22h00 ngày 21/06, Pháp vs Peru: Đã đến lúc Gà Trống tỉnh giấc
09:12 Thứ năm 21/06/2018
BongDa.com.vn Ít người nghĩ sau 6 năm dưới thời Deschamps, Pháp dù thắng Australia nhưng lại thể hiện một bộ mặt nhợt nhạt đến thế. Đêm nay, người hâm mộ cần nhiều hơn ở họ.

Sân Ekaterinburg

Tỉ lệ châu Á 0.78*0:0.5/1*1.19

Tỉ lệ châu Âu 1.60*3.60*6.40

Nhận định

Pháp đã có được trọn vẹn 3 điểm trong ngày ra quân trước Australia trong khuôn khổ bảng C, nhưng đó là một chiến thắng vất vả, thậm chí là may mắn và chưa phản ánh được hình ảnh của một ứng cử viên vô địch. Những CĐV của ĐT Pháp chắc chắn chưa thỏa mãn khi Gà trống Goloa đang sở hữu một đội hình đầy sao ở World Cup năm nay. Cái họ cần, chính là Pháp không chỉ chiến thắng mà cần cả những chiến thắng thuyết phục. Chạm trán Peru ở lượt trận thứ 2 này chính là cơ hội để Pháp lấy lại niềm tin, đồng thời sớm giành vé vào vòng trong. 

Trong 13 trận đấu gần nhất, Pháp thắng 9, hòa 3 và chỉ sảy chân 1 lần duy nhất. Dù chật vật trước Australia, chuỗi phong độ ấy vẫn đánh giá Pháp là đội bóng mạnh nhất bảng. 

 - Bóng Đá

 Pháp cần thể hiện mình nhiều hơn.

Về phần mình, Peru thể hiện mình không phải đội bóng dễ chơi trong suốt vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ và trong cả quá trình giao hữu chuẩn bị trước World Cup. Tuy nhiên, thất bại trước Đan Mạch, đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngày ra quân gần như cuốn phăng đi tất cả cơ hội của đội bóng này tại World Cup 2018. 

Mọi chuyện dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát của đội bóng Nam Mỹ. Họ rơi vào tình thế cần có tối thiểu 1 trận hòa trước Pháp, đối thủ mà trong tính toán ban đầu, nếu thua vẫn có thể chấp nhận được. Giờ thì 1 trận thua trước Pháp lại chính là con trở đưa họ về nước. Khó khăn càng lớn hơn cho đội bóng Nam Mỹ khi chính bản thân Pháp cũng sẽ rất quyết tâm có chiến thắng để sớm định đoạt tấm vé đi tiếp, đồng thời tính toán có lợi cho trận đấu cuối cùng ở vòng bảng. Peru sẽ tạo ra khó khăn cho Pháp, nhưng như thế không đủ để ngăn cản đội bóng Lục lăng có được 3 điểm.

 - Bóng Đá

 Sau 6 năm, Deschamps cần giúp Pháp thể hiện một bộ mặt có điểm nhấn hơn. 

Thống kê thú vị 

Trong quá khứ, Pháp từng 52 lần đối đầu với các đại diện Nam Mỹ và giành 17 chiến thắng, 15 trận hòa cùng 20 trận thua.

Peru từng 48 trận đối đầu với các đội tuyển châu Âu và giành 16 chiến thắng, 10 trận hòa và thua đến 22 trận.

Cả hai đội từng 1 lần đối đầu với nhau tại trận giao hữu năm 1982. Khi đó, Peru đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0.

Trước khi thua Đan Mạch, Peru bất bại liền 15 trận, trong đó có 9 trận giữ sạch lưới. Điều đó cho thấy Peru là đội bóng có hàng thủ tương đối chắc chắn.

Thông tin lực lượng

Peru có được đội hình mạnh nhất.

Pháp đón chờ sự trở lại của Sidibe và Matuidi.

Đội hình dự kiến

Pháp (4-3-3): Lloris, Sidibe, Varane, Umtiti, Mendy, Matuidi, Kante, Tolisso, Pogba, Griezmann, Mbappe

Peru (4-2-3-1): Gallese, Advincula, Rodriguez, Ramos, Trauco, Yotun, Tapia, Carrillo, Cueva, Farfan, Guerrero

Ngọc Thiện | 09:02 21/06/2018