3 lí do giúp Pháp hạ "knock-out" Uruguay
07:47 Thứ bảy 07/07/2018
BongDa.com.vn Les Bleus chính thức góp mặt ở bán kết World Cup 2018 sau chiến thắng 2-0 trước Uruguay. Hãy cùng nhìn lại 3 nguyên nhân dẫn đến trận thắng của Pháp trước đại diện Nam Mỹ.

Nếu người hâm mộ túc cầu giáo thế giới mong muốn một ông lớn góp mặt ở lượt đấu bán kết, thì chắc hẳn họ đã toại nguyện. Pháp là đội bóng đầu tiên giành tấm vé vào vòng đấu 4 đội mạnh nhất, sau trận thắng 2-0 trước Uruguay nhờ các pha lập công của Raphael Varane và Antoine Griezmann.

Hai đội bóng đã nhập cuộc đầy thận trọng và tính toán. Les Bleus kiểm soát thế trận nhờ vào những ngôi sao thượng thặng ở khu trung tuyến. Trong khi đó, Uruguay vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự chặt - phản công nhanh. Mặc dù thế, pha đánh đầu thành bàn của trung vệ Varane vào phút thứ 40 đã làm thay đổi cục diện trận đấu.

La Celeste chủ động dâng cao tấn công ở đầu hiệp hai nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Á quân EURO 2016 đáp trả bằng những đường phản công đầy sắc sảo và hiệu quả. Thế trận có lợi đang nghiêng về phía các học trò của HLV Oscar Tabarez, thì sai lầm đáng trách của thủ môn Fernando Muslera ở phút 61 đã chôn vùi tất cả hi vọng của đội bóng Nam Mỹ.

3 nguyên nhân sau đây là chìa khóa để mở ra chiến thắng dành cho thầy trò HLV Didier Deschamps.

1. Sự xuất sắc và cơ động của hàng tiền vệ

Top 3 lí do Pháp

 Pogba là một trong những điểm sáng nơi hàng tiền vệ của Pháp trước Uruguay.

Les Bleus sở hữu dàn cầu thủ đồng đều và chất lượng khắp ba tuyến. Khu vực giữa sân với những siêu sao hàng đầu như N'Golo Kante, Paul Pogba và Corentin Tolisso được xem là xương sống trong lối chơi của Pháp.

Người Pháp biết rõ thế mạnh của mình và cũng rất biết cách tận dụng lợi thế ấy. Kante đã phát huy tối đa mọi phẩm chất tốt nhất của anh: thu hồi bóng, kiểm soát và đánh chặn từ xa tuyệt vời. Tolisso thi đấu xông xáo và đầy nhiệt huyết vào cái ngày hiếm hoi được đá chính ngay từ đầu. Trong khi đó, ngôi sao của đội chủ sân Old Traffford, tiền vệ Pogba thể hiện phẩm chất kĩ thuật, nhãn quan chiến thuật sắc bén cùng lợi thế về thể hình nhằm làm chủ khu vực giữa sân.

Pha phối hợp giữa tam tấu: Pogba-Tolisso-Griezmann cùng với sai lầm chí mạng của thủ thành Muslera đã đem về bàn thắng ấn định tỉ số chung cuộc 2-0 cho Pháp.

2."Siêu anh hùng" Hugo LIoris và "kẻ tội đồ" Muslera

Top 3 lí do Pháp

 "Người nhện" LIoris có màn trình diễn xuất sắc trước các chân sút của Uruguay.

"Người giỏi hơn là người mắc ít sai lầm hơn" câu nói này có lẽ nên đúc kết thành một bài học dành cho người gác đền của Uruguay trong trận đấu tối qua. Muslera phán đoán sai đường đi của trái bóng, và vị trí của anh trước cú đá của ngôi sao Griezmann cũng sai lầm không kém.

Một cú đấm bóng thiếu dứt khoát của cầu thủ 32 tuổi từ cú đá của Griezmann, đã khiến Uruguay phải ôm hận. Quả bóng đi thẳng vào khung thành của La Celeste trước sự ngỡ ngàng của tất cả cầu thủ và ban huấn luyện đội bóng. Sau bàn thua đáng tiếc đó, các học trò của HLV Tabarez đã bế tắc và mất tinh thần trầm trọng trong việc lật ngược tình thế trước Les Bleus. 

Đối lập với hình ảnh nhạt nhòa của Muslera là một màn trình diễn xuất sắc của người đồng nghiệp bên kia trận tuyến: Hugo LIoris. Thủ môn người Pháp đã từ chối hai cơ hội ghi bàn rõ rệt của Uruguay. Đầu tiên là pha đánh đầu dũng mãnh của Martin Caceres bên cánh phải; thứ hai là cú đấm bóng ngay trước mũi giày của tiền đạo Stuani.

LIoris là điểm tựa đáng tin cậy nhất trong khung gỗ của Les Bleus. Những pha cản phá tuyệt vời của "người nhện" 31 tuổi đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đoàn quân của HLV Deschamps.

3. Lối đá tấn công đa dạng và tận dụng tốt các cơ hội

Top 3 lí do Pháp

 Pha đánh đầu đẳng cấp của Varane.

Các cầu thủ áo trắng phối hợp nhuần nhuyễn và thường xuyên thử sức hàng phòng ngự Uruguay với những mảng miếng tấn công khác nhau: tấn công trung lộ, bóng bổng, đánh biên.... Bóng bổng là một lợi thế lớn của Les Bleus khi họ sở hữu những ngôi sao như Pogba, Giroud, Varane hay Umtiti.

Bàn thắng đầu tiên của Pháp xuất phát từ một pha đá phạt trực tiếp của Griezmann. Bóng được treo vào vòng cấm địa của La Celeste và trung vệ Varane đã tận dụng thành công lợi thế của mình, với một pha đánh đầu cắt mặt khung thành rất đẳng cấp.

Diego Godin và José Giménez là bộ đôi trung vệ có khả năng không chiến cực tốt bên phía Uruguay. Tuy nhiên, sai lầm hiếm hoi của họ trước một Varane tinh quái và xuất sắc vào hôm qua đã phải trả giá đắt. Pháp chỉ đơn giản là đã khai thác tốt những thế mạnh vốn có của đội bóng, trong khi đội bóng Nam Mỹ thì không.

Anh Nguyễn | 06:15 07/07/2018