MỚI NHẤT :
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • 10 lý do khiến bạn đổ gục trước 'anh già khó tính' Gianluigi Buffon

    08:26 Chủ nhật 28/01/2018

    BongDa.com.vn Với phong thái quyền uy, Gianluigi Buffon dần trở thành "anh đại" của bóng đá Italia. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 40 của anh, ta sẽ bóc mẽ những điều ít ai biết về Buffon.

    1. Nghề thủ môn chỉ là “dòng đời đưa đẩy”

    10 lý do khiến bạn đổ gục trước 'anh già khó tính' Gianluigi Buffon - Bóng Đá

     Buffon cho rằng nghề thủ môn chọn anh chứ không phải là sự quan tâm hàng đầu của anh.

    Rất nhiều phóng viên viết rằng cuộc đời Gianluigi Buffon sinh ra là dành cho đôi găng tay thủ môn và anh là một "người nhện" bẩm sinh. Nhưng với thủ quân của Juventus thì nghề thủ môn này chỉ là do “dòng đời đưa đẩy” mà thôi.

    Bởi có lần cao hứng “người nhện” Buffon đã viết trên Instagram rằng: “Tôi đã từng khát khao ghi bàn khi còn là một đứa trẻ. Nhưng khi lớn lên thì không hiểu sao lại ngu ngốc chọn làm thủ môn?!”

    Nhưng dù anh có chống chế như thế nào về nghề, về tài năng của mình thì cả thế giới này đều phải công nhận anh mãi là huyền thoại trong khung gỗ và là biểu tượng phòng ngự của bóng đá hiện đại.

    2. Có áo len thì “Mùa đông không lạnh”

    10 lý do khiến bạn đổ gục trước 'anh già khó tính' Gianluigi Buffon - Bóng Đá

     Buffon rất thích áo len.

    Các cầu thủ thì sẽ thích mặc gì ra đường nào? Một bộ đồ thể thao năng động hay một chiếc sơ mi lịch lãm? Hai thứ đó nằm ngoài từ điển của Buffon. Thủ quân của Juve chỉ thích mỗi áo len dù trời Italia ở mức độ mát mẻ chứ không lạnh.

    Với anh, mặc áo len ở bất kỳ đâu sẽ tạo nên một sự nhẹ nhàng và lãng mạn vốn có của đàn ông Italia. Hơn nữa những chiếc áo len của anh luôn đi theo phong cách cổ điển sang trọng của nước Ý hào hoa. Vậy nên Buffon chính là soái ca đích thực của kinh đô thời trang Italia rồi đấy!

    3. Bợm rượu ẩn mình?

    10 lý do khiến bạn đổ gục trước 'anh già khó tính' Gianluigi Buffon - Bóng Đá

     Cuộc đời của Buffon chỉ có găng tay và rượu.

    Cũng như bao người đàn ông tại xứ chiếc ủng, Buffon cũng là tín đồ của rượu. Nước Ý có rất nhiều lợi rượu và dường như người đàn ông trầm mặc này đều khoe rượu mỗi khi viết status trên Instagram.

    4. Chúa ghét tóc gàu

    10 lý do khiến bạn đổ gục trước 'anh già khó tính' Gianluigi Buffon - Bóng Đá

     Da đầu sạch luôn là sự cuốn hút ngầm của anh.

    Buffon là một người kỹ tính thì ai cũng rõ nhưng anh cũng rất đỏm dáng nữa đấy. Bởi anh là gương mặt thương hiệu cho nhãn dầu gội Head and Shoulders rất lâu tại Ý. Và dĩ nhiên thủ thành của Juve rất ghét gàu đơn giản vì nó ngứa.

    5. Soái ca "mít ướt"

    10 lý do khiến bạn đổ gục trước 'anh già khó tính' Gianluigi Buffon - Bóng Đá

     Anh đã khóc rất nhiều khi Italia không thể góp mặt tại World Cup 2018.

