MỚI NHẤT :
  • Thay đổi lịch sử ở Premier League
  • Cuộc sống ngoài sân cỏ hào nhoáng của Alonso
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • 3 lý do Bayern không nên ký hợp đồng với 'thần đồng nước Đức'

    16:48 Thứ sáu 31/01/2020

    BongDa.com.vn Những lý do chính Bayern không nên ký hợp đồng với Kai Havertz - cầu thủ thuộc biên chế Bayer Leverkusen.

    Cầu thủ một mùa?

    Cho đến nay, Kai Havertz đang trải qua một mùa giải đáng thất vọng với sự suy giảm về hiệu suất ghi bàn và kiến tạo. Bàn thắng trong 90 phút của "thần đồng nước Đức" đã giảm gần một nửa, trong khi đó chỉ số xGChain – đóng góp bàn thắng kỳ vọng vẫn ở mức tốt. Tài năng của Havertz không còn điên rồ như trước, đặc biệt là so với các cầu thủ mới nổi khác như Marcus Thuram (Gladbach) và Embolo (Schalke).

    Vài năm trước, Leon Bailey thi đấu bùng nổ với 12 bàn thắng và 6 kiến tạo trong mùa giải đầu tiên ở Bundesliga. Cầu thủ chạy cánh người Jamaica nhanh chóng trở thành ứng cử viên tiềm năng thay thế Arjen Robben hay Franck Ribery. Tuy nhiên ở mùa giải sau, phong độ của Bailey tụt dốc thê thảm và chưa có dấu hiệu hồi phục. 

    Điều khôn ngoan nhất mà Bayern cần làm ngay lúc này là giữ sự tiếp cận theo cách chờ đợi. Các màn trình diễn tiếp theo của Havertz sẽ cho Bayern cái nhìn toàn cảnh và dễ dàng đưa ra quyết định. Thời điểm hiện tại, chi 130 triệu euro cho một cầu thủ chưa khẳng định được đẳng cấp là điều bất hợp lý, đặc biệt là khi "Hùm xám" không thiếu cầu thủ chất lượng ở vị trí đó.

    3 lý do Bayern không nên ký hợp đồng với 'thần đồng nước Đức' - Bóng Đá

     Havertz không còn giữ được phong độ như mùa giải năm ngoái.

    Hợp đồng sắp hết hạn

    Một lý do khác khiến việc chờ đợi trở nên có ý nghĩa là thời hạn hợp đồng của Havertz - hết hạn vào năm 2022. Nếu Bayern tiếp cận vào mùa hè này, Leverkusen có thể sẽ yêu cầu một mức giá "cắt cổ", giống như cách Man City đang làm với trường hợp của Leroy Sane

    Bằng cách chờ đợi một năm nữa, Havertz bước vào năm cuối của hợp đồng, Leverkusen sẽ không còn ở vị thế cửa trên. Ngay cả khi cầu thủ 20 tuổi tìm lại được phong độ, thì mức giá cũng sẽ được giảm.

    Hơn nữa, số lượng CLB đủ khả năng và có nhu cầu cấp bách để ký hợp đồng với Havertz về cơ bản là không có. Liverpool không sử dụng 1 tiền vệ tấn công, Manchester City đã có Kevin De Bruyne, tương tự như Barcelona có Messi và PSG có Neymar. Real Madrid cũng giống như đội chủ sân Anfield (nếu không James Rodriguez đã có nhiều thời gian thi đấu).

    3 lý do Bayern không nên ký hợp đồng với 'thần đồng nước Đức' - Bóng Đá

     Muller đang là cầu thủ cực kỳ quan trọng của Flick.

    Thomas Muller hồi sinh

    Phong độ của Muller là lý do chính tại sao Havertz không còn là nhu cầu cấp thiết cho Bayern vào lúc này. Nhìn lại câu chuyện Sane, nguyên nhân khiến Bayern muốn sở hữu cầu thủ của Man City là vì CLB đang khao khát cầu thủ chạy cánh thực sự đẳng cấp để thay thế triều đại Robbery. 

    Trong khi đó, Muller chỉ mới 30 tuổi và chưa có dấu hiệu dừng lại. Mặc dù không được thi đấu thường xuyên dưới thời HLV Kovac (hai tháng không được xuất phát trong đội hình chính). Nhưng dưới trướng HLV tạm quyền Hansi Flick, "mùa xuân" như trở lại với Muller, anh ghi được 5 bàn thắng và 8 pha kiến tạo sau 11 lần ra sân trên mọi đấu trường. Thống kê tốt hơn nhiều so với tổng số 5 bàn thắng và 2 kiến tạo của Havertz trong cả mùa giải (23 trận). 

    Văn Phi | 16:18 31/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...