MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • 3 quyết định then chốt Solskjaer phải làm sau trận hòa Southampton

    19:05 Chủ nhật 01/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Man Utd sẽ có 2 tuần tạm nghỉ để các cầu thủ tập trung tại ĐTQG trước khi có trận đấu kế tiếp ở Premier League, với Leicester City.

     Sau trận hòa trước Wolves, Southampton và trận thua trước Crystal Palace, có lẽ HLV Ole Gunnar Solskjaer đã rút ra được không ít bài học cho mình.

    Bỏ rơi Lingard

    Hơn 24 giờ trước khi Man Utd đụng độ Southampton, Solskjaer đã ca ngợi đóng góp 'tuyệt vời' của Jesse Lingard cho đội bóng mùa này. Nhưng không lâu sau đó, Lingard đã phải dự bị, nhường vị trí số 10 cho Juan Mata.

     - Bóng Đá

     Solskjaer chưa giúp Man Utd đi đúng hướng.

    Mata không nhanh, mạnh, nhưng có tư duy, kĩ thuật, sự sáng tạo. Trong hiệp một, ngôi sao người Tây Ban Nha đã tung đường chuyền phát động tấn công cứ sau sáu phút.

    Sự thông minh trong cách di chuyển của Mata tạo ra không gian và cơ hội cho United. Anh cũng giúp Man Utd luân chuyển bóng nhanh hơn. Đó chính xác là những gì họ đã thiếu trong hai trận đấu trước.

    Ở trận đấu tới, sẽ không công bằng nếu HLV Solskjaer bỏ quên Mata để tin dùng Lingard, dù tiền vệ này có gây ấn tượng ở ĐTQG Anh đi nữa.

    Mạnh dạn tin dùng cầu thủ trẻ

    Solskjaer đã không ngừng nói về cam kết của mình với những cầu thủ trẻ và đã thể hiện điều đó bằng những quyết định cụ thể từ đầu mùa. Tuy nhiên, có thể thấy ông chưa quyết đoán cho lắm khi tin dùng Ashley Young ở trận đấu vừa rồi.

    Nhiều người hâm mộ Quỷ đỏ đã không ngừng kêu gọi Solskjaer sử dụng Brandon Williams ở vị trí hậu vệ trái khi Luke Shaw dính chấn thương, bởi đội trưởng của đội U23 Quỷ đỏ đang có phong độ đầy ấn tượng.

     - Bóng Đá

     Solskjaer nên mạnh dạn dùng Greenwood.

    Tương tự, khi Anthony Martial chấn thương, tưởng rằng Mason Greenwood sẽ được trao cơ hội. Nhưng mới đây, Greenwood chỉ có 10 phút thi đấu, Tahith Chong không được ra sân, còn Angel Gomes thậm chí còn không có trong danh sách đăng ký thi đấu. Tuyến giữa Man Utd gặp vấn đề, tuy nhiên, James Garner - Carrick mới của Solskjaer - cũng không hề được để mắt đến.

    Để Martial đá trung phong

    Còn 2 tuần nữa mới đến trận đấu của Man Utd với Leicester. Chừng này là đủ để Martial bình phục và điều đầu tiên Solskjaer nên làm là để ngôi sao người Pháp đá trung phong, còn Marcus Rashford đạt cánh.

    Đó cũng là điều dễ hiểu bởi Martial kĩ thuật, nhưng lại thiếu sức mạnh. Trong khi đó, Rashford có sức mạnh, kĩ thuật, nhưng lại thiếu tư duy của một cầu thủ đá cắm. Việc đá tiền đạo cánh có thể giúp ngôi sao người Anh phát huy hết sở trường của mình.

    (Theo M.E.N)

    Xem lại trận thua của Man Utd trước Palace:

    Minh Tuấn | 16:10 01/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...