MỚI NHẤT :
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • 4 gợi ý cho tương lai Joe Hart

    20:42 Thứ bảy 27/08/2016 | 10| 1

    BongDa.com.vn Tương lai của tuyển thủ Tam Sư vẫn là câu hỏi lớn của Manchester City hiện tại.

    Từng là sự lựa chọn số một trong khung thành của Man City dưới triều đại của Roberto Mancini và Manuel Pellegrini, nhưng với Pep Guardiola thì khác. Claudio Bravo đã được chiêu mộ theo ý Pep, vì ông cần một thủ thành có khả năng chơi chân hiệu quả.

    0

     Joe Hart với tương lai bất định. Ảnh: Internet.

    Cầu thủ 29 tuổi đang đứng trước giai đoạn hết sức khó khăn trong sự nghiệp của mình khi không có nhiều CLB chú ý đến anh. Tuy nhiên Man City đã tuyên bố họ sẽ cố hết sức để tìm cho công thần một bến đỗ phù hợp nhất, dưới đây là vài ví dụ.

    Sevilla

    1

     

    Với kinh nghiệm thi đấu của mình, Joe Hart có thể thuyết phục được HLV khó tính Jorge Sampaoli. Sevilla cũng đang trong quá trình gấp rút tìm kiếm người gác đền mới, nơi mà thủ môn Sergio Rico đã không nhận được sự tin tưởng của cựu HLV ĐTQG Chile.

    Tuy nhiên, nếu Joe Hart đến Sevilla sẽ là một thử thách lớn khi anh phải bắt đầu làm quen với phong cách chơi ở Tây Ban Nha. Cùng với đó, ngôn ngữ cũng là một trong những rào cản lớn đối với cầu thủ 29 tuổi này.

    Liverpool

    2

     

    Sau khi Everton tuyên bố từ bỏ tham vọng có được Hart, nhiều tờ báo lớn ở Anh như The Sun, Daily Star đã cho rằng Liverpool muốn có được chữ ký của thủ thành người Anh.

    Mignolet vẫn đang là lựa chọn số một của Liverpool, nhưng phong độ của thủ thành người Bỉ rất phập phù và khó có thể duy trì khả năng cản phá chính xác trong một mùa giải rất dài phía trước, chưa kể đến chấn thương. Nếu có được Hart, Klopp sẽ rất yên tâm vì anh là chuyên gia của những đường chuyền xa, vũ khí lợi hại trong chiến thuật phản công nhanh mà Klopp đang áp dụng.

    Sunderland

    3

     

    Một sự lựa chọn không tồi khác là Sunderland, đội bóng của HLV David Moyes, với tầm vóc của mình ở Anh, việc Hart gia nhập Mèo đen sẽ giúp đội bóng tăng chất lượng đội hình một cách đáng kể

    Thủ môn Jordan Pickfond của Sunderland phải đợi đến tháng 11 mới có thể trở lại và Moyes cần tìm gấp một thủ thành để xoay vòng lực lượng. Nếu đó là Hart thì quá tuyệt vời.

    Manchester City

    5

     

    Sau tất cả những nơi mà Joe Hart có thể chuyển đến thì cầu thủ người Anh cũng có thể quyết định tiếp tục ở lại thi đấu cho Man City. Riêng đối với Pep Guardiola, ông cho biết mình rất tôn trọng Hart cũng như tất cả các cầu thủ khác trong đội.

    Tuy nhiên, nếu ở lại Man City thì trước hết Joe Hart phải tập làm quen với cảnh ngồi dự bị và là sự lựa chọn thứ 3 sau Bravo và Caballero. Dù sao thì Hart và Man City cũng đã gắn bó từ rất lâu, khi không tìm được lối thoát thì ở lại là một biện pháp an toàn nhất.

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 20:00 27/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...