MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • 3 ngôi sao có thể góp công khiến MU mất top 4 Premier League

    16:20 Thứ tư 05/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Dưới đây là 3 ngôi sao có màn trình diễn nhạt nhòa trong thời gian sa sút của Man United.

    1. Harry Marguire

    Hàng thủ luôn là vấn đề đau đầu của Manchester United suốt thời gian qua. Những tưởng sự xuất hiện của Harry Maguire hè 2019 sẽ giúp đội nhà cải thiện điểm yếu. Song, họ vẫn thi đấu tệ hại. Tuyển thủ người Anh với cái mác ''bom tấn'' rõ ràng vẫn chưa đáp ứng được sự mong mỏi từ Ban lãnh đạo cũng như cổ động viên

    Maguire không thiếu những trận đấu hay, thể hiện được sự chắc chắn nơi hàng thủ. Thế nhưng, nhiêu đó vẫn chưa đủ với ông lớn tầm cỡ MU trong môi trường Premier League. Trung vệ số 5 chưa thể trình diễn bộ mặt ổn định, đặc biệt là gánh vác hàng phòng ngự khi đối đầu với tình cảnh khó khăn. Sau tất cả, với giá đắt đỏ, CLB phải đòi hòi nhiều hơn từ ngôi sao xứ sở sương mù. 

    2. David de Gea

    Khoảng hơn 1 năm rưỡi trước, De Gea là cái tên hiếm hoi trong đội hình MU giữ được phong độ ổn định khi đội nhà khủng hoảng. Tuyển thủ người Tây Ban Nha liên tục trở thành người hùng gánh vác CLB vượt qua khó khăn. Nhưng rồi, từ nửa cuối mùa giải 2018/2019 tới hiện tại, ngôi sao xứ bò tót trở thành điểm yếu chết người nơi hàng thủ Man United. 

    5 - Bóng Đá

    De Gea sa sút không phanh. 

    Sau các tin đồn về tương lai liên quan đến hợp đồng với CLB, thủ thành 29 tuổi cũng quyết định tiếp tục gắn bó với Quỷ đỏ. Không những vậy, De Gea còn trở thành ngôi sao hưởng lương cao nhất Premier. Chỉ tiếc, điều này không đi kèm với phong độ hiện tại của anh.

    Tuyển thủ số 1 hiện vô cùng chật vật, trình diễn bộ mặt khó hiểu và mắc những lỗi vô cùng sơ đẳng dẫn tới thất bại của đội nhà. MU thì thi đấu trồi sụt còn De Gea thì đánh mất phong độ, điều này có thể khiến CLB trả giá cuối mùa giải. 

    3. Jesse Lingard

    Từ khi Solskjaer lên cầm quyền ở Old Trafford, Jesse Lingard không ít lần được tạo cơ hội thể hiện nơi hàng tiền vệ CLB. Ngôi sao người Anh từng có thời gian trình diễn bộ mặt ổn và hỗ trợ tốt cho đồng đội. Thế nhưng, mùa này, tuyển thủ 27 tuổi thi đấu chểnh mảng cũng như không ngừng sa sút.

    5 - Bóng Đá

    Lingard thi đấu tệ ở mùa giải này. 

    Chưa kể, cuộc sống, đời tư, cùng những phát ngôn của Lingard còn khiến cổ động viên ngao ngán, tức giận. Thay vì tập trung cho sự nghiệp, cố gắng cải thiện, ngôi sao xứ sở sương mù quá chú tâm các thứ bên ngoài. Không có bất cứ đóng góp đáng kể nào cho MU tới hiện tại, không lạ khi tiền vệ người Anh nhận vô vàn chỉ trích. 

    Video về Manchester United:

    Tiểu Phong | 15:50 05/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...