MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • 12 sự kiện nổi bật của bóng đá Italia năm 2019 (phần 3): Napoli sa sút, Lazio thăng hoa

    13:38 Thứ năm 26/12/2019

    BongDa.com.vn Trong năm 2019, bóng đá Italia đã mang đến rất nhiều sự kiện hấp dẫn. Hãy cùng bongda.com.vn nhìn lại những sự kiện ấy.

    7. Giấc mơ Scudetto tiếp tục ám ảnh Napoli

    Napoli kết thúc mùa giải 2018 – 2019 theo cách hoàn toàn khác so với những mùa giải trước. Họ hoàn toàn bất lực trong cuộc chiến giành Scudetto với Juventus và phải rất vất vả để giữ được vị trí á quân. Dần dần, không ai còn nhớ đến một Napoli mạnh mẽ, quyết tâm như khi còn dẫn dắt bởi Maurizio Sarri nữa.

    Trong mùa hè chuyển nhượng 2019, Kostas Manolas, Hirving Lozano, Fernando Llorente đã cập bến San Paolo. Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne, David Ospina… vẫn được giữ lại. Tuy nhiên, nếu so với Juventus hay Inter Milan, chừng đó vẫn là chưa đủ. Không nằm ngoài dự đoán, Partenopei sa sút thảm hại. Đến ngày 10/12, Napoli chỉ giành được 6 chiến thắng, 6 trận hòa và để thua 5 trận, tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Serie A. HLV Carlo Ancelotti cũng bị sa thải ngay sau khi đánh bại Genk ở Champions League.

    12 sự kiện nổi bật của bóng đá Italia năm 2019 (phần 3): Napoli sa sút, Lazio thăng hoa - Bóng Đá

     Napoli đang gây thất vọng lớn ở mùa giải này.

    Các Tifosi của Napoli càng cảm thấy buồn hơn khi chứng kiến phòng thay đồ lục đục. Sau thất bại trước AS Roma, Chủ tịch Aurelio De Laurentiis đã yêu cầu toàn đội phải ở lại sân tập để chuẩn bị cho trận gặp Red Bull Salzburg và không được trở về nhà. Lorenzo Insigne và nhiều cầu thủ khác đã kháng lệnh. Carlo Ancelotti ủng hộ các học trò. Họ vẫn đến sân nhưng không tập. Aurelio De Laurentiis rất tức giận. Các Tifosi cũng có hành động chống lại các cầu thủ. Cuối cùng, toàn đội đều bị trừ 25-50% lương. Đáng lo lắng hơn, Allan và nhiều cầu thủ khác không còn muốn cống hiến cho Napoli nữa.

    8. Lazio thành công rực rỡ

    Trong giai đoạn lượt về mùa giải 2018 – 2019, Lazio đã sa sút không phanh. Từng cạnh tranh rất gắt gao trong cuộc đua giành vé dự UEFA Champions League nhưng dần dần, họ lại tỏ ra hụt hơi và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Serie A. Tuy nhiên, thầy trò ông Simone Inzaghi vẫn biết cách để làm cho tất cả nhớ đến mình. Dù không được đánh giá cao nhưng họ lần lượt đánh bại AC Milan và Atalanta để giành chức vô địch Coppa Italia, đồng thời có vé tham dự Europa League.

    12 sự kiện nổi bật của bóng đá Italia năm 2019 (phần 3): Napoli sa sút, Lazio thăng hoa - Bóng Đá

     Lazio có 1 năm thi đấu rất thành công.

    Trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2019 – 2020, Lazio cũng không chi tiền để mang về những tân binh đắt giá. Tuy nhiên, những gì thầy trò ông Simone Inzaghi làm được đang khiến cho cả Serie A phải ngả mũ thán phục. Biancocelesti hiện đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Serie A, kém Juventus và Inter Milan 6 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Chính Lazio đã cắt đứt chuỗi 19 trận bất bại của Juventus dưới thời HLV Maurizio Sarri. Mới đây, Ciro Immobile và các đồng đội tiếp tục đánh bại “Lão phu nhân” để giành Supercoppa Italiana 2019. Nhiều Tifosi đã nhận định Lazio sẽ là đối trọng đáng gờm với Inter Milan và Juventus trong cuộc đua Scudetto.

    (*) Ngày đầu tiên của Kostas Manolas tại Napoli:

    Faro | 13:08 26/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...