột hiện tại ở Barcelona, Marc-Andre ter Stegen. Nhưng thay vì trở thành học trò dưới trướng chiến lược gia xứ bò tót, tuyển thủ người Đức quyết cập bến đại diện Catalan. Điều này khiến cựu HLV "Blaugrana" đối mặt với tình thế khó khăn, phải lựa chọn Claudio Bravo. Và đây trở thành bản hợp đồng không mấy thành công của ông. Còn Stegen đang tiếp tục là ngôi sao chủ chốt ở Catalan. 

    2. Dani Alves

    Một trong những vấn đề của Pep tại Man City trong những ngày đầu tiên là hàng phòng ngự. Quân số trong tay chiếc lược gia Tây Ban Nha không đủ mà chất lượng còn kém. Đến cuối mùa đầu, nhà cầm quân 48 tuổi phải gấp rút hoạt động trên thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm bản hợp đồng thích hợp. Ưu tiên nhất là vị trí hậu vệ cánh.

    Thời điểm đó, Pep quyết đem Dani Alves, người học trò cũ ở Barcelona về sân Etihad. Tưởng chừng mọi thỏa thuận đều thành công, song đến cuối cùng, thương vụ đổ vỡ vì lý do gia đình ngôi sao Brazil. Alves sau đó gia nhập PSG còn nhà cầm quân xứ bò tót tìm được Kyle Walker.

    3. Virgil van Dijk

    Với tài năng, phong độ xuất sắc như những gì thế hiện suốt thời gian qua, không lạ gì khi Van Dijk thu hút sự quan tâm từ các đại gia hàng đầu châu Âu. Và hiển nhiên, Pep cũng rất thích ngôi sao Hà Lan khi hàng thủ Man City quá kém cỏi.

    Man City - Bóng Đá

    Van Dijk luôn giữ phong độ xuất sắc. 

    Đại diện thành Manchester đã tiếp xúc cũng như gửi lời đề nghị khi Van Dijk còn thi đấu ở Southampton. Nhưng thương vụ đổ bể vì đương kim vô địch Premier League không đáp mức được mức phí đối phương yêu cầu. Điều này được tiết lộ từ tài liệu "All of Nothing". Và hiện tại, ngôi sao 28 tuổi tiếp tục là trụ cột ở Liverpool sau màn trình diễn tuyệt vời ở mùa trước.

    4. Jorginho

    Đây có thể là thương vụ khiến Pep cũng như Man City khó lòng nuốt trôi nhất. Cả mùa hè 2018, chiến lược gia Tây Ban Nha chỉ theo đuổi và dốc toàn lực cho Jorginho. Mọi thứ đều thuận lợi và ngôi sao Italy gần như đã thuộc về đoàn quân áo xanh. Thế mà, cuối cùng, sao Napoli quyết gia nhập Chelsea cùng người thầy Sarri.

    Hiện tại, Jorginho đã trở thành trụ cột của The Blues. Sau nhiều ồn ào và tranh cãi, ngôi sao số 5 vẫn đang thi đấu vô cùng xuất sắc nơi tuyến giữa đội nhà. Và hiển nhiên, với tài năng như vậy, ắt hẳn người Man City rất tiếc vì để vuột mất bản hợp đồng trên.

    Video về Stegen:

    Lâm Châu | 12:16 13/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...