MỚI NHẤT :
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • 15h00 ngày 05/12, U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan: Tiễn Voi chiến về nước?

    07:00 Thứ năm 05/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sau 4 trận thắng liên tiếp, U22 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quan trọng với U22 Thái Lan ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng.

    Sau 4 chiến thắng như chẻ tre, U22 Việt Nam đang đứng ở vị trí độc tôn trên BXH bảng B với 12 điểm và tạo khoảng cách 3 điểm với Indonesia và Thái Lan. Thế nên, chỉ cần 1 điểm trong trận đấu với Voi chiến chiều nay, Rồng Vàng nghiễm nhiên có tấm vé dự Bán kết với tư cách đội nhất bảng B và đụng độ U22 Campuchia.

    Tuy nhiên, nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản đó thật ra lại khó khăn với đoàn quân HLV Park Hang-seo. Đầu tiên là những sự mất mát vì chấn thương của Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Trọng Hùng và Huỳnh Tấn Sinh. Tiếp theo là thể lực đi xuống sau những trận đấu với mật độ quá dày (2 ngày/trận) và cả quyết tâm của đối thủ đến từ xứ sở chùa vàng.

    15h00 ngày 05/12, U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan: Tiễn Voi chiến về nước? - Bóng Đá

     U22 Việt Nam vừa trải qua chuỗi 4 trận toàn thắng tại vòng bảng SEA Games 30.

    Ngoài ra, cũng xin đừng quên tình thế hiện tại của U22 Việt Nam cũng đang rất giống tại SEA Games 29 cách đây 2 năm. Và cũng chính U22 Thái Lan đã từng khiến đoàn quân với những Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Công Phượng của HLV Nguyễn Hữu Thắng phải ngậm ngùi chia tay giải đấu. Nhắc lại nỗi buồn trên đất Malaysia để thấy rằng những cuộc đối đầu với Thái Lan ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á với bóng đá Việt Nam chưa bao giờ là dễ dàng.

    U22 Thái Lan vẫn còn cơ hội đi tiếp và tất nhiên, họ cũng muốn nắm trong tay quyền tự quyết trong trận đấu với U22 Việt Nam chiều nay. Theo phân tích của truyền thông Thái Lan, Voi chiến có đến 4 con đường để đi đến vòng Bán kết. Song chỉ có việc thắng Rồng Vàng 2 bàn trở lên mới chắc suất. Thế nên, trong thế không còn gì để mất, Supachai và các đồng đội sẽ có 1 trận đấu tất tay.

    15h00 ngày 05/12, U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan: Tiễn Voi chiến về nước? - Bóng Đá

     Thái Lan cho thấy sự thiếu ổn định ở một vài vị trí và họ vừa có 1 trận đấu khó khăn trước U22 Lào.

    Trước trận đấu, U22 Thái Lan cũng nhận sự tổn thất nhỏ về lực lượng khi 2 tuyển thủ Ratthanakorn Maikami và Jaturapat Sattham phải tập riêng trong buổi tập sáng qua (04/12).

    HLV Akira Nishino tỏ ra hết sức thận trọng cho trận đấu trước mắt: "Có thể thấy rằng, điểm mạnh của U22 Việt Nam là lối chơi không dựa vào bất cứ ngôi sao nào. Họ thi đấu với tinh thần gắn kết, tôn trọng sức mạnh tập thể. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp áp lực rất lớn khi đối đầu với đối thủ này.

    Song, khi chuẩn gặp Việt Nam sẽ khiến các cầu thủ tôi thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất. Mọi thứ đã sẵn sàng cho trận quan trọng này. Tôi không thể đảm bảo U22 Thái Lan sẽ thắng Việt Nam cách biệt 2 bàn. Nhưng tôi sẽ cố gắng đánh thức tinh thần chiến đấu của cả đội, để có bàn thắng đầu tiên càng sớm càng tốt."

    15h00 ngày 05/12, U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan: Tiễn Voi chiến về nước? - Bóng Đá

     U22 Việt Nam nhỉnh hơn Thái Lan.

    Xét về tinh thần thi đấu và phong độ, rõ ràng U22 Việt Nam nhỉnh hơn so với đối thủ. NHM hoàn toàn có quyền tin vào 1 kết quả có lợi cho Những chiến binh sao vàng, qua đó loại đi 1 đối thủ đáng gờm khỏi hành trình săn tấm HCV đầu tiên tại SEA Games.

    Dự đoán: U22 Việt Nam 2-1 U22 Thái Lan

    Đội hình dự kiến:

    U22 Việt Nam: Văn Toản, Ngọc Bảo, Thành Chung, Đức Chiến, Việt Hưng, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Tấn Tài, Văn Hậu, Hoàng Đức, Tiến Linh.

    U22 Thái Lan: Nareechan, Chatchai, Shinnaphat, Jaroensak, Worachit, Chatmongkol, Anon, Srayut, Suphanat, Supachok, Supachai.

    Đăng Huy | 20:33 04/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...