MỚI NHẤT :
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • 3 điều Sarri cần làm để Chelsea quay lại cuộc đua vô địch: Linh hoạt hơn, cân bằng hơn

    18:00 Thứ sáu 30/11/2018

    BongDa.com.vn The Blues dần bộc lộ những lỗ hổng chết người trong thời gian gần đây. Sau đây là 3 điều mà HLV Sarri có thể giúp đội nhà lấp đầy các điểm yếu hiện tại.

    1. Đưa N'Golo Kante quay trở lại trung tâm hàng tiền vệ

    3 điều Sarri cần làm để Chelsea quay lại cuộc đua vô địch - Bóng Đá

    Kante đang bị "đặt nhầm chỗ" tại Chelsea.

    Tân binh người Brazil, Jorginho là nhân tố then chốt bậc nhất trong cách vận hành lối chơi của HLV Maurizio Sarri thời còn ở Napoli. Khả năng kiểm soát bóng tuyệt vời, tỉ lệ chuyền bóng đạt độ chính xác cao từ cầu thủ 26 tuổi giúp đội nhà dễ dàng vận hành lối đá tấn công từ phía sau. Ngôi sao Radja Nainggolan từng nhận xét rằng, Jorginho là đối thủ khó nhằn nhất mà anh phải đối mặt xuyên suốt sự nghiệp chơi bóng. 

    Mặc dù thế trong 90 phút thi đấu trước Tottenham Hotspur, Jorginho trở thành mắc xích lỗi nơi hàng tiền vệ The Blues. HLV Mauricio Pochettino chỉ đạo các học trò, đặc biệt là Dele Alli bám sát "cỗ máy quét" bên phía đối thủ. Kết quả là Jorginho gần như bị bế tắc trong việc phân phối bóng hay tung ra các đường chuyền quyết định cho tuyến trên. Ở mặt trận phòng ngự, cầu thủ người Brazil không hoàn thành nhiệm vụ khi theo kèm Son Heung-min ở bàn thắng thứ 3. 

    Giải pháp dành cho HLV Sarri là việc đưa N'Golo Kante quay trở lại trung tâm khu trung tuyến bên cạnh Jorginho nhằm gia tăng sức mạnh cho đội nhà. Khả năng đánh chặn từ xa cực tốt của nhà vô địch thế giới 2018 hứa hẹn giúp The Blues hạn chế những lỗ hổng trước các pha tấn công nhanh từ đối phương. Mùa giải năm nay, tiền vệ người Pháp đóng góp 1.8 cú tắc bóng mỗi 90 phút, giảm đáng kể so với hai năm qua: 3.4 và 3.6 cú tắc bóng trong 90 phút ra sân.

    2. Tăng cường nhân sự vào tháng Giêng

    3 điều Sarri cần làm để Chelsea quay lại cuộc đua vô địch - Bóng Đá

    Sarri chú trọng cải thiện chất lượng đội hình nội tại thay vì chiêu mộ tân binh.

    HLV Sarri là mẫu chiến lược gia có xu hướng cải thiện chất lượng đội hình, phong độ từ các cầu thủ thay vì vung tiền mua sắm trên thị trường chuyển nhượng. "Tôi nghĩ rằng, vấn đề của Chelsea sẽ được giải quyết nếu các cầu thủ tập luyện chăm chỉ hơn, câu lạc bộ sẽ đi lên khi chúng tôi cố gắng thay đổi tốt lên theo từng ngày. Đó là giải pháp lí tưởng thay vì bạn chi một số tiền khổng lồ vào việc bổ sung thêm lực lượng," thuyền trưởng Chelsea cho biết.

    Tuy nhiên, nhìn sang Man City dưới thời Pep Guardiola có thể khiến Sarri phải cân nhắc. Chiến lược gia người Tây Ban Nha áp dụng triết lí bóng đá tấn công khá giống với huấn luyện viên của The Blues. Ông đạt được thành công với đội bóng nước Anh chủ yếu nhờ vào việc chi mạnh tay ở mỗi kì chuyển nhượng nhằm đem về những tân binh chất lượng cho đội nhà. Tổng cộng kể từ khi Pep lên nắm quyền tại Man City, đội chủ sân Etihad đã đầu tư số tiền khổng lồ: 402.64 triệu bảng vượt xa so với Chelsea (151.42 triệu bảng).

    3 điều Sarri cần làm để Chelsea quay lại cuộc đua vô địch - Bóng Đá

    Chelsea không có được một trung phong đẳng cấp sau sự ra đi của Diego Costa.

    Nhà ĐKVĐ nước Anh thay thế những lão tướng Zabaleta, Yaya Toure, Kolarov, Navas và Sagna bằng những cầu thủ trẻ hơn, giàu khát khao chiến đấu hơn. Đó có thể xem là một ví dụ để Sarri chú trọng phát triển các tài năng hứa hẹn như Barkley và Ruben Loftus-Cheek , bên cạnh việc mang về các ngôi sao đẳng cấp khác nhằm tăng cường tính cạnh tranh trong nội bộ.

    3. Giảm sự phụ thuộc vào Eden Hazard

    3 điều Sarri cần làm để Chelsea quay lại cuộc đua vô địch - Bóng Đá

    Hazard đang bị áp lực bủa vây.

    Sự đa dạng trong việc ghi bàn là điểm mạnh lớn nhất của Man City ở mùa giải năm ngoái. Ngoài hai chân sút chủ lực là Sergio Aguero, Gabriel Jesus; đội chủ sân Etihad còn sở hữu những tiền vệ có khả năng ghi bàn đáng nể như: Raheem Sterling (23), Leroy Sane (14), David Silva (10), Kevin De Bruyne (12), Bernardo Silva (9), Gundogan (6), Fernandinho (5). 

    Điều đó gần như không thể bắt gặp ở Chelsea vào lúc này. Hazard là cầu thủ duy nhất có khả năng ghi hơn 15 bàn thắng một mùa tại The Blues vào thời điểm hiện tại. Hai tiền đạo cắm Alvaro Morata và Olivier Giroud có phong độ phập phù, đồng thời không thể đảm nhận là mũi nhọn thực sự trên hàng công. 

    Một ngôi sao chạy cánh, một trung phong đẳng cấp là điều mà HLV Sarri cần nhanh chóng bổ sung cho đội nhà nhằm san sẻ gánh nặng ghi bàn cho Hazard.

    Anh Nguyễn | 14:30 30/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...