MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-1 PSG: Dembele nổ súng (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • 3 thủ thành hứa hẹn sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng của Alisson

    06:44 Thứ bảy 21/07/2018

    BongDa.com.vn Liverpool đã biến Alisson Becker thành thủ môn đắt giá nhất thế giới, tuy nhiên kỷ lục này rất có thể sẽ bị phá vỡ trong tương lai không xa.

    Gianluigi Donnarumma (AC Milan)

    AC Milan “đánh liều” trao cơ hội cho Donnarumma khi thủ thành này chỉ mới 16 tuồi, biến anh trở thành thủ môn trẻ thứ hai ra mắt ở Serie A. Nhưng quyết định mạo hiểm ngày ấy của Milan đã khiến thế giới có thêm một thiên tài ở vị trí gác đền. Hai năm sau khi ra mắt Rossoneri, Donnarumma đã bắt chính 68 trận tại Serie A và trở thành ứng cử viên hàng đầu thay thế Buffon tại đội tuyển Italia khi thủ môn huyền thoại này giã từ sự nghiệp.

     - Bóng Đá

     

    Mặc dù AC Milan đang trải qua gian đoạn tồi tệ nhất trong lịch sử đội bóng này, thế nhưng Donnarumma vẫn biết cách tỏa sáng bằng những pha cứu thua không tưởng trong khung gỗ. Với chiều cao 1m96, sải tay dài cùng phản xạ tuyệt vời, thủ thành người Italia khiến các bậc tiền bối phải hết lời khen ngợi. Hiện rất nhiều CLB lớn của châu Âu muốn có sự phục vụ của tài năng trẻ này, và Donnarumma cũng cần một cơ hội để phát triển sự nghiệp.

    Jan Oblak (Atletico Madrid)

    Thủ thành của Atletico, Oblak là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại. Cầu thủ người Slovenia sở hữu tỉ lệ cứu thua khá cao và là một trong những nhân tố chính mang lại thành công cho Atletico Madrid những năm gần đây. Anh là chủ nhân của giải thưởng Zamora, dành cho thủ môn xuất sắc nhất mùa giải tại La Liga, 3 mùa liên tiếp.

     - Bóng Đá

     

    Chỉ mới 25 tuổi, Oblak vẫn còn cả một tương lai rộng mở ở phía trước để phát triển. Anh cũng đánh tiếng muốn được ra đi để chinh phục những thử thách mới, đồng thời muốn hưởng mức lương xứng đáng hơn. Với hợp đồng hiện tại, bất kỳ một CLB nào muốn mua thủ thành này phải trả 100 triệu euro phí giải phóng hợp đồng.

    Thibaut Courtois (Bỉ)

    Courtois được Chelsea ký hợp đồng vào đầu mùa 2011/12, nhưng sau đó anh được cho Atletico mượn trong vòng 3 năm. Và thủ thành người Bỉ đã tiến bộ rất nhanh để trở thành một trong những người gác đền xuất sắc trước khi trở lại bắt chính tại Stamford Bridge.

     - Bóng Đá

     

    Đẳng cấp của Courtois tiếp tục được duy trì trong 4 năm thi đấu cho đội bóng thành London. Kỳ World Cup vừa qua anh được bình chọn là thủ thành xuất sắc nhất với màn trình diễn vô cùng ấn tượng trong màu áo đội tuyển Bỉ. Hiện Real Madrid đang là cái tên muốn có sự phục vụ của Courtois nhất. Tuy nhiên trước thái độ cứng rắn của BLĐ Chelsea, không dễ để nhà ĐKVĐ châu Âu thực hiện thương vụ này.

    Endo | 06:44 21/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...