    Có lẽ Buffon là mẫu người trong ấm ngoài lạnh. Ai tinh tế đều có thể nhận ra anh rất hay “mít ướt” mỗi khi thất bại tại một trận cầu quan trọng.

    Và gần đây nhất chắc các bạn vẫn chưa quên hình ảnh Buffon khóc nấc khi ĐTQG Italia không thể tham dự World Cup 2018. Và các trận chung kết Champions League cũng lấy không ít nước mắt của anh. Nhưng hãy cầu chúc cho Juve đoạt cúp châu Âu năm nay thì có lẽ Buffon cũng sẽ khóc nhưng nước mắt ấy là niềm hạnh phúc.

    6. Vua Midas của Italia

    10 lý do khiến bạn đổ gục trước 'anh già khó tính' Gianluigi Buffon - Bóng Đá

     

    Buffon đi đến đâu đều trở thành tượng đài cả. Anh ở ĐTQG thì đội vô địch World Cup, anh về Juve thì “Bà đầm già” thành vua tại Serie A. Vậy nên nếu đặt biệt danh cho anh là vua Midas, có quyền năng biến mọi thứ thành vàng chắc cũng hợp lý.

    7. Hài hước tột độ

    10 lý do khiến bạn đổ gục trước 'anh già khó tính' Gianluigi Buffon - Bóng Đá

     Buffon đùa rằng anh ao ước được thi đấu cho West Ham

    Có lần cao hứng Buffon đăng lên Instagram rằng: “Tôi ao ước được thi đấu cho West Ham bởi tôi muốn làm cho họ chiến thắng!” Đó chỉ là lời nói vui để cổ vũ cho đội bóng tầm trung của Anh quốc và cũng đá xéo các ông lớn tại Premier League vì đua nhau có chữ ký của các ngôi sao một cách điên rồ.

    8. Yêu hết mực các đội nhỏ

    10 lý do khiến bạn đổ gục trước 'anh già khó tính' Gianluigi Buffon - Bóng Đá

     Buffon và chiếc áo đấu của Leicester.

    Không chỉ cổ vũ cho West Ham mà Buffon còn là fan của Leicester mùa giải vừa rồi. Vì anh luôn thích những nỗ lực không ngừng nghỉ của một đội bóng yếu thế. Và đó cũng là triết lý bóng đá của anh. Không phải giàu mới thắng mà bạn phải nỗ lực mới có thể vô địch.

    9. Thề cạo đầu vào trận cầu cuối

    10 lý do khiến bạn đổ gục trước 'anh già khó tính' Gianluigi Buffon - Bóng Đá

     Buffon hứa sẽ cạo đầu như Zidane.

    Có lẽ mối hiềm khích tại World Cup 2006 vẫn còn nên hễ nhắc đến Zidane thì Buffon lại trêu cái đầu hói đã từng làm một cú “thiết đầu công” vào đồng đội của anh là Materazzi. Cho nên mới đây anh đã đăng tải một trạng thái rằng: “Tôi sẽ để tóc theo mốt của Zidane vào trận đấu cuối cùng của sự nghiệp.” Vậy thì các tifosi sẽ rất háo hức chờ xem lời hứa này sẽ được Buffon thực hiện như thế nào.

    10. Hứa xăm mình nếu vô địch Champions League

    10 lý do khiến bạn đổ gục trước 'anh già khó tính' Gianluigi Buffon - Bóng Đá

    Và còn lời hứa xăm mình thì sao?

    Danh hiệu Champions League là niềm khao khát và cũng là ước nguyện cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Bởi thế Buffon hứa sẽ xăm mình để lưu giữ kỷ niệm đáng quý này nếu Juve vô địch cúp châu Âu. Cầu chúc cho mọi ước muốn của anh sẽ thành hiện thực và hãy lạc quan hơn, cười nhiều hơn nữa vị thủ thành hài hước!

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 08:30 28/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...