MỚI NHẤT :
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • 3 điều rút ra sau trận Man City vs Chelsea: Quá nhanh, quá nguy hiểm phiên bản Man City

    09:18 Thứ hai 11/02/2019 | 3

    BongDa.com.vn Dưới đây là 3 điều rút ra sau trận đấu giữa Man City và Chelsea.

    1. Hàng công tệ hại của Chelsea

    Với thành tích lượt đi đả bại và chấm dứt mạch bất bại của Man City, không ít cổ động viên hy vọng Chelsea tái diễn bộ mặt này ở Etihad trong lần chạm trái đêm 10/2. Thế nhưng, thầy trò Sarri thi đấu vô cùng tệ hại và để đối phương quật ngã với tỷ số không tưởng 0-6.

    3 điều rút ra sau trận Man City vs Chelsea: - Bóng Đá

    Hàng công quá tệ của Chelsea.

    The Blues hoàn toàn bị đại diện thành Manchester chèn ép, kiểm soát thế trận. Song, nhìn vào thông số thống kê, Chelsea không phải hoàn toàn bế tắc. Họ có hàng loạt cơ hội phản công rõ ràng, tiếc thay các tiền đạo lại quá vô duyên để hạ gục thủ thành Ederson.

    Đội chủ sân Stamford Bridge tung ra 12 cú sút, chỉ ít hơn Man City 3 trái. Nhưng trong khi đoàn quân Pep Guardiola có 9 lần bóng đi trúng đích, ghi được 4 bàn thắng thi The Blues chỉ dừng lại ở con số 4 lần bóng trúng đích, 0 pha lập công. Rõ ràng, hàng công vẫn đang là điểm yếu của Chelsea từ đầu mùa giải. Sự xuất hiện mang tên Higuain vẫn không giúp đội nhà có sự thay đội khả quan.

    2. Man City quá nhanh, quá nguy hiểm

    Phải chạm trán 2 đối thủ đáng gờm liên tiếp khiến Man City gặp không ít khó khăn, Hiển nhiên, đội nhà vô cùng e ngại Chelsea sau trận đấu ở lượt đi. Song, với lợi thế sân nhà, đoàn quân thành Manchester nhập cuộc tự tin và chủ trương phủ đầu đối phương.

    3 điều rút ra sau trận Man City vs Chelsea: - Bóng Đá

    Man City quá khủng khiếp.

    Thầy trò Pep Guardiola chỉ mất 4 phút để xé lưới The Blues và cần nửa hiệp đầu để kết liễu đối phương với 4 bàn thắng. Đương kim vô địch Premier League triển khai hợp lý, phối hợp bàn bản và tấn công dồn dập. Chưa kể, không chỉ đẩy nhịp độ trận đấu nhanh, Man City còn hiệu quả trong mọi tình huống và khâu làm bàn.

    Ngoài ra, hàng phòng ngự cùng tuyến giữa thi đấu vững chắc còn giúp đội nhà tỉnh táo cản phá các cơ hội nguy hiểm từ The Blues. Với những khán giả theo dõi trận đấu, đây là kết quả xứng đáng và hoàn toàn thuyết phục từ màn trình diễn của đoàn quân Pep Guardiola.

    3. Sarri-ball đã hết thời?

    So với trận đấu lượt đi, Man City và Chelsea đã có những thay đổi đáng kể trong cách thi đấu. Việc đại diện thành Manchester chơi nhanh và liên tiếp có bàn thắng vươn lên dẫn trước khiến The Blues buộc phải dâng cao tấn công thay vì co cụm phòng ngự. Hiển nhiên, Sarri-ball đã có cơ hội thể hiện trước đương kim vô địch Premier League.

    Thế nhưng, lối đá lừng danh, đình đám của chiến lược gia Italy không khiến Man City run sợ. Với đội hình hùng hậu, khả năng tư duy chiến thuật xuất sắc, đoàn quân Pep đã kiểm soát toàn bộ thế trận và khắc chế tối đa Sarri-ball.

    Đây không phải lần đầu tiên lối đá trên nhận sự nghi ngờ từ truyền thông thế giới. Ngay ở trận đấu với Man United ở lượt đi, không ít dè bỉu, thậm chí thiếu hài lòng với cách The Blues trình diễn trên sân. Tới nay, với hàng loạt thành tích tệ hại, đặc biệt trận thua tủi hổ trước Man City, có lẽ Sarri-ball đã sớm hết thời.

    Bạch Băng | 09:15 11/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...