MỚI NHẤT :
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 2 thống kê chứng tỏ Maddison là "playmaker" hàng đầu ở Premier League

    08:00 Thứ năm 26/12/2019

    BongDa.com.vn Tiền vệ James Maddison đang chơi rất hay trong màu áo Leicester City và được nhiều đội bóng khao khát...

    Vào thời điểm hiện tại, có lẽ Kevin de Bruyne được đánh giá là tiền vệ tấn công hay nhất ở Prmier League, nhưng James Maddison cũng tạo ra nhiều ấn tượng dưới thời Brendan Rodgers và xứng đáng có tên trong danh sách những "playmaker" hàng đầu tại Ngoại hạng Anh.

    Theo thống kê từ trang chủ sân chơi danh giá nhất nước Anh, sau 18 vòng đấu, ngôi sao sinh năm 1996 dẫn đầu chỉ số chọc khe (through ball) với tổng cộng 13 lần. Chưa kể, anh cũng cán mốc 137 lần tạt bóng - đứng ở vị trí thứ 4, sau Alexander-Arnold, Lucas Digne, và chính de Bruyne.

    2 thống kê chứng tỏ Maddison là

     Maddison có thể chưa tốt nhất, nhưng anh cũng xứng đáng có tên trong top những playmaker hàng đầu.

    Maddison là mục tiêu theo đuổi của Manchester United nhưng anh hiện vẫn là người của Leicester City. Trước đó, giới truyền thông Anh đã đưa tin phó chủ tịch điều hành của Quỷ đỏ, Ed Woodward có thể sử dụng chiếc áo số 7 mang tính biểu tượng của đội bóng để lôi kéo cầu thủ này đến Old Trafford.

    Cựu danh thủ Danny Murphy cũng nói trên chương trình The Debate của Sky Sports: "Bạn không thể nói với tôi rằng, một cầu thủ trẻ, người Anh, ở Leicester lại sẽ từ chối United. Sẽ không có điều đó. Nếu United đến vì James Maddison và trả đủ tiền, anh ấy sẽ ra đi.

    United là CLB đủ lớn để thu hút các ngôi sao. Tôi không phải là một người hâm mộ Quỷ đỏ, nhưng họ vẫn có được sức hút. Để chơi ở Old Trafford, nhà hát của những giấc mơ, thay vì sân vận động King Power, vị trí hiện tại trên BXH không hề ảnh hưởng đến quyết định của Maddison. Anh ấy sẽ ra đi."

    Ronnie Johnsen: Man United đã quá quen với áp lực

    Anh Tú | 07:30 26/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...