MỚI NHẤT :
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • M.U cần tránh Casemiro thứ hai
  • 3 lí do khiến Man Utd lo lắng trước trận cầu 'sinh tử'

    07:03 Chủ nhật 26/07/2020 | 4

    BongDa.com.vn Đêm nay, Man Utd sẽ có trận cầu quyết định đến chiếc vé dự Champions League mùa tới với Leicester City.

     Có không ít mối lo để thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer phải nghĩ đến vào lúc này.

    Jamie Vardy

    Bất kỳ đội bóng nào may mắn sở hữu vua phá lưới Premier League đều có cơ hội thành công và đó là những gì Leicester có với Jamie Vardy. Vardy dĩ nhiên đang rất khao khát Chiếc giày vàng vào Chủ nhật và muốn thêm vào con số 23 bàn thắng của mình cũng như đưa Bầy cáo vào top 4.

     - Bóng Đá

     Maguire có ngăn cản được Vardy?

    Không chỉ có tốc độ, khả năng dứt điểm, Vardy ngày càng hoàn thiện hơn và đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của đội nhà. Man Utd đã khiến Vardy im tiếng trong chiến thắng 1-0 tại Old Trafford. Nhưng làm điều tương tự một lần nữa tại King Power sẽ là một thử thách khó khăn. Vardy và đồng đội cũ Harry Maguire biết rõ về nhau và điều đó khiến cho trận đấu càng trở nên hấp dẫn.

    Nhưng Man Utd dĩ nhiên không thể chỉ nghĩ đến cách giữ sạch lưới mà phải hướng đến bàn thắng để có được kết quả mà họ cần.

    Quãng nghỉ dài

    Dường như mọi đội bóng mà Man Utd phải đối mặt trong bốn trận đấu gần đây đều có thêm thời gian để chuẩn bị, và Chủ nhật cũng không khác. Leicester đã có hơn một tuần nghỉ ngơi, và có lẽ họ cần điều đó sau thất bại 0-3 trước Tottenham.

    Ngược lại, các cầu thủ của Man Utd có vẻ mệt mỏi và thiếu sắc bén trong bốn trận đấu vừa qua. Không chỉ có lợi thế về thể chất, Leicester sẽ có thêm thời gian để phân tích đối thủ và làm việc với chiến thuật.

     - Bóng Đá

     Man Utd phải tự tin với chính mình.

    Bản thân Man Utd

    Leicester không chỉ có Vardy, họ còn đó những mối đe dọa cụ thể khác như Ayoze Perez, hay tiền vệ phòng ngự hàng đầu Wilfred Ndidi. Nhưng sau tất cả, thách thức lớn nhất của Man Utd trong trận đấu này là chính họ.

    Quỷ đỏ đang bất bại tại Premier League trong 13 trận đấu đã qua và có một đội hình gần như phù hợp. Nhưng trong những trận cầu bắt buộc phải thắng, họ vẫn chưa thể khiến người ta yên tâm. Trận bán kết FA Cup là một thất bại, và trong những trận đấu mà họ có thể giành chiến thắng, như trước Southampton và West Ham, họ chỉ có được trận hòa.

    Đặt lên bàn cân, Man Utd rõ ràng vẫn nhỉnh hơn. Ole Gunnar Solskjaer đang có trong tay một thủ thành đẳng cấp, một trung vệ đắt giá nhất thế giới, bộ 3 tiền vệ trong mơ cùng mũi đinh ba lợi hại. Chỉ cần là chính mình, Quỷ đỏ có thể giành ít nhất 1 điểm trước Bầy cáo.

    (Theo UnitedInfocus)

    Solskjaer nói về ngôi vô địch của Liverpool:

     
    Minh Tuấn | 06:33 26/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...