MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • 3 câu hỏi dành cho Man United trước trận gặp Burnley

    12:55 Thứ tư 22/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Manchester United sẽ cần phải thận trọng trước Burnley, dù Quỷ đỏ được đánh giá cao hơn.

    Thất bại trước Liverpool đã được dự báo từ sớm, trong bối cảnh lực lượng của Manchester United sứt mẻ nghiêm trọng. Vì thế, HLV Ole Gunnar Solskjaer và các học trò chẳng có lí do gì để bi quan về kết quả này. Thay vào đó, Quỷ đỏ cần chắt chiu những điểm số quý giá trước các đội bóng được đánh giá thấp hơn.

    Với việc Chelsea đã bị Arsenal cầm hòa, cuộc đối đầu Burnley sẽ là thời cơ không thể tốt hơn để Man United rút ngắn khoảng cách với Top 4. Song, trước hết Solsa cần phải đưa ra một số quyết định về mặt nhân sự dưới đây.

     - Bóng Đá

     Solsa vẫn chưa có tân binh.

    Andreas Pereira hay Juan Mata?

    Trong bối cảnh Jesse Lingard rục rịch muốn ra đi, còn Bruno Fernandes vẫn chưa cập bến, thì đây là hai sự lựa chọn duy nhất cho vị trí hộ công mà Solsa có trong tay ở thời điểm này. Pereira vừa có một màn trình diễn thảm hại trước Liverpool, còn Mata lại đang bùng nổ trong thời gian gần đây. Song, tiền vệ người Brazil khá có duyên khi đối đầu Burnley, anh từng có một pha kiến tạo trước đội bóng này ở giai đoạn lượt đi. Chắc chắn đoàn quân của HLV Sean Dyche sẽ thiết lập một hàng phòng ngự low-block, và Solsa cần một hộ công có khả năng tạo ra đột biến.

     - Bóng Đá

     Mata đang thi đấu ấn tượng trong thời gian gần đây.

    Luke Shaw hay Brandon Williams?

    Còn quá sớm để khẳng định Williams đã chiếm suất đá chính của người đàn Anh ở vị trí hậu vệ cánh trái, đặc biệt khi Shaw vừa có một trận đấu ấn tượng trước Liverpool cuối tuần qua. Trước Burnley, Quỷ đỏ chắc chắn sẽ chơi tấn công và Williams có vẻ như là một phương án thích hợp hơn. Song, họ cũng cần có đủ sự chắc chắn để chống lại những đợt phản công từ đối thủ, dĩ nhiên Shaw nhỉnh hơn về khía cạnh này. Lại là một sự lựa chọn không dễ dàng dành cho Solskjaer.

     - Bóng Đá

     Shaw tỏa sáng trước Liverpool.

    Daniel James hay Anthony Martial?

    Chắc chắn Man United sẽ ra sân với sơ đồ khác hoàn toàn so với trận gặp Liverpool, và muốn tìm kiếm bàn thắng, vị trí của Marcus Rashford bên cánh trái cần được thay thế một cách triệt để, chứ không phải là Williams như cuối tuần qua. Đều là vị trí sở trưởng, nhưng thực tế thì mùa này James lẫn Martial không thường xuyên thi đấu bên cánh trái, vì thế nhiều khả năng Solsa sẽ cân nhắc về quyết định của mình nhờ vào các buổi tập luyện.

    Hơn hết, dù là ai chăng nữa thì vai trò của Mason Greenwood cũng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Nếu Martial thế chỗ Rashford, "Tiểu Perise" sẽ đá trung phong cắm. Trong trường hợp Solsa chọn James, thì Greenwood sẽ tiếp tục dạt sang cánh phải như các trận đấu gần đây. 

    Xem Solskjaer phát biểu:

    Huỳnh Phong | 12:25 22/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...