MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • 4 điều rút ra sau vòng 12 Premier League: Martial khác biệt, Man City hùng mạnh

    18:24 Thứ hai 12/11/2018 | 1

    BongDa.com.vn Dưới đây là những điều đáng chú ý rút ra sau vòng 12 Premier League.

    1. Man City tuyệt vời

    Có rất nhiều lời bàn ra tán vào về Man City trước khi mùa giải bắt đầu. Không ít nhận định cho rằng nửa xanh thành Manchester khó lòng bảo vệ thành công ngôi vương Premier League. Thế nhưng, sau 1/3 mùa giải 2018/2019, thầy trò Pep Guardiola vẫn bảo toàn vị trí đầu bảng và phô diễn sức mạnh vô cùng khủng khiếp.

    4 điều rút ra sau vòng 12 Premier League: - Bóng Đá

     Man City quá mạnh.

    Chiến thắng 3-1 trước đại kình địch Manchester United càng củng cố thêm tầm vóc và đẳng cấp của đội chủ sân Etihad. Đoàn quân áo xanh lần lượt hoàn thành xuất sắc các thử thách khó khăn với các ông lớn giải đấu. Họ đè bẹp Arsenal, thắng Tottenham, cầm hòa Liverpool trên sân nhà đối phương và quật ngã cả MU. Với những gì đang thể hiện, Man City xứng đáng với danh xưng CLB xuất sắc nhất nước Anh hiện tại.

    2. Martial khác biệt

    Martial là ngôi sao nhận được sự tin tưởng và kỳ vọng lớn nhất từ đội nhà lẫn cổ động viên trong chuyến hành quân đến Etihad. Không chỉ sở hữu phong độ ổn định, tuyển thủ người Pháp còn đảm nhận xuất sắc nhiệm vụ ghi bàn. 4 vòng đấu gần nhất, tiền đạo số 11 bỏ túi 5 bàn thắng. Quan trọng hơn, đó là những pha lập công vào lưới các đối thủ đáng gờm như Everton, Chelsea và ngựa ô Bournemouth.

    Và một lần nữa, trước đương kim vô địch Premier League, Martial rất bản lĩnh xé lưới đối thủ trến chấm 11m để rút ngắn tỷ số cho đội nhà. Không những vậy, chân sút 22 tuổi cũng là người tung nhiều cú sút nhất hàng công. Dù không thể giúp MU giành kết quả khả quan, tuy nhiên, màn trình diễn của anh vẫn là sự khác biệt và đáng khen ngợi.

    3. MU thật sự cần Pogba

    Pogba bất ngờ không có tên trong chuyến hành quân đến Etihad. Theo lý giải từ CLB, ngôi sao người Pháp văng mặt vì chấn thương trong trận với Juvetnus. Không tiền vệ số 6, MU hoàn toàn yếu thế so với Man City trong việc kiểm soát tuyến giữa và để đối phương chèn ép suốt trận đấu.

    4 điều rút ra sau vòng 12 Premier League: - Bóng Đá

     Mourinho sai lầm vì không dùng Pogba.

    Thời gian qua, tuyển thủ người Pháp thi đấu ổn định và trở thành điểm tựa nên hàng tiền vệ CLB. Fellaini chơi không tồi nhưng thiếu ý tưởng tấn công cũng như khả năng sáng tạo. Một lần nữa, Pogba chứng tỏ anh quan trọng với đội nhà đến nhường nào.

    Đừng quên rằng ở màn lội ngược dòng 3-2 trước Man City mùa giải 2017/2018, công lớn thuộc về màn trình diễn ấn tượng của Pogba. Nước nước cờ sai lầm từ Mourinho đã khiến Man United thất bại hoàn toàn trước đại kình địch.

    4. Chelsea coi chừng

    Tới nay, Chelsea vẫn chưa nhận bất cứ thất bại nào sau 12 vòng đấu ở Premier League. Đoàn quân Sarri hiện đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 28 điểm. Nếu thoạt đầu nhìn vào, đây là thành tích đáng khen của The Blues. Song, đoàn quân áo xanh đã thua Man City tới 4 điểm và chỉ còn cách Tottenham 1 điểm.

    Chelsea thi đấu ổn định, thuyết phục, chỉ có điều CLB để hòa quá nhiều so với Man City và Liverpool. Chưa kể, trước các đối thủ đáng gờm như The Kop, Manchester United hay Everton, đoàn quân Sarri cũng không thể giành thắng lợi. Vấn đề hiện tại ở Stamford Bridge chính là hàng tiền đạo.

    Ngoài Hazard thì các cái tên như Morata, Giroud hay Willian đều thi đấu phập phù. Rõ ràng, bước vào giai đoạn khó khăn, đội nhà không thể sống bằng hơi thở của chân sút người Bỉ. Chưa kể, lượt trận sắp tới, The Blues sẽ làm khách trên sân Tottenham. Nếu tiếp tục thi đấu như kiểu trước Everton, nhiều khả năng, họ sẽ mất vị trí thứ 3 vào tay Spurs.

    Bạch Băng | 17:22 12/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...