1. Chelsea giỏi cầm bóng nhưng thiếu tính đột phá
HLV Maurizio Sarri tiếp tục để các học trò cầm bóng, kiểm soát thế trận trước đối thủ. Nhờ lực lượng nhân sự vượt trội, phẩm chất kĩ thuật cá nhân tốt, tuyến giữa của Chelsea hoàn toàn nắm quyền chủ động trên sân.Tuy nhiên dù cầm bóng nhiều nhưng số cơ hội tạo ra từ các ngôi sao bên phía đội khách khá ít ỏi.
Chỉ có vỏn vẹn 2 tình huống thật sự nguy hiểm đến từ Chelsea ở hiệp thi đấu thứ nhất. Đó là pha đá phạt trực tiếp của Willian đưa bóng trúng cột dọc khung thành Palace, và pha tung người móc bóng đẹp mắt của Ross Barkley. Đội hình 4-5-1 từ HLV Roy Hodgson cho thấy sự hiệu quả nhờ một hàng tiền vệ đầy sức mạnh, gây ra rất nhiều khó khăn cho Chelsea. Bàn thắng của N'Golo Kante trở thành điểm sáng hiếm hoi của The Blues trước cầu môn thủ thành Guaita,
2. Bóng dài giúp Chelsea giành chiến thắng
45 phút đầu tiên là khoảng thời gian mà người hâm mộ đội chủ sân Stamford Bridge chứng kiến các pha chuyền ngang, chuyền về vô vị từ Jorginho và các đồng đội. Thay vì sử dụng và xen kẽ các pha phất bóng dài cho chân sút Olivier Giroud trên hàng công tận dụng lợi thế về chiều cao, hầu hết các mảng miếng tấn công của The Blues tỏ ra nhàm chán và thiếu ý tưởng.
Điều đó cũng giải thích vì sao tỉ số hòa 0-0 được giữ nguyên cho đến hiệp 1 trận đấu. Bàn thắng duy nhất của Kante xuất phát từ pha chuyền dài đẳng cấp của David Luiz. Thay vì liên tục sử dụng các pha phối hợp bóng ngắn thiếu hiệu quả, đã đến lúc HLV Sarri cân nhắc thay đổi cách thức tiếp cận khung thành đối thủ của mình.
3. Palace cố gắng thay đổi ở giai đoạn cuối trận
Sau quãng thời gian khó khăn, bế tắc trong việc tổ chức các đợt lên bóng, tiếp cận khung thành Chelsea; HLV Roy Hodgson quyết định tung tiền đạo Connor Wickham vào sân ở phút thứ 69 thay thế cho Jeff Schlupp. Sự góp mặt của Wickham cũng đồng nghĩa đội chủ nhà chuyển từ sơ đồ 4-5-1 sang 4-2-1-3.
Wilfried Zaha hoán đổi từ vị trí tiền đạo cắm sang cầu thủ chạy cánh trái, Andros Townsend sẽ đảm nhiệm vai trò ở cánh đối diện, trong khi Wickham đóng vai trò số 9 đích thực.Việc thay đổi chiến thuật đem đến nhiều hi vọng cho người hâm mộ Palace.
Mặc dù thế, tốc độ chậm chạp ở các đường lên bóng, việc thiếu vắng một tiền vệ cầm trịch ở giữa sân, đồng thời có thể tung ra những đường chuyền quyết định khiến đội chủ sân Selhurst Park bất lực trong việc đưa bóng vào lưới thủ thành Kepa. Lối chơi thực dụng, an toàn xuyên suốt trận đấu đã vô tình khiến Palace phải trắng tay trước Chelsea.
4. HLV Sarri vẫn đang loay hoay với vị trí số 9
Tiền đạo cắm tại Chelsea tiếp tục trở thành bài toán đau đầu với chiến lược gia Sarri thời gian gần đây. Người hâm mộ đã chứng kiến Hazard được bố trí trong vai trò số 9 ảo ở một vài trận đấu. Thế nhưng việc bổ sung một trung phong cắm đẳng cấp thế giới là việc cần thiết nhất với The Blues trong phiên chợ Đông sắp tới.
Giroud là người được chọn trước Palace, trong khi đó Alvaro Morata tiếp tục sắm vai trò dự bị. Chân sút người Pháp đã có một trận đấu khá tốt với hai tình huống dứt điểm chính xác đưa bóng vào lưới nhưng đều không được công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.
Phút thứ 75 sau một nỗ lực đi bóng và dứt điểm, Giroud dính phải chấn thương. Thay thế cho cựu ngôi sao Arsenal là Morata. Những phút thi đấu còn lại, tiền đạo người Tây Ban Nha không để lại nhiều dấu ấn trên hàng công đội nhà.
Rõ ràng việc sử dụng Giroud hay Morata vẫn khiến HLV Sarri hết sức băn khoăn trước mỗi trận đấu. Chiêu một cái tên chất lượng hơn vào tháng Giêng tới có lẽ là phương án khả thi nhất với The Blues.