MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • 3 điều quan trọng ĐT Việt Nam đã làm được sau King's Cup

    11:30 Chủ nhật 09/06/2019

    BongDa.com.vn Dù không thể lên ngôi vô địch, nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo đã hoàn thành những mục tiêu đề ra trước khi tham dự King's Cup.

    1. Thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA, tránh được "ông lớn" tại vòng loại World Cup 2022

    Tính tới trước King’s Cup khởi tranh, ĐT Việt Nam đang xếp thứ 98 thế giới và thứ 16 Châu Á sau các đội Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Trung Quốc (top 8 châu Á), Iraq, Syria, Uzbekistan, Lebanon, Oman, Kyrgyzistan, Jordan và Việt Nam.

    Sau King’s Cup, trang Football – rankings ước tính rằng Việt Nam tích luỹ thêm được 5,2 điểm trong đó chúng ta kiếm được 4,5 điểm từ trận thắng Thái Lan, và 0,7 điểm sau khi thua Curacao ở loạt đá luân lưu tại chung kết King’s Cup.

    Với 5 điểm có được sau giải lần này, thì ĐT Việt Nam dự kiến có 1232 điểm, vượt qua Jordan để chiếm vị trí thứ 97 thế giới và 15 châu Á. Điều đó giúp thầy trò HLV Park Hang-seo chắc chắn nằm trong nhóm 2 (gồm các đội xếp hạng FIFA từ thứ 9 đến thứ 16 châu Á) tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

    Theo quy định phân bảng vòng loại thì những đội ở cùng nhóm không nằm chung bảng nên với việc nằm trong nhóm hai, vì vậy, ĐT Việt Nam sẽ tránh được các đội mạnh của nhóm gồm Iraq, Syria, Uzbekistan, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan và Jordan (hoặc Palestine). Điều đó hết sức thuận lợi cho hành trình của thầy trò HLV Park Hang-seo tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

    3 điều quan trọng ĐT Việt Nam đã làm được sau King's Cup - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam đã hoàn thành những mục tiêu quan trọng tại King's Cup. Ảnh: Đình Viên.

    2. Xóa dớp người Thái, khẳng định vị thế số một khu vực Đông Nam Á

    Suốt 20 năm vừa qua, Việt Nam mới chỉ đánh bại Thái Lan 2 lần. Trong đó, chiến thắng gần nhất cũng đã cách đây 11 năm khi đoàn quân của ông Calisto đánh bại 'Voi chiến' với tỉ số 2-1 ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008. Vì vậy trước khi King's Cup khởi tranh, ĐT Thái Lan rất tự tin sẽ đánh bại được thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Cùng với đó, những kết quả bết bát của các cấp độ bóng đá Thái Lan trong thời gian qua cũng khiến họ "nóng mặt" trước thành công của ĐT Việt Nam. Vì thế, họ khát khao đánh bại chúng ta để khẳng định ai mới thực sự là vua ở khu vực Đông Nam Á.

    Tuy nhiên, trong một ngày không thể hiện tốt nhất khả năng của mình khi chỉ bận tâm vào việc đá xấu các cầu thủ ĐT Việt Nam, ĐT Thái Lan đã nhận kết quả cay đắng khi nhận bàn thua ở những phút bù giờ bằng pha lập công duy nhất của tiền đạo Nguyễn Anh Đức.

    Chiến thắng trước Thái Lan không chỉ giúp ĐT Việt Nam giành vé vào chung kết mà còn khẳng định được sức mạnh của đội bóng số một ở khu vực Đông Nam Á hiện tại.

    3. Hoàn thành mục tiêu rà soát lực lượng để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022

    Như HLV Park Hang-seo đã khẳng định, mục tiêu lớn nhất của ông khi nhận lời tham dự King's Cup đó là đánh giá phong độ của các tuyển thủ để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

    3 điều quan trọng ĐT Việt Nam đã làm được sau King's Cup - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam sẽ có bộ khung ổn định, cơ bản tại World Cup 2022. Ảnh: Đình Viên.

    Thực tế, bộ khung chính của ĐT Việt Nam gồm Văn Lâm, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Ngọc Hải, Duy Mạnh... vẫn thể hiện tốt nhất phẩm chất của mình và có thể giúp người hâm mộ yên tâm hơn phần nào.

    Bên cạnh đó, việc góp mặt của những tân binh như Tuấn Anh, Văn Kiên, Nguyên Mạnh, Văn Toản hay Tấn Sinh cũng đem lại những nét mới cho ĐT Việt Nam, đặc biệt là tiền vệ tài hoa Nguyễn Tuấn Anh.

    Sau giải đấu này, HLV Park Hang-seo sẽ có thêm thời gian để đánh giá, bổ sung thêm những nhân tố mới để có thêm nhiều tính toán hợp lý cho vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

    Viết Định | 11:10 09/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...