MỚI NHẤT :
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • 4 lí do cho thấy Liverpool có thể phục hận Chelsea tại Premier League

    01:33 Thứ sáu 28/09/2018

    BongDa.com.vn Đội quân của HLV Jurgen Klopp sẽ sớm đứng dậy sau lần gục ngã đau đớn ngay trên thánh địa Anfield.

    Trước vòng đấu thứ 3 của League Cup, cũng là lượt đầu của các đội bóng Ngoại hạng Anh, đại chiến giữa Liverpool và Chelsea là trận đấu được mong chờ nhất, bởi đây là 2 đội bóng duy nhất toàn thắng kể từ đầu mùa giải. Tuy nhiên ngay trước khi phải làm khách đến sân Anfield, The Blues lại bất ngờ đánh rơi điểm trước West Ham, tiến đến Merseyside dưới tư cách một đội cửa dưới.

    Nhưng khi trận đấu khép lại, chính Chelsea mới là bên được đi tiếp với trận thắng 2-1, tạo được sự tự tin trước trận đón tiếp The Reds cuối tuần này trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Tuy vậy, một trận thua sẽ không khiến Liverpool đánh mất chính mình, và có những lý do để The Kop tin rằng họ có thể phục hận Chelsea ngay đêm mai 23h30 ngày 29/09 (giờ Việt Nam).

    Tương quan hàng công

    4 lí do cho thấy Liverpool có thể phục hận Chelsea tại Premier League - Bóng Đá

     Hazard gần như là ngôi sao duy nhất trên hàng công Chelsea.

    Những ngày này, người ta đang dành những ngôn từ mĩ miều nhất để ca ngợi Eden Hazard, người ghi bàn thắng muộn giúp Chelsea đánh bại Liverpool tại Cúp liên đoàn. Sự xuất sắc của ngôi sao người Bỉ là không cần bàn tới, mùa giải này, anh đã ghi đến 6 bàn sau 7 trận ra sân.

    Tuy vậy, những đồng đội của anh trên hàng công, những người vẫn thường xuyên được ra sân như Alvaro Morata và Olivier Giroud, 2 người cộng lại mới chỉ có vỏn vẹn 1 bàn thắng.

    Trong khi đó, nên nhớ tại League Cup, Jurgen Klopp chỉ sử dụng đội hình B để tiếp đón Chelsea, những chân sút chất lượng nhất, gồm cả Mohamed Salah và Roberto Firmino đều được cất trên băng ghế dự bị. Do đó, trong một trận cầu quan trọng như đêm mai, Chelsea chưa chắc đã có thể trụ được trước đội hình mạnh nhất của The Kop.

    Tuyến giữa Liverpool chất lượng

    Wijnaldum tiết lộ lý do từ chối Tottenham - Bóng Đá

     Wijnaldum đã được giữ sức cho trận đấu cuối tuần.

    Mùa hè mới đây, cả Liverpool và Chelsea đều đầu tư mạnh tay để gia cố tuyến giữa. The Reds bỏ ra đến hơn 90 triệu bảng Anh cho Naby Keita và Fabinho. Trong khi The Blues cũng được tăng cường sức mạnh bằng bản hợp đồng 57 triệu bảng Jorginho và Mateo Kovacic mượn từ Real Madrid.

    Nhưng so về hiệu quả hoạt động, hàng tiền vệ của Liverpool cho thấy sự nổi trội hơn. Điểm đặc biệt là không phải tất cả hiệu quả đều đến từ các tân binh đắt giá, mà còn từ các cái tên cũ Goerginio Wijnaldum, Jordan Henderson và James Milner.

    Áp lực phải thắng

    Trong trận đấu tới đây, cả 2 ông lớn nước Anh đều phải chịu áp lực này, nhưng đội chủ sân Stamford Bridge có vẻ sẽ phải quyết tâm nhiều hơn.

    Dù Liverpool đã bị loại khỏi League Cup, nhưng ở Premier League, giải đấu quan trọng nhất với các đội bóng Anh thì họ vẫn đang bay cao với 6 trận toàn thắng. Còn Chelsea, với pha hụt chân trước West Ham, đã đẩy mình xuống vị trí thứ 3 trên BXH.

    Sốc: HLV Sarri chẳng nhớ đội trưởng của Chelsea là ai - Bóng Đá

     Chelsea bất ngờ sẩy chân trước đội bóng nằm áp chót BXH.

    Nếu tiếp tục thua, The Blues sẽ bị đối thủ nới rộng cách biệt lên thành 5 điểm. Ngược lại, nếu The Reds trắng  tay ra về cũng chỉ thua đối thủ 1 điểm. Ai cũng quyết tâm giành chiến thắng, nhưng gánh nặng trên vai Chelsea là lớn hơn.

    Liverpool phải trả mối thù League Cup

    Bị loại khỏi Cúp liên đoàn chưa hẳn đã là một thảm họa, nhưng nếu thua Chelsea 2 lần liên tiếp trong nửa tuần, Liverpool sẽ khó có thể gượng dậy. Quan trọng hơn, trong một khảo sát trên một trang Twitter, số đông Kopties đã mong muốn HLV Klopp dùng một đội hình mạnh trước Chelsea để mang về chiến thắng. Chiến lược gia người Đức đã không làm như vậy và đã thua cuộc, ông và các học trò phải trả được mối thù này để khôi phục niềm tin ở các CĐV.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 00:50 28/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...