MỚI NHẤT :
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 3 chàng ngự lâm hứa hẹn sẽ kế nhiệm chiếc vương miện của Hazard tại Chelsea

    21:31 Thứ bảy 22/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Eden Hazard ra đi và dưới đây là ba cái tên có tiềm năng thay thế vị trí số một của anh.

    Với việc Eden Hazard hiện tại đã không còn là người của Chelsea, đội bóng cần phải có những ngôi sao đủ tầm để đứng ra gánh vác vị trí quan trọng của tuyển thủ người Bỉ. Cựu số 10 tại sân Stamford Bridge là cầu thủ xuất sắc, không ai có thể bàn cãi việc đó, nhưng nhìn theo chiều hướng ngược lại, ánh hào quang của Eden cũng như một phần lý do khiến các cái tên khác bị lu mờ phần nào.

     - Bóng Đá

     Vương miện mang tên Hazard cần một người kế nhiệm xứng đáng.

    Và sau đây là danh sách ba cầu thủ đủ tầm gây dựng lại đế chế The Blues khi Hazard đã chuyển sang Real Madrid.

    1. N'golo Kante

    Đẳng cấp của cựu tiền vệ Leicester City đã được chứng minh qua từng mùa giải anh thi đấu và mức giá 35 triệu Bảng để đưa anh về London được rất nhiều chuyên gia nhận định là bản hợp đồng quá hời cho The Blues. Tại Bầy Cáo, anh đóng vai trò thầm lặng trong chiến tích vô địch giải Ngoại Hạng Anh mùa giải 2015-2016, nhường lại hoàn toàn vinh quang cho người đồng đội trên hàng công là Riyah Mahrez. Mùa hè 2016, khi hàng loạt đại gia rộ tin đón cầu thủ người Algieria bất chấp mức giá, Chelsea lại lẳng lặng đứng ngoài cuộc và tậu về N'golo Kante.

     - Bóng Đá

     Kante luôn là nhân vật quan trọng nơi hàng tiền vệ Chelsea.

    Ngay mùa đầu tại Stamford Bridge, anh thể hiện phong độ cực cao, cùng Chelsea chinh phục thành công danh hiệu Premier League và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất cùng năm. Dưới thời Maurizio Sarri, nhà vô địch World Cup 2018 mất vị trí thi đấu quen thuộc vào tay Jorginho và được đôn lên chơi cao hơn nơi hàng tiền vệ, đồng thời được giao nhiệm vụ tham gia nhiều vào các pha tấn công. Bất chấp thi đấu trái sở trường, Kante vẫn là quân bài không thể thay thế và âm thầm giúp ích cho hàng tiền vệ qua từng vòng đấu. Mùa giải năm sau, khi Eden Hazard và cả Sarri đã không còn tại vị, Kante đương nhiên trở thành cầu thủ có đẳng cấp cao nhất tại đây.

    Và dưới sự dẫn dắt của một huấn luyện viên mới, dù cho có là ai đi chăng nữa, chắc chắn tiền vệ người Pháp vẫn là vị trí quan trọng bậc nhất. Kante rất xuất sắc và Chelsea nên cảm thấy may mắn vì anh ấy đã không quyết định chuyển đi.

    2. Ruben Loftus-Cheek

    Ruben Loftus-Cheek đã gặp một chấn thương rất nặng vào thời điểm cuối mùa trước và điều đó tất nhiên sẽ trở thành vấn đề sang đến mùa sau. Tuy nhiên, việc thiếu vắng anh trong giai đoạn đầu mùa 2019-2020 sẽ càng chứng tỏ một việc, cầu thủ người Anh đang là một trong những sao trẻ đáng mong chờ nhất tại Stamford Bridge thời điểm hiện tại.

     - Bóng Đá

     Cheek là phát hiện thú vị vào thời điểm cuối mùa.

    Ngay cả dưới thời của Maurizio Sarri, một người nổi tiếng không yêu thích việc sử dụng cầu thủ trẻ, Cheek vẫn có cho mình một chỗ đứng vững chắc, dù khá muộn màng. Anh chỉ thật sự nổi lên trong giai đoạn cuối mùa, khi Chelsea có quá nhiều đấu trường cần dành sự tập trung, một vài cái tên quen thuộc là không đủ đáp ứng yêu cầu thể lực và đó là lúc anh được trọng dụng.

    Chàng trai 23 tuổi ra sân thường xuyên hơn và ghi những bàn thắng vô cùng quan trọng cho đội nhà. Với ưu thế là người từng trưởng thành từ chính lò đào tạo của CLB, Cheek dễ dàng nhận được sự yêu quý của các CĐV và biết đâu khi Frank Lampard thật sự trở thành tân thuyền trưởng của The Blues, anh sẽ được đào tạo để trở thành một "Người không phổi" thế hệ mới tại London.

    3. Jorginho

    Đây là cái tên chắc chắn sẽ khiến mọi người đặt nghi vấn nhiều nhất, thật sự mùa giải trước đó của Jorgi tại Anh không được như ý, tất nhiên. Nhưng nhìn theo hướng tích cực hóa, tài năng của anh vẫn rất đáng quý và không phải dễ dàng cho một người mới như vậy có thể đạt cùng lúc hai danh hiệu cá nhân là "Số lần chạm bóng nhiều nhất" và "Số đường chuyền thành công" tại môi trường bóng đá Anh.

     - Bóng Đá

     Việc Jorginho cần chỉ là thời gian để thích nghi.

    Được Sarri đào tạo chu đáo để trở thành "Trái tim của Sarri-ball", tuy nhiên nếu anh không phải một tiền vệ xuất sắc, Pep Guardiola đã chẳng bằng mọi giá tìm đến anh trong xuyên suốt mùa hè 2018. Là người đã kinh qua hàng loạt đội bóng khác nhau, hàng tiền vệ dưới tay người đàn ông 48 tuổi luôn được xếp vào diện bậc nhất Châu Âu và đương nhiên Jorginho phải có một cái gì đó để được Pep quan tâm đến vậy, "một cái gì đó" chưa thể phát huy hết tại Chelsea, ít nhất là dưới tay Maurizio Sarri.

    Tương lai của cầu thủ người Ý vẫn rất rộng mở và biết đâu dưới tay một người huấn luyện mới, Jorgi sẽ vươn lên tầm cao mới khi xiềng xích Sarri-ball đã hoàn toàn được tháo gỡ.

    * Còn bạn, những người đọc. Đâu là cái tên bạn sẽ lựa chọn để gây dựng đế chế Chelsea? 

    Nguyễn Kim Bằng | 21:15 22/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...