MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • 11 'trò cưng' ở Man Utd được Sir Alex tin tưởng nhất: 'Kinh khủng' Ryan Giggs!

    11:23 Thứ bảy 23/11/2019 | 11

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford sở hữu nhiều ngôi sao nổi tiếng, tuy nhiên chỉ có những cái tên này duy trì được sự ổn định qua hàng loạt mùa giải.

     - Bóng Đá

     Dẫn đầu danh sách này là thủ môn huyền thoại Peter Schmeichel khi ông ra sân tổng cộng 355 trận.

     - Bóng Đá

     Gary Neville xứng danh là "Mr United" khi ra sân tới 597 trận. Anh có thể xem là hậu vệ phải xuất sắc nhất lịch sử đội chủ sân Old Trafford. Sau này khi giải nghệ, cựu thủ quân Quỷ đỏ theo sự nghiệp cầm quân nhưng thất bại. Giờ đây, anh đang làm việc tại Sky Sports trong vai trò là một bình luận viên.

     - Bóng Đá

     Rio Ferdinand ra sân 432 trận và cũng là một trong những trung vệ hay nhất của đội chủ sân Old Trafford. Nếu không có những mâu thuẫn với David Moyes, có lẽ anh còn gắn bó với nửa đỏ thành Manchester lâu thêm nữa. Sau mùa giải 2013/14, cựu tuyển thủ Anh chuyển sang chơi cho QPR trước khi giải nghệ.

     - Bóng Đá

     John O'Shea không phải là một cầu thủ quá xuất chúng, thế nhưng luôn được Sir Alex Ferguson tin tưởng vì sự chuyên nghiệp và cần mẫn. Ngoài ra, điểm mạnh của cựu tuyển thủ Cộng hòa Ireland là đa năng. Anh có thể chơi ở vị trí trung vệ, hậu vệ cánh lẫn tiền vệ khi cần và đã thi đấu 394 trận.

     - Bóng Đá

     Denis Irwin cũng góp mặt khi thi đấu tổng cộng 444 trận cho nửa đỏ thành Manchester. Giờ đây, ông vẫn đang đóng vai trò là đại sứ toàn cầu cho Manchester United.

    11 cầu thủ Man Utd ra sân nhiều nhất dưới thời Sir Alex: 'Kinh khủng' Ryan Giggs! - Bóng Đá

     Tầm quan trọng của Paul Scholes tại Manchester United là không thể bàn cãi. Đến nỗi khi anh đã tuyên bố giải nghệ, Sir Alex Ferguson phải gọi cậu học trò trở lại để "cứu rỗi" đội bóng. Tính tổng thể, "Hoàng tử tóc vàng" đã ra sân tới 708 trận trong màu áo M.U.

    11 cầu thủ Man Utd ra sân nhiều nhất dưới thời Sir Alex: 'Kinh khủng' Ryan Giggs! - Bóng Đá

     Dù đã có những mâu thuẫn với Sir Alex Ferguson, thế nhưng Roy Keane vẫn ra sân 464 trận và là một trong những thủ quân vĩ đại nhất của CLB. 

    11 cầu thủ Man Utd ra sân nhiều nhất dưới thời Sir Alex: 'Kinh khủng' Ryan Giggs! - Bóng Đá

     Nhắc tới David Beckham, có lẽ không ít các CĐV cảm thấy tiếc nuối cho một tiền vệ hào hoa và tài năng. Cựu tuyển thủ Anh chỉ thi đấu 386 trận cho Manchester United. Và nếu không có sự cố "chiếc giày bay" làm tình thầy trò rạn nứt, anh có lẽ đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình cho đội chủ sân Old Trafford.

    11 cầu thủ Man Utd ra sân nhiều nhất dưới thời Sir Alex: 'Kinh khủng' Ryan Giggs! - Bóng Đá

     897 trận, con số rất khủng khiếp của Ryan Giggs và "gấp đôi" so với đa số những cái tên góp mặt trong danh sách này. Huyền thoại người Xứ Wales trong những năm cuối sự nghiệp đã đơn giản hóa lối chơi, từ đó tránh được rất nhiều những chấn thương. Ngoài ra, sự dẻo dai là điều có thể dễ dàng nhận thấy ở cựu tiền vệ sinh năm 1973.

    11 'trò cưng' ở Man Utd được Sir Alex tin tưởng nhất: 'Kinh khủng' Ryan Giggs! - Bóng Đá

     Wayne Rooney cũng chỉ thi đấu 402 trận nhưng được liệt vào hàng huyền thoại của sân Old Trafford. Khi Jose Mourinho đến, anh đã bắt đầu bộc lộ dấu hiệu của tuổi tác và chia tay CLB sau mùa giải 2016/17. "Quỷ đầu đàn" chuyển sang chơi cho D.C United và giờ đang đầu quân cho Derby County với vai trò cầu thủ kiêm trợ lý HLV.

    11 'trò cưng' ở Man Utd được Sir Alex tin tưởng nhất: 'Kinh khủng' Ryan Giggs! - Bóng Đá

     Cuối cùng là cái tên các CĐV M.U đều biết - Ole Gunnar Solskjaer. Vị thuyền trưởng của Quỷ đỏ đã thi đấu 365 trận dù đa phần trong số đó đều xuất phát từ băng ghế dự bị.

    Xem hai huyền thoại M.U được MLS vinh danh: 

    Giang Nam | 10:45 23/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...