MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • 3 điều tuyển Anh buộc phải làm nếu muốn "vượt vũ môn"

    09:36 Thứ tư 10/10/2018

    BongDa.com.vn Thành tích hạng Tư ở World Cup mùa Hè vừa qua hẳn vẫn chưa làm hài lòng NHM xứ sương mù. Trong tương lai, HLV Gareth Southgate còn nhiều việc phải làm để cải thiện các học trò.

    1. Xây dựng đội bóng dựa trên một tiền vệ sáng tạo 

    Không phủ nhận, người Anh đang sở hữu khá nhiều tài năng ở cả ba tuyến. Tuy nhiên, điều khiến người Anh tụt hậu với các nước láng giềng trong một thập kỉ qua ngoài yếu tố tâm lí còn là lối chơi thiếu biến hóa. 

    3 điều tuyển Anh buộc phải làm nếu muốn

     Barkley xứng đáng được Southgate tin tưởng. 

    Nói chính xác hơn, các cầu thủ Anh chơi bóng quá đơn giản. Như Pep Guardiola có đề cập trong những bài phỏng vấn gần đây: "Họ chơi bóng đá với đầy chất giải trí. Nhưng chung quy lại chả có tí mới mẻ về chiến thuật."

    Cách Pep đang "mỉa mai" bóng đá "Kick anh rush" là điều mà Southgate cần phải lưu tâm. Họ dừng chân ở vị trí thứ 4 tại World Cup bởi hết bài. Nhìn lại, Hè qua, người Anh không có một tiền vệ trung tâm sáng tạo nào. Jack Wilshere, người được coi là bùng nổ nhất ở khu vực trung tuyến không được gọi.

    Trong 2 năm tới, Southgate bắt buộc phải gầy dựng đội bóng trên nền tảng một tiền vệ sáng tạo. Xu hướng bóng đá hiện đại đang hướng tới việc kiểm soát trận đấu. Họ không thể vô địch bất cứ giải đấu nào với 2 chàng công nhân Henderson - Dier!

    2. Tiếp tục công cuộc "trẻ hóa"

    Những cầu thủ trẻ đã mang đến cho tuyển Anh sự khao khát. Họ đi đúng con đường mà Tây Ban Nha hay Đức đã làm cách đây hơn một thập kỉ. Southgate cần tiếp tục giữ vững niềm tin vào các cầu thủ trẻ. 

    3 điều tuyển Anh buộc phải làm nếu muốn

     Những cầu thủ trẻ là nền tảng của Tam sư. 

    Jadon Sancho, Mason Mount, James Maddison và Lewis Dunk là những cái tên khá lạ lẫm ở lần triệu tập này. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh, càng sàng lọc được nhiều tài năng trẻ, chất lượng của đội tuyển quốc gia càng được nâng cao. Điều chính yếu là LĐBĐ Anh phải kiên định với công cuộc "trẻ hóa". 

    3. Duy trì phong độ cho các trụ cột 

    Premier League luôn là giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Không khó hiểu các cầu thủ Anh bị vắt kiệt sức trong mùa giải trước khi bước vào các giải đấu lớn. Do đó, muốn thành công Southgate và các đồng sự phải tính được một lịch thi đấu hợp lí cho đội tuyển cũng như giúp các trụ cột duy trì phong độ khi bước vào các trận đánh lớn. 

    Hè qua, Sterling hay Kane đã chơi nổi bật, nhưng so với những gì họ thể hiện ở CLB, vẫn là một trời một vực. Nhìn sang eo biển Manche, Pogba rực sáng khi về tuyển. Xa hơn, Luka Modric cũng chơi xuất thần dù đã 33 tuổi. Duy trì điểm rơi phong độ là bài toán quan trọng bậc nhất nếu Tam sư muốn vươn tới đỉnh cao tại EURO 2020. 

    Những pha bóng đẹp của Kane: 

    Ngọa Long | 08:53 10/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...