Cho đến lúc này, Unai Emery vẫn đang trên con đường kiếm tìm công thức chiến thắng tối ưu cho Arsenal. Mười một trận đấu đã qua đi, một vài thử nghiệm đã được thực hiện, một vài quyết định khiến người ta tò mò, một vài thậm chí còn mang theo cả sự liều lĩnh. Thế nhưng có vẻ ông vẫn chưa tìm được lời giải cho nan đề của mình cho đến trước trận đấu với Fulham.
Những gì các Pháo thủ đã thể hiện trên Craven Cottage có thể nói chính là màn trình diễn tốt nhất của họ từ đầu mùa. Và ngày hôm ấy, Emery đã giới thiệu đến NHM một sơ đồ chiến thuật hoàn toàn mới: sơ đồ 4-4-2.
Thông thường, đội hình ưa thích của Emery là 4-2-3-1 với một tiền vệ tấn công thi đấu ở vị trí trung tâm. Thế nhưng ở trận đấu với Qarabag, HLV người Tây Ban Nha đã thử sơ đồ 3-4-3 trong hiệp một. Tuy nhiên, khi chứng kiến sự "mong manh" của hàng thủ, ông đã nhanh chóng chuyển sang sơ đồ 4-3-3 ngay trong hiệp hai trước khi đại diện Azerbaijan kịp làm nên chuyện. 3-0 là một chiến thắng khá thuyết phục, dẫu vậy sau trận đấu, người ta vẫn nhìn ra được yếu điểm nơi hàng thủ đội bóng thành bắc London.
Dẫu vậy, chỉ với sơ đồ 4-4-2, hay nói đúng hơn là 4-2-2-2 hoặc 4-4-1-1, các CĐV mới có thể tự tin khẳng định Arsenal đã lột xác.
Thời điểm đầu trận, Arsenal vào sân với bộ đôi Alexandre Lacazette - Danny Welbeck, với Danny Welbeck hoạt động tự do, vừa phối hợp tấn công cùng Lacazette, vừa lùi xuống để liên kết với hàng tiền vệ cũng như tham gia đánh chặn từ xa nếu cần.
Sang hiệp hai, Aubameyang được tung vào sân để đá cặp cùng Lacazette. Kể từ đây, mặt trận tấn công của Arsenal vốn đã khởi sắc càng trở nên đáng xem hơn bao giờ hết. Siêu phẩm tinh tế của Ramsey, cùng cú đúp của chân sút người Gabon thực sự khiến bốn phía khán đài của sân Craven Cottage như chìm trong biển lặng.
Rõ ràng, những sự thay đổi của HLV Emery cho đến lúc này phần lớn là để tối ưu hóa sức mạnh hàng công của Pháo thủ với hai "họng pháo" thượng thặng Lacazette - Aubameyang. Cả hai đều là những tay săn bàn xuất chúng nên dĩ nhiên họ đều muốn được thi đấu ở gần khu vực cấm địa nhất có thể. Bởi vậy, trên lý thuyết 4-4-2 sẽ là sơ đồ tối ưu cho Arsenal lúc này.
Thế nhưng bóng đá hiện nay đã đổi khác rất nhiều khi vai trò của việc kiểm soát bóng càng ngày càng quan trọng, việc ra sân với hai trung phong dường như đã trở nên khá lỗi thời. Dẫu vậy với việc để một tiền đạo thi đấu hơi lùi sâu theo kiểu nửa trung phong nửa hộ công nhằm tạo ra chiếc cầu nối với hàng tiền vệ, có thể khẳng định Emery đã tìm ra sơ đồ tối ưu nhất của mình.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam