MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • 3 đội bóng có thể "giải cứu" Gareth Bale khỏi Real Madrid

    12:19 Thứ hai 08/04/2019

    BongDa.com.vn Tương lai của Gareth Bale là đề tài thu hút giới truyền thông suốt thời gian qua nhưng liệu đâu là bến đỗ khả quan nhất với ngôi sao xứ Wales?

    Với tình cảnh hiện tại ở Real Madrid, Gareth Bale không còn nhận được sự cảm thông và yêu mến từ các CĐV. Màn trình diễn nghèo nàn của Bale mới đây còn khiến cho các Madridista liên tục la ó và huýt sáo mỗi khi anh có bóng. Chính thuyền trưởng Zinedine Zidane cũng không thể đảm bảo liệu chân sút sinh năm 1989 còn có thể khoác áo Los Blancos mùa sau hay không. Vậy nếu ra đi, đâu sẽ là bến đỗ hợp lý cho tiền vệ này?

    Manchester United

    Thực tế, Man Utd đã có những động thái liên hệ với chân sút người xứ Wales từ năm 2013. Mặc dù vậy, Bale vẫn chọn Real Madrid là nơi giúp mình thăng hoa với những danh hiệu đỉnh cao. Kể từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, Quỷ đỏ luôn cần một mẫu tiền vệ công có khả năng bứt tốc, dứt điểm và toả sáng trong một khoảnh khắc như anh. Đây cũng là vấn đề lớn nhất mà suốt những triều đại hậu Sir Alex như David Moyes, Louis Van Gaal, Jose Mourinho hay bây giờ là Ole Gunnar Solskjaer cứ mãi loay hoay tìm những bản hợp đồng tương tự.

    3 CLB có thể

    Gareth Bale là bản hợp đồng lý tưởng cho Man Utd.

    Cánh cửa chuyển nhượng vẫn có thể mở ra một lần nữa giữa tiền vệ ngôi sao của Real Madrid và đội chủ sân Old Trafford. Trong bối cảnh Man Utd với tham vọng trở lại đỉnh cao của mình, Bale là phương án phù hợp và khả thi bởi anh đã quá quen với giải Ngoại hạng Anh, nơi tiền vệ này từng có khoảng thời gian khoác áo Tottenham Hotspur.

    Bayern Munich

    Gareth Bale đến Bayern Munich để làm gì? Câu trả lời là để thay cho đôi cánh Arjen Robben và Franck Ribery. Hùm xám xứ Bavaria ý thức rõ việc bộ đôi tiền vệ cánh của đội bóng đã quá "già nua" và cũng đến lúc cần một sự thay đổi để tiếp tục nuôi hy vọng trở lại với những ngày tháng vinh quang.

    Sự sa sút của nhà đương kim vô địch nước Đức mùa này là rất rõ ràng. Đội chủ sân Allianz Arena cần phải có những phương án bổ sung chất lượng ngay hè 2019, chuẩn bị cho mùa giải mới nếu không muốn tiếp tục sớm bị loại khỏi đấu trường Châu Âu như năm nay. 

    3 CLB có thể

    Bale là sự thay thế hoàn hảo cho Robben, Ribery.

    Tottenham Hotspur

    "Chốn cũ" cũng là phương án không tồi cho Gareth Bale nếu anh quyết định rời Santiago Bernabeu. Tottenham từng là nơi giúp tài năng của ngôi sao người xứ Wales rực sáng, bệ phóng cho những thành công sau này trong sự nghiệp tiền vệ 29 tuổi. 

    HLV Mauricio Pochettino chắc chắn rất mong muốn một ngôi sao tấn công chất lượng như Bale có thể gia nhập Tottenham, cùng ông xây dựng đội quân hùng mạnh và tiếp tục chiến đấu cho những mục tiêu còn dang dở ở phía trước.

    Minh Trí | 12:00 08/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...