MỚI NHẤT :
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • 21h00 ngày 09/09, Leicester City vs Chelsea: Quá khó cho Bầy Cáo

    08:47 Thứ bảy 09/09/2017 | 1

    BongDa.com.vn Hai nhà vô địch gần nhất của Ngoại hạng Anh sẽ chạm trán nhau tại King Power trong trận đấu tối nay.

    SVĐ: King Power (Leicester City)

    Tỷ lệ châu Á: 1,85 - 3/4:0 - 2,1

    Tỷ lệ châu Âu: 4,47 - 3,69 - 1,79

    21h00 ngày 09/09, Leicester City vs Chelsea: Quá khó cho Bầy Cáo - Bóng Đá

     Leicester gặp lịch thi đấu cực khó trong giai đoạn đầu mùa.

    Quá khó cho Leicester City trong giai đoạn đầu mùa giải, trong 3 vòng đầu tiên họ đã chạm trán đến 2 đối thủ mạnh là Arsenal và Manchester United. Đến vòng đấu thứ 4, Bầy Cáo tiếp tục gặp Chelsea, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh.

    Leicester hiện đang đứng thứ 15 và trên lý thuyết, họ vẫn có cơ hội giành điểm trước Chelsea. Dù vậy, The Blues cũng rất muốn có được 3 điểm để cải thiện vị trí thứ 6 của mình.

    Đây có thể coi là lần trở về đáng nhớ của N’Golo Kante và đặc biệt là tân binh Danny Drinkwater, người vừa rời Leicester để chuyển đến Chelsea trong ngày cuối của thị trường chuyển nhượng. Dù vậy, trong buổi họp báo hôm qua Antonio Conte vẫn úp mở khả năng ra sân của Drinkwater.

    Nhưng có một điều chắc chắn rằng Eden Hazard sẽ ra sân ngay từ đầu. Chấn thương của anh đã hồi phục từ trước đó và đã thi đấu 2 trận cho đội tuyển Bỉ trong đợt tập trung vừa qua.

    21h00 ngày 09/09, Leicester City vs Chelsea: Quá khó cho Bầy Cáo - Bóng Đá

     Hazard đã trở lại thi đấu cho đội tuyển Bỉ và sẵn sàng ra sân trước Leicester.

    Conte chia sẻ về Hazard: “Eden đã sẵn sàng thi đấu, cậu ấy sẽ xuất hiện trong đội hình xuất phát. Cậu ấy đã rất chăm chỉ tập luyện để trở lại và giờ tôi rất tin tưởng vào Hazard.” Tuy nhiên, Conte phải chú ý đến thời gian thi đấu thích hợp cho Hazard bởi khả năng anh tái phát chấn thương là khá cao.

    Về phần Leicester, họ không còn cách nào khác khi phải chấp nhận chơi phòng ngự chặt chẽ trước Chelsea. Các học trò của Craig Shakespeare đã chơi cực kỳ chắc chắn trước Manchester United, thậm chí đã cản phá được quả penalty của Romelu Lukaku nhưng cuối cùng đã chịu thất bại vì 2 bàn thắng của Marcus Rashford và Marouane Fellaini trong 20 phút cuối cùng.

    Nếu duy trì khả năng phòng ngự chắc chắn hơn trước Chelsea, Leicester có thể làm nên điều đặc biệt. Một trong những cầu thủ họ có thể kỳ vọng trước Chelsea là Harry Maguire, người được Conte hết lời khen ngợi trong buổi họp báo hôm qua.

    Conte chia sẻ: “Tôi nghĩ Maguire có những phẩm chất tốt để thi đấu cho ĐTQG Anh trong nhiều năm nữa. Nếu phải so sánh giữa Maguire và John Terry thì hơi khó vì Terry đã thi đấu nhiều năm và trở thành huyền thoại của tuyển Anh. Nhưng Maguire có những tố chất để đi theo con đường của Terry.

    21h00 ngày 09/09, Leicester City vs Chelsea: Quá khó cho Bầy Cáo - Bóng Đá

     Nhiệm vụ của Kasper và các đồng đội là kìm hãm tối đa sức tấn công của Chelsea.

    Morgan, Maguire hay Kasper Schmeichel đều phải nỗ lực hết mình trước Chelsea và giúp đội bóng vượt qua giai đoạn đầu mùa một cách suôn sẻ nhất. Không phải đội bóng nào cũng có lịch thi đấu khủng khiếp như Leicester ở giai đoạn này và nếu kiếm được những điểm số quý giá, Bầy Cáo sẽ có lợi thế nhất định trong giai đoạn sau.

    Còn Chelsea của Conte như thường lệ, phải chiến thắng bằng mọi giá. Họ không thể mắc sai lầm như trận thua Burnley và phải chứng minh đó chỉ là một tai nạn.

    Dự đoán: Leicester City 1-3 Chelsea

    Đội hình dự kiến:

    Leicester City: Schmeichel, Simpson, Morgan, Maguire, Fuchs, Mahrez, James, Silva, Albrighton, Okazaki, Vardy

    Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Luiz, Rudiger; Moses, Kante, Fabregas, Alonso; Willian, Morata, Hazard

    Lực lượng

    21h00 ngày 09/09, Leicester City vs Chelsea: Quá khó cho Bầy Cáo - Bóng Đá

     Leicester có thể trông chờ vào Vardy trên hàng công.

    Leicester vừa mượn thành công Aleksandar Dragovic từ Bayer Leverkusen trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng hè. Khả năng ra sân của anh vẫn còn đang bỏ ngỏ.

    Robert Huth (mắt cá) và Vicente Iborra (háng) đều đang hồi phục chấn thương và không kịp trở lại thi đấu.

    Bên kia chiến tuyến, Hazard sẽ có trận thi đấu đầu tiên cho Chelsea trong mùa này trong khi Drinkwater nhiều khả năng sẽ ngồi dự bị. Rất may mắn là không ai của Chelsea dính chấn thương sau đợt tập trung về đội tuyển vừa qua.

    Thành tích đối đầu

    Trận đấu đêm nay là lần thứ 110 mà Leicester và Chelsea đối mặt nhau. Chelsea đang áp đảo hoàn toàn với 54 chiến thắng so với Leicester (25).

    Bầy Cáo đã không thất bại trận nào trước Chelsea trong mùa giải 2015/16. Nhưng đó là thành tích tốt duy nhất của họ kể từ năm 2001.

    2 lần gặp nhau mùa trước đều kết thúc với tỷ số 3-0 cho Chelsea. Đây là lí do giúp Conte tự tin nối dài thành tích toàn thắng trước Leicester City.

    Video trận đấu giữa Leicester và Chelsea tại King Power mùa trước

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 08:25 09/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...