MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • 3 “cánh chim lạ” cho thầy Park: Hà Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân, Nguyễn Hải Huy

    23:53 Thứ ba 16/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Ba cái tên đang đạt phong độ cao tại V-League sẽ là sự bổ sung cần thiết, "làm mới" ĐT Việt Nam cho những trận tranh tài đỉnh cao tại vòng loại World Cup 2022.

    Giai đoạn lượt về V-League 2019 chứng kiến nhiều kịch tính ở hai đầu bảng xếp hạng. Quảng Nam bất ngờ giành 2 chiến thắng liên tiếp, đào thoát ngoạn mục khỏi nhóm chót bảng. Góp công lớn vào thành tích này có sự cố gắng của cả tập thể. Tuy nhiên sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến đẳng cấp săn bàn sắc bén của tiền đạo Hà Minh Tuấn. “Tiểu Huỳnh Đức” đã nổ súng 7 lần, trở thành tiền đạo nội ghi nhiều bàn thắng nhất V-League. Đó là chưa kể cú đúp của anh trong trận thắng SLNA ở Cúp quốc gia.

    Hà Minh Tuấn là chân sút nội tiêu biểu có thể cạnh tranh cùng các ngoại binh trong cuộc đua đến ngôi Vua phá lưới. Khả năng ghi bàn của tiền đạo Quảng Nam khá đa dạng. Chiều cao 1m80 giúp “Tiểu Huỳnh Đức” chiếm ưu thế trong các pha không chiến. Chẳng có gì ngạc nhiên khi anh ghi 4 bàn thắng bằng đánh đầu. Ba bàn thắng còn lại là những cú sút không thể cản phá. Nếu tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, ngày lên tuyển sẽ không còn xa đối với Hà Minh Tuấn.

     - Bóng Đá

    Hà Minh Tuấn đang là chân sút nội ghi bàn nhiều nhất.

    Mạc Hồng Quân cũng là cái tên đáng chú ý giai đoạn lượt về V-League. Cầu thủ Việt kiều này đang trở thành nguồn cảm hứng đưa Than Quảng Ninh thi đấu thăng hoa. Vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng có phần đóng góp đáng kể của Mạc Hồng Quân. Dù được HLV Phan Thanh Hùng bố trí đá lùi, đảm nhận vai trò tiền vệ tổ chức nhưng Mạc Hồng Quân đã nhanh chóng thích nghi với vị trí mới. Thậm chí cầu thủ này còn thể hiện phong độ rất ấn tượng với 6 bàn thắng, 3 đường chuyền quyết định.

    Sự đa năng, sức mạnh và nền tảng được đào tạo bài bản tại châu Âu – Cộng hòa Séc của Hồng Quân sẽ là ưu điểm để anh được chọn lên tuyển thi đấu tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Chẳng phải ngẫu nhiên mà HLV Phan Thanh Hùng tiến cử Mạc Hồng Quân cho HLV Park Hang-seo sau trận Than Quảng Ninh đại thắng HAGL. Có thể nói, với màn trình diễn ấn tượng đến thời điểm này, Mạc Hồng Quân đủ khả năng phục vụ cho đội tuyển Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Mạc Hồng Quân công thủ toàn diện trong vai trò tiền vệ.

    Nguyễn Hải Huy có lẽ là một trong những tiền vệ nổi bật nhất V-League đến thời điểm này. Than Quảng Ninh tạm xếp hạng 3 trên BXH nhờ vào phong độ chói sáng của bộ đôi tiền vệ Mạc Hồng Quân và Nguyễn Hải Huy. Trận gặp HAGL, Mạc Hồng Quân và Nguyễn Hải Huy đã thi đấu xuất thần, “bóp nát” cặp tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh và Lương Xuân Trường của đội khách.

    Sau khi cựu tuyển thủ quốc gia Vũ Minh Tuấn rời Than Quảng Ninh, Nguyễn Hải Huy nổi lên như là biểu tượng mới của đội bóng đất Mỏ. Thật vậy, tiền vệ này thi đấu ngày càng lên chân và ấn tượng. Tuy thi đấu ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ nhưng Hải Huy rất bén duyên ghi bàn. Ngoài 3 pha kiến tạo cho đồng đội lập công, Hải Huy đã 6 lần phá lưới đối phương. Có thể nói HLV Phan Thanh Hùng (Than Quảng Ninh) may mắn sở hữu bộ đôi Hải Huy, Mạc Hồng Quân công thủ khá toàn diện.

     - Bóng Đá

     Nguyễn Hải Huy (áo xanh) là biểu tượng mới của Than Quảng Ninh.

    Với phong độ ấn tượng vừa qua, Hà Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân, Nguyễn Hải Huy có thể nằm trong danh sách để HLV Park Hang-seo cân nhắc gọi lên tuyển, đặc biệt trong hoàn cảnh Nguyễn Công Phượng vẫn chưa ghi bàn kể từ sau Asian Cup 2019,  Nguyễn Văn Toàn có dấu hiệu chững lại. Sự góp mặt của 3 “cánh chim lạ” này sẽ “làm mới” bầu không khí đội tuyển,  tạo ra sự cạnh tranh tích cực hướng đến kết quả tốt nhất cho thầy trò HLV Park Hang-seo tại vòng loại World Cup 2022.

    Gia Minh | 22:55 16/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...