MỚI NHẤT :
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • 10 'ông hoàng' không chiến ở EPL: Có Kane và Van Dijk; Cú sốc số 1

    19:28 Thứ sáu 16/10/2020

    BongDa.com.vn Hãy cùng Squawka điểm qua, những ngôi sao nào có khả năng đánh đầu tốt nhất ở Anh tính từ đầu mùa giải 2018/19 đến nay?

     

    Những bàn thắng ấn tượng của Harry Kane

    10 'ông hoàng' không chiến ở EPL: Có Kane và Van Dijk; Cú sốc số 1 - Bóng Đá

     10. Harry Kane tung ra 29 pha đánh đầu và có được 6 pha lập công. Dù vậy, sở trường của chân sút sinh năm 1993 vẫn là khả năng dứt điểm đa dạng.

    10 'ông hoàng' không chiến ở EPL: Có Kane và Van Dijk; Cú sốc số 1 - Bóng Đá

     9. Jamie Vardy là một trong những tiền đạo toàn diện nhất Premier League với 6 bàn thắng sau 34 cú đánh đầu. 

    10 'ông hoàng' không chiến ở EPL: Có Kane và Van Dijk; Cú sốc số 1 - Bóng Đá

     8. Thật bất ngờ khi Michail Antonio của West Ham United cũng xuất hiện trong danh sách này. Anh có 6 pha lập công sau 32 tình huống đánh đầu. 

    10 'ông hoàng' không chiến ở EPL: Có Kane và Van Dijk; Cú sốc số 1 - Bóng Đá

     7. Cả Roberto Firmino cũng xuất hiện khi ghi được 7 bàn chỉ sau 25 pha đánh đầu. 

    10 'ông hoàng' không chiến ở EPL: Có Kane và Van Dijk; Cú sốc số 1 - Bóng Đá

     6. Aleksandar Mitrovic là mẫu trung phong giàu sức mạnh, có khả năng chơi độc lập tác chiến ấn tượng. Ngôi sao của Fulham đã ghi được 7 bàn sau 56 cú đánh đầu. 

    10 'ông hoàng' không chiến ở EPL: Có Kane và Van Dijk; Cú sốc số 1 - Bóng Đá

     5. Tất nhiên sẽ không thể thiếu Virgil Van Dijk. Trung vệ người Hà Lan ghi tới 9 bàn thắng sau 41 cú đánh đầu. Đây là vũ khí lợi hại của Liverpool ở các tình huống cố định. 

    10 'ông hoàng' không chiến ở EPL: Có Kane và Van Dijk; Cú sốc số 1 - Bóng Đá

     4. Không có được chiều cao quá lý tưởng, tuy nhiên Sadio Mane đã ghi được 9 bàn sau 42 cú đánh đầu nhờ khả năng chọn vị trí đáng gờm trong vòng 16m50. 

    10 'ông hoàng' không chiến ở EPL: Có Kane và Van Dijk; Cú sốc số 1 - Bóng Đá

     3. Raul Jimenez ghi 9 bàn sau 55 pha đánh đầu. Tiền đạo của Wolves có phong cách khá giống Aleksandar Mitrovic nhưng tỏ ra kỹ thuật và hiệu quả hơn.

    10 'ông hoàng' không chiến ở EPL: Có Kane và Van Dijk; Cú sốc số 1 - Bóng Đá

     2. Dominic Calvert-Lewin đã nổi danh từ lâu với khả năng không chiến nhờ chiều cao ấn tượng. Trong màu áo Everton, chân sút người Anh ghi tới 11 bàn sau 52 pha đánh đầu. 

    10 'ông hoàng' không chiến ở EPL: Có Kane và Van Dijk; Cú sốc số 1 - Bóng Đá

     1. Và dẫn đầu danh sách này là một bất ngờ mang tên Chris Wood đến từ Burnley. Anh ghi 11 bàn thắng sau 44 pha đánh đầu. 

    Giang Nam | 18:58 16/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...