MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • 100 triệu bảng cho Paul Pogba vẫn rẻ

    08:02 Thứ sáu 22/07/2016 | 8| 14

    BongDa.com.vn 100 triệu bảng là quá nhiều. Nhưng với một người được dự kiến sẽ phát triển đến đẳng cấp của Zidane, nó không phải là quá đắt. Hơn nữa, MU cũng sẽ rất nhanh thu hồi vốn.

    Vào những ngày này, Juventus đang tuyệt vọng để giữ Paul Pogba. Họ đã từ chối các lời đề nghị 86 triệu, rồi 92 triệu bảng mà MU đưa ra. Nhưng khi tiền vệ người Pháp đã gật đầu với các thỏa thuận cá nhân, họ biết rằng đã không còn lựa chọn. Pogba sẽ đi và Bianconeri nhận lại 100 triệu bảng.

    Có thể thấy, Juventus không cần tiền. Thời điểm này không giống với năm 2001 khi họ bán Zinedine Zidane cho Real Madrid để thu về 46,6 triệu bảng. Với số tiền đó, Lilian Thuram, Gianluigi Buffon, Pavel Nedved đã được mang về và Juventus gây dựng sự thống trị tuyệt đối ở Italy.

    juve1

     Juventus không muốn bán Pogba như đã bán Zidane. Ảnh: Internet.

    Bây giờ, cải thiện đội hình không phải mối quan tâm chính. Họ cần một ai đó để xây dựng biểu tượng, như Omar Sivori, Michael Platini, Roberto Baggio, Zidane, Del Piero và Nedved trước kia. Pogba đã được dự kiến cho vị trí ấy.

    Đáng giá từng xu

    MU cũng có mục đích tương tự. Đội bóng này đang trong quá trình xây dựng lại thương hiệu quyến rũ như 3 năm trở về trước và cần một biểu tượng mới, cho kỷ nguyên mới. Không ai tốt hơn Pogba. Anh ta mới 23 tuổi và có đầy đủ phẩm chất của một siêu sao. Hơn ai hết, họ là người biết rõ.

    Thực tế cũng chứng minh, sự thăng tiến của tiền vệ người Pháp là không giới hạn. 4 năm trước, anh là con số không. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn, đã đến rất gần cấp độ cầu thủ hay nhất thế giới.

    Mùa trước tại Serie A, không ai kiến tạo nhiều hơn Pogba (12). Trung bình 2 pha thắng không chiến mỗi trận của anh gấp đôi mức trung bình của các tiền vệ khác. 9 lần chiến thắng ở các cuộc tranh chấp tay đôi, 2,3 cú tắc bóng mỗi trận cũng nhiều hơn mức bình thường của tiền vệ khác (6 và 2,1).

    juve2

     Pogba đang là tiền vệ toàn diện và hay nhất thế giới. Ảnh: Internet.

    Là một tiền vệ nhưng Pogba dứt điểm 3,5 lần mỗi trận, nhiều thứ 3 giải đấu. Anh tạo ra 54 cơ hội, nhiều thứ 14 và có 2,9 pha rê dắt thành công, cao thứ 4. Với 8 bàn thắng, chỉ duy nhất Miralem Pjanic (10) ghi được nhiều hơn Pogba trong số các tiền vệ trung tâm.

    Hơn nữa, nếu như Zidane thành công với tuyển Pháp nhưng bất lực để đưa Juve tới vinh quang, Pogba lại làm điều này quá tốt. Và ở tuổi 23, Zizou huyền thoại không được mấy người biết đến thì người đàn em đã nối danh khắp toàn cầu. Cho đến khi 29 tuổi (tương tự Zidane khi chuyển sang Real), bạn sẽ không bao giờ biết được Pogba còn làm được những gì.

    Gà đẻ trứng vàng

    100 triệu bảng MU bỏ ra chắc chắn đáng giá từng xu. Chưa kể, họ sẽ không hề thiệt thòi bởi Pogba sẽ giúp thu hồi vốn nhanh chóng.

    juve3

     Pogba là thương hiệu lớn, hấp dẫn và đầy lôi cuốn. Ảnh: Internet.

    Theo khảo sát, phân tích của các công ty xúc tiến thương mại, Pogba là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới bóng đá hiện nay. Tiền vệ người Pháp rất chú trọng hình ảnh và đã xây dựng bản thân thành một thương hiệu có giá trị, hấp dẫn và lôi cuốn. Anh hiện đang thu hút 12 triệu người theo dõi trên Facebook, Instagram và Twitter. Ở thời đại bùng nổ mạng xã hội, anh ta là con gà đẻ trứng vàng.

    Hai tháng trước, SportsPro cũng xếp Pogba ở vị trí thứ 2 trong danh sách các vận động viên có tiềm năng thương mại lớn nhất trong 3 năm tới, chỉ sau ngôi sao NBA, Stephen Curry và đứng trên cả Lionel Messi, Novak Djokovic, Cristiano Ronaldo hay Usain Bolt.

    Không chỉ là bán áo, Pogba là lực đẩy cho các bản hợp đồng thương mại MU đã ký với Adidas, 20th Century Fox hay Chevrolet và thu hút thêm những đối tác lớn. Theo dự kiến, doanh thu của Quỷ đỏ trong năm 2016 sẽ đạt khoảng 500-510 triệu bảng. Có Pogba, con số này hứa hẹn tăng đột biến.

    MU được lợi quá nhiều ở vụ này và chúng ta đã hiểu vì sao họ thèm khát Pogba đến thế.

    7 năm trước Sir Alex Ferguson mang Paul Pogba về Old Trafford với khoản chi phí rất nhỏ, chỉ 175.000 bảng. Bây giờ, họ phải bỏ ra nhiều hơn 99.825.000 bảng để sở hữu anh ta một lần nữa. Nó cũng có nghĩa giá trị của tiền vệ 23 tuổi đã tăng 571 lần so với năm 2009.

    Thanh Đình | 07:28 22/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...