10 sự thật chưa biết về World Cup
17:35 Chủ nhật 13/05/2018
BongDa.com.vn Giải bóng đá vô địch thế giới luôn ẩn chứa nhiều điều bất ngờ. Hãy cùng chúng tôi điểm qua 10 thống kê thú vị về World Cup năm nay tại Nga

1. Quay lại phong cách cổ điển

Hình dáng của quả bóng sử dụng ở World Cup năm nay, được nhiều người so sánh với kiểu mẫu thập niên những năm 70. Telstar 18 được thiết kế với hai màu chủ đạo đen-trắng, ngoài ra nó còn kết hợp với công nghệ không dây tầm ngắn. Cụ thể, bên trong quả bóng có gắn chip NFC, giúp người hâm mộ có thể tương tác với trái bóng nhằm theo dõi được số liệu, tốc độ di chuyển của các cầu thủ.

10 sự thật chưa biết về lịch sử World Cup - Bóng Đá

 Trái bóng Telstar 18 sử dụng ở Nga vào tháng 6 tới.

Một câu chuyện thú vị khác, xoay quanh trái bóng ở World Cup 1930. Hiệp một trận chung kết, Argentina sử dụng quả bóng của họ và dẫn trước Uruguay 2-1. Sang hiệp hai, các cầu thủ Uruguay sử dụng quả bóng khác, và lội ngược dòng, thắng chung cuộc với tỉ số 4-2.

2. Kì World Cup cuối cùng của Messi và Ronaldo ?

Cả Messi (30) và Ronaldo (33) đều đã bước qua tuổi 30. Rất có thể, đây là cơ hội cuối cùng, người hâm mộ thấy được hai ngôi sao xuất chúng ở Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Carlos Queiroz, huấn luyện viên trưởng Iran cho rằng, Messi thật sự xuất sắc; anh ấy giống như người từ hành tinh khác đến vậy.

10 sự thật chưa biết về lịch sử World Cup - Bóng Đá

 Đây có thể là kì World Cup cuối cùng của Messi và Ronaldo.

Ngoài M10 và CR7, chúng ta cũng có thể nói lời chia tay một loạt ngôi sao khác sau mùa Hè này như: Suarez (31), Iniesta (33), Luka Modric (32), Thiago Silva (33), Dani Alves (34), Rafa Marquez (39), Vincent Kompany (31), Blaszcykowski (32), Keisuke Honda (31), Falcao (32).

3. Neymar sẽ thắng World Cup vì tiền ?

Nếu cầu thủ người Brazil cùng Selecao lên ngôi vô địch World Cup năm nay, anh nhận được 50.000 USD từ Nike. Chưa hết, cầu thủ 26 tuổi sẽ nhận thêm 200.000 USD (từ Nike) nếu giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. 

4. Cầu thủ nhận nhiều thẻ vàng nhất trong một trận đấu

Trọng tài người Anh Graham Poll, trở nên nổi tiếng sau trận đấu giữa Croatia và Úc thuộc vòng bảng World Cup 2006. Trong trận đấu, ông đã phạm sai lầm nghiêm trọng, khi phạt cầu thủ Josip Simunic của đội bóng áo sọc đỏ-trắng 3 thẻ vàng!.

5. Nga chi 12 tỷ USD cho World Cup 2018

Có tổng cộng 12 sân vận động thuộc 11 thành phố khác nhau, tổ chức các trận đấu ở Nga vào mùa Hè này. Trong đó, có 9 sân vận động được xây mới hoàn toàn, nhằm phục vụ cho giải đấu. 

Theo dự đoán, sẽ mất ít nhất 12 tỷ USD cho chi phí đăng cai Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Con số này ít hơn World Cup 2014 nhưng nhiều hơn nửa tỷ USD so với dự kiến của nước chủ nhà.

6. Cầu thủ già nhất ở World Cup 

Thủ môn Essam El-Hadary của đội tuyển Ai Cập, năm nay đã 44 tuổi. Anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng tham dự một kì World Cup. Hadary thi đấu và là đội trưởng của tuyển quốc gia trong suốt các trận đấu vòng loại. Nhìn thủ môn kì cựu này thi đấu, người ta có cảm giác rằng, đối với anh, tuổi tác đơn giản chỉ là một con số trên giấy tờ mà thôi.

10 sự thật chưa biết về lịch sử World Cup - Bóng Đá

 Thủ môn kì cựu người Ai Cập.

7. Cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử

Nếu mùa Hè này, bạn thấy Mohammed Nur thi đấu trong màu áo của Nigeria, bạn hẳn phải rất ngạc nhiên đấy. Bởi vì, anh chàng cầu thủ này sinh vào tháng 12 năm 2002, tức năm nay mới 15 tuổi!. 

Kỉ lục trước đó, thuộc về Norman Whiteside (17 tuổi 41 ngày) khi ông thi đấu tại World Cup 1982. 

8. Những "khách mời" châu Á và châu Phi quen thuộc ở World Cup

Kể từ khi thi đấu lần đầu ở World Cup 1994, Đại bàng Xanh Nigeria đã có 6 lần tham gia Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Chưa có đội bóng châu Phi nào có thành tích tốt hơn thế.

Ở châu Á, lá cờ đầu thuộc về các cầu thủ xứ Kim chi. Hàn Quốc đã có 10 lần tham dự các kì World Cup, trong đó có 9 kì liên tiếp, từ năm 1986 đến nay.

9. Lời nguyền của tuyển Anh

Thành tích trên đấu trường quốc tế của Tam Sư khá khiêm tốn. Họ chỉ mới một lần vô địch World Cup 1966, hạng tư World Cup 1990. Các đời huấn luyện viên trưởng quốc gia phần lớn đều là người Anh. HLV Ramsey và Bobby Robson dẫn dắt tuyển Anh đến chức vô địch thế giới năm 1966, hạng bốn World Cup 1990 đều là người bản địa. HLV Eriksson (Thuỵ Điển) và Capello (Italy) đều không có thành tích gì nổi bật. 

10. Brazil là đội tuyển tham dự nhiều kì World Cup nhất

Chính xác thì phải khẳng định rằng, Selecao góp mặt tất cả 21 lần Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra. Họ cũng là đội bóng giành nhiều chức vô địch nhất (5 lần).

Anh Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 15:30 13/05/2018
Từ khóa