3 điều ĐT Bỉ cần ghi nhớ khi đối đầu với Nhật Bản
22:38 Thứ hai 02/07/2018
BongDa.com.vn Những bất ngờ ở World Cup năm nay đã diễn ra quá nhiều, và vì thế, ĐT Bỉ cần rất cẩn trọng nếu không muốn phải rời giải sớm.

Đối thủ của Eden Hazard và các đồng đội vào đêm nay, rạng sáng ngày mai sẽ là đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc, đội tuyển Nhật Bản. Đội bóng này đã xuất sắc vượt qua Ba Lan cũng như Senegal để chiếm một suất đi tiếp vào vòng 1/8 cùng với Colombia, đội bóng đã bị họ đánh bại ở ngày ra quân với tỉ số 2-1.

Cộng thêm những bất ngờ liên tiếp ở World Cup 2018, nhiều người đang hy vọng vào một điều thần kỳ sẽ xảy ra ở trận đấu này.

3 điều ĐT Bỉ cần nhớ nếu không muốn nối gót Tây Ban Nha về nước - Bóng Đá

Nhật Bản đang là niềm tự hào của châu lục đông dân nhất thế giới. 

Tuy nhiên, thực tế vẫn cho thấy cặp đấu giữa Bỉ và Nhật Bản là cuộc so tài quá chênh lệch, nếu không muốn nói rằng đội bóng Châu Á gần như không có cơ hội đánh bại được đối thủ. Nhưng chẳng ai nói trước được điều gì khi bóng chưa lăn, vì thế, nếu muốn tránh vết xe đổ của những Đức hay Tây Ban Nha, HLV Roberto Martinez cần chú ý 3 điều sau đây:

1. Tập trung vào đôi cánh của Nhật Bản

Ít ai để ý rằng, bộ đôi Hiroki Sakai và Yuto Nagatomo là điểm yếu của đội bóng này. Những bàn thua trước Senegal đều xuất phát từ hai biên, nơi mà họ không kiểm soát được vị trí và mất đi sự nhạy cảm trong việc suy đoán hướng di chuyển của đối thủ.

3 điều ĐT Bỉ cần nhớ nếu không muốn nối gót Tây Ban Nha về nước - Bóng Đá

Mertens và Hazard đang là đôi cánh có sức công phá nguy hiểm nhất giải đấu này.

Thậm chí, Sakai và Nagatomo thường rất e sợ những cầu thủ có kỹ năng đi bóng lắt léo hơn là một anh chàng dồi dào về thể lực. Chính vì thế, Eden Hazard và Dries Mertens sẽ cần phải hiểu rõ được điều này và tập trung hơn vào những pha xuyên phá của mình ở hai biên.

2. Hãy biến khoảng không là sân khấu

Nhất Bản là đội bóng có chiều cao trung bình tương đối thấp so với các đội bóng tham dự giải, họ cũng không sở hữu những trung vệ có khả năng chơi đầu tốt. Điều này chắc chắn là một tử huyệt mà HLV Nishino gần như không có cách giải quyết ở giải lần này.

3 điều ĐT Bỉ cần nhớ nếu không muốn nối gót Tây Ban Nha về nước - Bóng Đá

 Bộ đôi của Man Utd luôn là những người rất giỏi chơi bóng bổng.

Ngược lại, ĐT Bỉ đang sở hữu 2 cái tên chơi đầu cực kỳ xuất sắc, và họ đều là những người đang chơi cho Manchester United, đó là Romelu Lukaku và Marouane Fellaini. Vì vậy, "quỷ đỏ' có khi không cần phải tung hết bài mà vẫn có thể khiến Nhật Bản phải về đúng với quỹ đạo của một đội bóng lót đường.

3. Hạn chế tối đa những sai lầm cá nhân

Nhật Bản ở giải năm nay có vẻ như rất may mắn với những tình huống huống bóng tấn công. Họ đã từng thắng Colombia với tỉ số 2-1, nhưng ai cũng hiểu rằng việc dẫn bàn và chơi hơn người trong khoảng 90 phút thi đấu đã là một lợi thế không nhỏ.

3 điều ĐT Bỉ cần nhớ nếu không muốn nối gót Tây Ban Nha về nước - Bóng Đá

 Colombia là một bài học lớn dành cho ĐT Bỉ nếu họ không muốn rời giải trong cay đắng.

Tuy nhiên, họ cũng là những người có năng lực thật sự trên sân cỏ. Vì thế, ĐT Bỉ cần tránh những sai lầm đáng tiếc để không rơi vào "cái bẫy" mà Nhật Bản rất muốn đối thủ mình rơi vào. Sẽ là rất khó để thi đấu với 1 đội bóng chơi khoa học nếu bạn không đủ quân số trên sân.

Vũ Quang Toản | 21:40 02/07/2018