MỚI NHẤT :
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • 3 điểm nóng trên sân trong trận đại chiến Chelsea vs MU

    11:43 Thứ hai 17/02/2020 | 4

    BongDa.com.vn Dưới đây là 3 điểm nóng đáng chờ đợi trong đại chiến của Chelsea và Manchester United.

    1. Kepa và De Gea

    Kepa cùng De Gea luôn nằm trong top những thủ môn hàng đầu thế giới và Premier League. Thế nhưng, hiện tại, cả 2 đều trình diễn bộ mặt tệ hại cũng như trở thành điểm yếu trong lối chơi CLB. Ngôi sao người Tây Ban Nha không ít lần mắc sai lầm sơ đẳng, còn Kepa mãi loay hoay tìm lại phong độ đỉnh cao.

    3 - Bóng Đá

    De Gea cần cho thấy sự trở lại. 

    Ở trận lượt đi, thủ thành của Chelsea phải vào lưới nhặt bóng đến 4 lần và đội nhà nhận thất bại ê chề ngay đầu mùa giải. Rạng sáng 18/2, The Blues sẽ đón tiếp Man United trên thánh địa Stamford Bridge. Với việc đội hình đã thi đấu ăn ý, nhuần nhuyễn hơn, đoàn quân Lampard đứng trước cơ hội phục thù Quỷ đỏ. Và hiển nhiên, sự tỉnh táo, màn trình diễn của Kepa sẽ góp không ít công sức cho đội nhà.

    Trong khi đó, sau tất cả, De Gea vẫn là điểm tựa hàng đầu của MU. CLB đang bước vào thời gian khốc liệt, quan trọng của mùa giải, ngôi sao xứ bò tót phải có màn trở lại kịp thời. Và hiển nhiên, điều này cần anh chứng tỏ rạng sáng 18/2.

    2. Martial và Abraham

    Martial cùng Abraham đều là trụ cột hàng đầu trên hàng công 2 đại gia Premier League. Không chỉ trẻ tuổi, tài năng, phong độ săn bàn của bộ đôi ngôi sao cũng vô cùng đáng gờm. Sau 25 vòng đấu, cả 2 chân sút đều có màn trình diễn ấn tượng

    3 - Bóng Đá

    Abraham sẽ đe dọa hàng thủ MU. 

    Ở lần đối đầu lượt đi, Martial đã có màn trình diễn ấn tượng hơn. Tiền đạo số 11 bỏ túi 1 bàn thắng, góp công giúp đại diện thành Manchester giành thắng lợi tưng bừng. Lần tái đấu này, không còn Rashford, chân sút 24 tuổi hiển nhiên được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng để mang về kết quả có lợi cho MU.

    Trong khi đó, dù không có được màn trình diễn tốt lượt đi, Abraham vẫn là ngòi nổ đáng sợ trên hàng công Chelsea. Phong độ thời gian qua của ngôi sao người Anh sẽ giúp anh tự tin cho trận thư hùng rạng sáng 18/2.

    3. Bruno Fernandes và Jorginho

    Bruno Fernandes và Jorginho sẽ có lần đầu chạm trán nhau rạng sáng 18/2. Ngôi sao người Bồ Đào Nha dù chỉ mới gia nhập MU đã có màn ra mắt ấn tượng. Không những vậy, tuyển thủ 25 tuổi còn được kỳ vọng sẽ gánh vác tuyến giữa đội nhà. Và hiển nhiên, đối đầu The Blues là bài toán thử thách cho tài năng tiền vệ số 18.

    Trong khi đó, Jorginho luôn đóng vai trò quan trọng ở khu trung lộ của Chelsea. So với Bruno Fernandes, ngôi sao Italy đã quen với áp lực nặng nề từ các trận cầu lớn tại Premier League. Không những vậy, tuyển thủ 28 tuổi cũng luôn trình diễn bộ mặt ấn tượng, ổn định suốt thời gian qua. Rõ ràng, đây là cuộc đối đầu đáng kỳ vọng giữa 2 cái tên đình đám ở Premier League. 

    Video về Chelsea:

    Tiểu Phong | 11:13 17/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...