MỚI NHẤT :
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • “2 cầu thủ đó chơi tốt, Liverpool sẽ đánh bại Man City”

    14:04 Thứ sáu 06/11/2020 | 1

    BongDa.com.vn Vòng 8 Ngoại hạng Anh, các nhà ĐKVĐ Liverpool sẽ có chuyến làm khách trên sân của Man City.

    Sau những khởi đầu chật vật, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp cũng đã trở lại ngôi đầu BXH Ngoại hạng Anh. Được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch, tuy nhiên Man City lại đang xếp ở vị trí thứ 10, kém Liverpool 5 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. Rõ ràng đội chủ sân Etihad rất khao khát đánh bại The Kop để không bị bỏ lại quá xa trong cuộc đua đến ngôi vương.

    Hàng công của Liverpool đang chơi cực kỳ thăng hoa. Ngoài Sadio Mane và Mohamed Salah vẫn duy trì phong độ ổn định, sự xuất hiện của Diogo Jota đã thổi một làn gió mới vào lối chơi của các nhà ĐKVĐ. Ở hàng phòng ngự, dù mất Van Dijk và Fabinho vì chấn thương, Nat Phillips và Joe Gomez vẫn đang đảm bảo được sự an toàn trước khung thành của Alisson. Thế nhưng, đối đầu với Man City lại là câu chuyện khác.

    Steve Nicol: Nat Phillips và Joe Gomez quyết định thắng bại của Liverpool - Bóng Đá

     Phillips sẽ đá cặp với Gomez?

    Mới đây, cựu cầu thủ của The Kop – Steve Nicol nhận định: “Tôi chỉ quan tâm ai sẽ đá trung vệ cho Liverpool và cách họ đối phó với Man City. Thật không may cho Liverpool, Gabriel Jesus đã có thể thi đấu trở lại. Có nghĩa là nếu Sergio Aguero không đá chính từ đầu thì Jesus sẽ xuất phát.

    Tôi nghĩ Nat Phillips sẽ đá cặp với Joe Gomez ở trung tâm hàng thủ. Nếu họ có một trận đấu tốt thì Liverpool sẽ thắng. Hàng công của họ tốt hơn Man City vào thời điểm này. City gần đây gặp khó khăn trong việc đưa bóng vào lưới. Chiến thắng của Liverpool vì vậy phụ thuộc vào tuyến phòng ngự.”

    Những khoảnh khắc ấn tượng của Liverpool trong mùa giải 2019/20:

     
    Endo | 13:34 06/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...