MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Declan Rice đưa bóng bay vọt xà
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • 2 đội bóng mạnh Bundesliga sắp đại chiến ở Trung Quốc

    16:58 Thứ ba 09/04/2019

    BongDa.com.vn Eintracht Frankfurt và Wolfsburg đã lên tiếng thông báo rằng cả 2 sẽ có trận đấu giao hữu ở Trung Quốc vào tháng tới.

    Đây là lần đầu tiên 2 đội bóng đến từ Bundesliga này có trận đấu tại Trung Quốc kể từ năm 2012. Trận giao hữu này là một phần trong kế hoạch đến Trung Quốc du đấu và nó sẽ diễn ra trên sân vận động Foshan gần thành phố Guangzhou vào ngày 24/5/2019. Sức chứa của sân vận động này cũng rất lớn khi có đến tận 36.000 chỗ ngồi. 

    Trận đấu này được tổ chức ngoài việc giúp 2 bên cọ xát với nhau còn là cơ hội để giúp các đội bóng tại Bundesliga và giải đấu số 1 nước Đức tiếp cận gần hơn với con người ở đất nước đông dân nhất thế giới. Bên cạnh Frankfurt và Wolfsburg, trước đó Bayern Munich cũng đã xác nhận họ sẽ đến đây để có trận đấu giao hữu với ĐTQG Trung Quốc vào ngày 29/5.

    Nhân sự việc này, GĐTT của Frankfurt, Fredi Bobic có lời phát biểu:

    "Liên đoàn bóng đá Đức đang làm một việc rất tốt để gia tăng tầm ảnh hưởng của Bundesliga trên Trung Quốc. Tất cả đội bóng đều hưởng lợi từ việc này và chúng tôi sẽ coi đó là nhiệm vụ chính để nói lên sự hiện diện của mình ở nơi này."

     - Bóng Đá

     Frankfurt và Wolfsburg sẽ tái ngộ nhau ở Trung Quốc vào tháng tới.

    Ngoài ra, người đại diên bên phía Wolfsburg cũng nêu quan điểm của mình:

    "Trước giờ, chúng tôi vẫn đang định hướng ở những thị trường phù hợp với Volkswagen và muốn xem nơi đó có hứng thú với bóng đá hay không. Từ lâu, Trung Quốc đã trở thành mục tiêu quảng bá mà chúng tôi mong muốn và từng mở văn phòng đại diện ở Beijing vào năm 2017.

    "Bên cạnh việc kiếm tiền, chúng tôi cũng muốn giúp Trung Quốc phát triển nền bóng đá ở đây. Cụ thể bằng cách chọn những HLV đủ tiêu chuẩn tại đội bóng để đến nhiều khu vực trong cả nước. Sau 2 năm thất vọng về mặt thể thao, đây là lúc thích hợp tiếp cận đến nguồn dân số khổng lồ tại Trung Quốc."

    CEO toàn cầu của Bundesliga, Robert Klein nói thêm:

    "Đây là điều tuyệt vời để NHM bóng đá Trung Quốc có cơ hội trải nghiệm với ‘Football As It’s Meant To Be’ . Trận đấu giữa 2 đội bóng hàng đầu châu Âu tại đây sẽ dẫn đến sự bắt đầu giữa văn phòng chúng tôi tại Beijing và "Chuyến du đấu huyền thoại Bundesliga" cùng với Jurgen Klinsmann. Đây là một trong những cách làm mà chúng tôi muốn thường xuyên được kết nối với người dân địa phương ở Trung Quốc trong tương lai."

    Lữ Phong | 16:15 09/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...