MỚI NHẤT :
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • 4 mục tiêu Barcelona có thể tự do đàm phán lúc này

    14:13 Thứ tư 03/01/2018

    BongDa.com.vn Barcelona sẽ được tự do đàm phán với 4 cái tên được cho là mục tiêu lâu dài trên thị trường chuyển nhượng kể từ thời điểm này do bản hợp đồng giữa họ và đội bóng chủ quản sẽ mãn hạn vào mùa Hè 2018.

    Việc ‘đi đêm’ với các cầu thủ thuộc biên chế một đội bóng khác là điều cấm kị và có thể khiến các ‘ông lớn’ phải trả giá đắt. Tuy nhiên, trong trường hợp bản hợp đồng giữa cầu thủ đó và đội bóng chủ quản đã gần ngày mãn hạn (ít nhất 6 tháng), việc liên hệ đàm phán là hoàn toàn phù hợp và không vi phạm bất cứ luật lệ nào.

    4 mục tiêu Barcelona có thể tự do đàm phán lúc này - Bóng Đá

     

    Do đó, Barcelona lúc này có thể tự do đàm phán với 4 ngôi sao được cho là mục tiêu lâu dài của ban lãnh đạo đội bóng trên thị trường chuyển nhượng bao gồm Ander Herrera, Daley Blind – 2 cầu thủ đang thi đấu cho Manchester United, Mesut Ozil – tiền vệ với tương lai mịt mù tại Arsenal và Leon Goretzka – sao trẻ đang khoác áo câu lạc bộ nước Đức Shalke 04. Bản hợp đồng hiện tại của cả 4 gương mặt này đều sẽ mãn hạn vào cuối mùa giải năm nay, tức chỉ còn khoảng 6 tháng nữa.

    Trước hết, Ander Herrera có lẽ là mục tiêu 'quen mặt' nhất với các cổ động viên của Gã khổng lồ xứ Catalan cũng như giới chuyên môn. Tiền vệ người Tây Ban Nha để lại dấu ấn với những bước tiến vượt bậc và trở thành một trong những cái tên xuất sắc nhất trên thế giới ở vị trí sở trường của mình. Hồi Hè vừa qua, Herrera được cho là sự lựa chọn của HLV Ernesto Valverde trên TTCN bởi chiến lược gia 53 tuổi đã từng có khoảng thời gian làm việc cùng ngôi sao 28 tuổi tại Athletic Bilbao trong quá khứ.

    Daley Blind, người đồng đội của Herrera trong màu áo Man United cũng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ nhà cựu vương La Liga. Sự đa năng của Blind là tài sản đáng quý song anh lại không phải mẫu trung vệ ưa thích của HLV Jose Mourinho. Blind không thực sự nhanh và mạnh nhưng điểm cộng của ngôi sao người Hà Lan là chuyền bóng và chọn vị trí tốt. Được biết, Mourinho đang lên kế hoạch chiêu mộ Faouzi Ghoulam từ Napoli để thay thế Blind trong đội hình Quỷ đỏ.

    4 mục tiêu Barcelona có thể tự do đàm phán lúc này - Bóng Đá

     

    Tiếp đến, không thể loại trừ khả năng Mesut Ozil, cựu ngôi sao Real Madrid sẽ sớm cập bến Camp Nou trong tương lai. Ozil rõ ràng đáp ứng được những yêu cầu mà HLV Valverde đề ra cho bản hợp đồng mới – chất lượng và có thể thi đấu tại đấu trường khắc nghiệt như Champions League. Ozil cũng được xem là sự thay thế phù hợp cho Arda Turan, ngôi sao gần như chắc chắn sẽ rời khỏi thủ phủ xứ Catalan trong nay mai.

    Cuối cùng, Leon Goretzka có lẽ là cái tên xa lạ nhất với các CĐV Barcelona. Goretzka được giới chuyên môn đánh giá là một trong những sao trẻ triển vọng nhất và là tương lai của nền bóng đá Đức. Đó cũng là lý do giúp Goretzka lọt vào ‘mắt xanh’ của nhiều đội bóng lớn, trong đó có Barcelona. Tuy nhiên, cơ hội thành công của thương vụ này không thực sự lớn, đặc biệt khi tiền vệ 22 tuổi được cho đã hướng sự quan tâm về phía Hùm xám Bayern Munich.

    Bình An - BongDa.com.vn - TTVN | 14:00 03/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...