MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • 3 tình huống tranh cãi trận MU - MC: Pep tái hiện hành vi ở El Clasico, 'chọc điên' Fernandes

    20:15 Thứ ba 10/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Có những khoảnh khắc trên sân Old Trafford vẫn khiến người hâm mộ thắc mắc về sự thật bên trong nó...

    1. Bruno Fernandes đã đánh lừa trọng tài?

    Phút 29, Ilkay Gundogan phạm lỗi với Fernandes ở khu vực tương đối xa khung thành Man City. Trọng tài Mike Dean ở đó rất gần và không ngần ngại cho Man Utd được hưởng quả đá phạt trực tiếp, và đội chủ nhà tìm được bàn thắng từ tình huống này. Tuy nhiên, Gundogan khẳng định Fernandes đã 'ngã vờ' để kiếm lợi thế khi nói rằng: 'Tôi chỉ vừa chạm nhẹ quả bóng và anh ấy (Fernandes) đã ngã ra sân, rồi hét lên'.

    3 tình huống tranh cãi trận MU - MC: Fred ăn vạ; Guardiola 'chọc điên' Fernandes? - Bóng Đá

     Đầu gối của Gudogan thúc vào chân Fernandes.

    Pha quay chậm cho thấy tác động từ tiền vệ người Đức đối với tân binh Quỷ đỏ. Tất nhiên, va chạm không mạnh, nhưng đối với một cầu thủ tinh quái như Fernandes, anh chẳng có lý do nào để đứng vững khi đối phương chạm vào chân trụ của mình. Gundogan và Man City có lẽ nên tự trách chính họ, bởi hệ thống phòng thủ triển khai dở tệ và để Fernandes dắt mũi ở pha gẩy bóng sau đó giúp Martial mở điểm.

    2. Fred thực sự đã ăn vạ?

    Nếu như Gundogan tố Fernandes ngã vờ, trọng tài Mike Dean lại không ngại tặng cho Fred thẻ vàng vì lỗi tương tự, trong một pha bóng ở phút 42. Tuy nhiên, phản ứng của ngôi sao người Brazil vào thời điểm bị phạt có vẻ khó hiểu, trong khi Nicolas Otamendi - người trực tiếp tranh chấp - tính lao vào 'chỉnh' đối phương, nhưng thủ thành Ederson Moraes nhanh chóng ngăn chặn một tình huống xấu xí xảy ra.

    3 tình huống tranh cãi trận MU - MC: Fred ăn vạ; Guardiola 'chọc điên' Fernandes? - Bóng Đá

     Tác động là rõ ràng, nhưng trọng tài xác định đó là ăn vạ.

    Ở pha quay chậm, rõ ràng Otamendi đã dùng mũi giày để đá vào cổ chân của Fred. Nên nhớ, trước khi pha va chạm xảy ra, Fred đã đưa chân với ra trước, nghĩa là một tác động vừa đủ cũng sẽ dễ khiến anh bị ngã. Tất nhiên, trọng tài xác định đó là một tình huống ăn vạ kiếm penalty và cầu thủ số 17 phải chấp nhận, qua đó sở hữu 7 thẻ vàng cho đến nay (nhiều nhất trong số những người Brazil đã ra sân mùa này).

    3. Guardiola đã 'chọc điên' Fernandes?

    Người hâm mộ chứng kiến và theo dõi trận derby Manchester biết đến câu chuyện Fernandes bảo Guardiola hãy 'câm miệng' bằng cử chỉ đưa ngón trỏ lên miệng, nhưng không có lửa chắc hẳn chẳng có khói?. Trước đó, hai nhân vật này đã lời qua tiếng lại ở sát mép đường biên dọc... Vậy lý do vì sao họ lại tranh cãi, khi mà cả hai thậm chí chưa đụng chạm cơ thể?

    3 tình huống tranh cãi trận MU - MC: Fred ăn vạ; Guardiola 'chọc điên' Fernandes? - Bóng Đá

    Pep từng làm điều tương tự với CR7, và Fernandes có vẻ cũng không thể kiềm chế được như người đàn anh.

    Đơn giản thôi, trước hai tình huống kể trên, Man Utd được hưởng một quả ném biên, nhưng bóng đang trong tay Guardiola. Chiến lược gia người Tây Ban Nha thay vì đưa nó cho Fernandes (đang giơ tay xin bóng), ông ném về phía Luke Shaw - cầu thủ đảm nhận trọng trách ném biên. Điều đó khiến số 18 tỏ ra không hài lòng và nó khiến chúng ta hồi tưởng lại vụ việc tương tự ở El Clasico ngày 29/10/2010 tại Nou Camp (như ảnh).

    Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt

    Trung Quân | 19:52 10/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...