MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • 3 lý do tin tưởng Man Utd sẽ "kiến tạo" ngôi vô địch cho Liverpool

    00:52 Thứ tư 24/04/2019 | 3

    BongDa.com.vn Dù bị đánh giá yếu hơn thầy trò Pep Guardiola rất nhiều nhưng Manchester United không hẳn thiếu đi cơ sở để có thể cản chân đội chủ sân Etihad.

    1. Điểm tựa sân nhà ở những cuộc đối đầu giữa các đội trong top 6

    Ngoại hạng Anh đang bước vào giai đoạn cuối cùng khi chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, giải đấu này sẽ khép lại. Đến thời điểm hiện tại, các đội trong top 6 đã có dịp chạm trán nhau 28 lần. Và thống kê từ các cuộc đối đầu này chỉ ra một điều, đội chủ nhà giành được tận 23/28 chiến thắng trước các vị khách tức chiếm đến 82.2%. Đội đến làm khách chỉ có 5 lần ca khúc khải hoàn trở về nhà khi có tỉ lệ tương ứng là 17.8%.

    Điều này chỉ ra rằng, dù phong độ của các đội bóng có tệ hay xuất sắc như thế nào nhưng khi được thi đấu dưới sự ủng hộ từ CĐV nhà, câu lạc bộ đó thường có nhiều cơ hội thắng hơn. Để chứng minh cho luận điểm này, chúng ta có thể lấy cặp đấu giữa Chelsea và Manchester City làm ví dụ.

    3 lý do tin tưởng Man Utd sẽ

    Chelsea là hình mẫu mà MU có thể hướng đến.

    Tại Stamford Bridge, dù The Blues đang có phong độ kém hơn đối thủ nhưng họ vẫn khiến Man City đang thể hiện sức mạnh hủy diệt lúc ấy ôm hận bằng chiến thắng 2-0. Còn khi đến Etihad làm khách, thầy trò Sarri đã bị phơi áo 0-6 trước nhà ĐKVĐ nước Anh. Ngoài ra, cuộc đối đầu trong cả 2 lượt trận giữa Tottenham và Chelsea cũng có thể đem ra làm tài liệu tham khảo.

    Dẫu vậy cũng có thống kê khiến NHM MU cần phải lưu tâm. Ở trong 5 lần mà những đội khách giành chiến thắng, Man City là câu lạc bộ sở hữu hết 2 trận có 3 điểm trở về nhà. Và có 1 trận, MU với tư cách đội chủ nhà bị Tottenham đánh bại 0-3 trên sân Old Trafford.

    2. Solskjaer biết cách "bắt bệnh" trước các ông lớn.

    Nếu không tính đấu trường châu Âu gặp 2 đại gia là PSG và Barcelona, thành tích của Solsa cùng các học trò với các đội bóng lớn tại đấu trường quốc nội thực sự ấn tượng. Trong cả 2 giải đấu: Ngoại hạng Anh và FA Cup, MU của nhà cầm quân người Na Uy đã có 5 lần đối đầu với các đối thủ trong top 6.

    3 lý do tin tưởng Man Utd sẽ

    MU dưới thời Solsa đang thi đấu khá tốt trước các đội bóng top 6.

    "Quỷ đỏ" giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ chịu thất thủ trước mỗi Arsenal tại đấu trường cao nhất nước Anh. Tottenham, Chelsea, Liverpool và thậm chí tính cả Arsenal khi họ gặp đối thủ này ở FA Cup, MU đều không thua trong những cuộc đối đầu này.

    Với việc Man City đang kém Liverpool 2 điểm, rõ ràng chỉ cần không thua trước đội chủ sân Etihad, MU đã vô tình tiếp sức cho The Kop có lợi thế trong cuộc đua vô địch dù đó là việc làm họ chẳng hề mong muốn.

    3. Trận Derby luôn rất khắc nghiệt

    Khi bước vào một trận Derby, cả 2 đội đều quyết tâm, nỗ lực hết sức để giành chiến thắng. Vì chỉ có đánh bại đối thủ, họ mới thể hiện được uy quyền và sức mạnh trước đại kình địch của mình. 

    Đúng thực Man Utd đang bị đánh giá kém hơn đại kình địch nhưng với lòng tự tôn của đội bóng từng là lá cờ đầu tại nước Anh và được mặc định trở thành số 1 tại Manchester, họ không được phép thất thủ trước thầy trò Pep trong trận đấu tới đây.

    Để giành lại thể diện vì bị Man City lấn át trong nhiều năm qua, đội chủ sân Old Trafford càng quyết tâm hơn trong việc vượt qua địch thủ truyền kiếp số 2 tại nước Anh của mình

    Lữ Phong | 00:00 24/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...