MỚI NHẤT :
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • 3 điểm nhấn Hàn Quốc 0-1 Qatar: Sức mạnh của đồng tiền, Son Heung Min thất hứa

    09:25 Thứ bảy 26/01/2019 | 3

    BongDa.com.vn Với một chiến thuật hợp lí Qatar đã gây chấn động trước Hàn Quốc. Dưới đây là 3 điểm nhấn được rút ra sau trận đấu.

    1. Qatar biến hóa khôn lường

    Trong những trận ở vòng bảng, Qatar trình diễn một lối đá đẹp mắt, ban bật nhuyễn (có chút ảnh hưởng lò La Masia) và rất tốc độ ở 1/3 sân đối phương. Tuy nhiên, trước Hàn Quốc, HLV Felix Sanchez lại chấp nhận nhún nhường và chơi phòng ngự phản công chặt chẽ. 

    3 điểm nhấn Hàn Quốc 0-1 Qatar: Sức mạnh của đồng tiền, Son Heung Min thất hứa - Bóng Đá

     Qatar phòng ngự vững chắc. 

    Thành công lớn nhất trong đêm qua của Qatar là khóa chặt hai biên của đối thủ. Điều này khiến Son Heung Min luôn gặp khó khăn trong việc vượt qua 2 lớp "bê tông" áo trắng. Trong suốt 90 phút, Hàn Quốc không thể tạo ra một cú chồng biên nguy hiểm nào. Chỉ đến những phút cuối, khi quá nhiều bóng dài rót vào vòng cấm, hàng thủ Qatar mới bắt đầu xuất hiện sai số. May cho họ, đối thủ cũng quá nóng vội mà bỏ lỡ cơ hội. 

    2. Son Heung Min thất hứa

    Hàn Quốc vừa chơi dưới sức vừa gặp vận đen trong đêm qua. Trước khi nhận bàn thua từ cú sút xa của Abdulaziz Hatem chỉ 2 phút Kim Jin-Su đã sút phạt đưa bóng đập trúng mép ngoài cột dọc. 

    3 điểm nhấn Hàn Quốc 0-1 Qatar: Sức mạnh của đồng tiền, Son Heung Min thất hứa - Bóng Đá

     Các cầu thủ Hàn Quốc đã khóc sau trận thua. 

    Nhìn một cách tổng thể, Hàn Quốc thiếu sáng tạo và tốc độ để đánh bại Qatar. Họ ì ạch và cảm giác thiếu quyết tâm sau chức vô địch Asiad. Trong tất cả, Son Heung Min là người cố gắng nhất. Đáng tiếc, một mình anh không thể gánh hết cả đội. 

    Trước giải đấu, Son từng hứa sẽ đem chức vô địch về cho NHM quê nhà. Tuy nhiên, giờ thì lời hứa mãi là lời hứa. 

    3. Qatar rộng đường vào Chung kết

    3 điểm nhấn Hàn Quốc 0-1 Qatar: Sức mạnh của đồng tiền, Son Heung Min thất hứa - Bóng Đá

     Qatar chỉ gặp UAE ở Bán kết. 

    Như vậy, 4 cái tên vào Bán kết đã được xác định, bao gồm Nhật Bản, Iran, Qatar và UAE. Trong khi, Nhật Bản và Iran phải đấu một trận sống mái thì Qatar lại gặp một đối thủ nhẹ kí hơn rất nhiều. 

    Hơn lúc nào hết, bóng đá Qatar cần một danh hiệu làm cú hích để hướng tới World Cup 2022. Trong những năm qua, họ đã không tiếc tiền đầu tư vào bóng đá, cho ra đời những học viện danh tiếng và mời về những chuyên gia hàng đầu thế giới. 

    Có vẻ, con đường mà Qatar đang đi đúng hướng và những quả ngọt bắt đầu ra trái. Hãy chờ xem, trong vòng 3 năm nữa, lứa cầu thủ của Qatar sẽ còn phát triển đến đâu trước khi ra tranh tài với thế giới. 

    Những pha bóng hay của Son Heung Min:

    Ngọa Long | 22:36 25/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...